Sự kiện nổi bật ngày 15.6

15/06/2020 18:38

Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường; Không để xảy ra trục lợi chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn... là những sự kiện nổi bật ngày 15.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 15.6, tại Hà Nội, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2020), 75 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2020) và 75 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15.9.1945 - 15.9.2020), chiều 15.6, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tham dự. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN trao bằng khen của TTXVN cho 8 tập thể thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Sáng 15.6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị trực tuyến với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã nghe lực lượng đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi; Awei, Nam Sudan và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại Bentiu, Nam Sudan báo cáo tình hình dịch COVID-19 tại địa bàn. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị trực tuyến với các điểm cầu tại Cộng hoà Trung Phi và Nam Sudan. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Đại diện lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết Vietnam Airlines và Tập đoàn Qantas (Australia) vừa thống nhất xúc tiến những thay đổi đối với Jetstar Pacific nhằm cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng lợi nhuận của hãng hàng không chi phí thấp này; đồng thời, thúc đẩy quy mô và sức mạnh thương hiệu của Vietnam Airlines tại thị trường nội địa. Jetstar Pacific sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đổi tên thương hiệu thành Pacific Airlines với logo và bộ nhận diện thương hiệu mới  từ màu sắc chủ đạo của Vietnam Airlines. Thời điểm Jetstar Pacific chính thức hoạt động dưới tên mới Pacific Airlines sẽ dựa theo quyết định của nhà chức trách. Trong ảnh: Máy bay của hãng hàng không Jetstar Pacific đang hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN


Ngày 15.6, Thượng tá Trần Duy Thụ, Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 31 kg ma túy và 12.500 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 ngày 14.6, lực lượng đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình và Đồn biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện và bắt giữ 6 đối tượng đi trên 2 xe máy chạy từ hướng xã Khánh An về xã Quốc Thái vận chuyển gần 31 kg, trong đó có 30 kg tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá; 9.500 viên dạng nén màu xanh, nghi là ma túy tổng hợp. Tiến hành truy xét, lực lượng đặc nhiệm bắt giữ thêm 2 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, thu giữ thêm 1 kg Ketamine và 3.000 viên ma túy tổng hợp. Trong ảnh: Số tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Công Mạo – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 15.6, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với huyện Tứ Kỳ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và việc quản lý, sử dụng Quỹ “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai đề nghị huyện Tứ Kỳ tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, đối tượng được hỗ trợ; không để sót lọt người được thụ hưởng nhưng cũng không để xảy ra việc trục lợi chính sách. Huyện cần tiếp tục rà soát chặt chẽ các đối tượng còn lại, công khai danh sách những người thụ hưởng. Đến hết tháng 5, huyện Tứ Kỳ đã hỗ trợ 16.206 người với tổng số tiền hơn 20,1 tỷ đồng. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai phát biểu kết luận buổi giám sát tại huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Hà Vy


Sáng 15.6, thị xã Kinh Môn tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và triển khai phong trào giai đoạn 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu ghi nhận những kết quả tích cực mà thị xã Kinh Môn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT). Tiếp tục thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương phát động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào TĐKT trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời phát hiện các nhân tố mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao giấy khen của UBND thị xã Kinh Môn cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Ngọc Thủy

QUỐC TẾ


Sau các cuộc biểu tình ủng hộ "Quyền sống của người da màu" (Black Lives Matter), Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban liên bộ nhằm đánh giá tình trạng phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng mà các nhóm sắc tộc thiểu số phải hứng chịu trong hệ thống giáo dục, y tế và tư pháp. Phát biểu ngày 14.6, Thủ tướng Johnson cho biết Chính phủ Anh sẽ cân nhắc mọi biện pháp tác động tới các nhóm sắc tộc thiểu số và người da màu. Trong ảnh: Người dân tham gia biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc tại Thủ đô London, Anh, ngày 12.6. Ảnh: THX/TTXVN


Kể từ 0 giờ ngày 15.6, Đức chính thức chấm dứt việc kiểm soát biên giới vốn được nước này áp dụng từ giữa tháng 3.2020 nhằm kiềm chế sự lây lan của SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Tuy nhiên, lệnh kiểm soát được áp dụng từ lâu nhằm ngăn chặn nhập cư trái phép ở khu vực biên giới với Áo vẫn tiếp tục có hiệu lực. Ngoài Đức, nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) khác cũng bắt đầu dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh từ ngày 15.6, riêng Ba Lan đã mở cửa biên giới với các nước láng giềng từ ngày 14.6. Trong ảnh: Cảnh sát Đức kiểm tra các phương tiện giao thông tại khu vực biên giới với quốc gia láng giềng Áo tại Freilassing, miền Nam Đức ngày 16.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin Pháp AFP cho biết nhà chức trách Trung Quốc ngày 15.6 đã phong tỏa thêm 10 khu vực ở Thủ đô Bắc Kinh nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19, sau khi phát hiện một ổ dịch mới ở khu vực chợ thực phẩm thứ hai trong thành phố này. Ổ dịch mới được phát hiện chỉ 2 ngày sau khi chính quyền thành phố yêu cầu đóng cửa chợ đầu mối Tân Phát Địa, quận Phong Đài (tây nam Thủ đô), để khử trùng do ghi nhận gần 50 ca nhiễm. Trong ảnh: Lực lượng an ninh gác tại lối vào khu vực bị phong tỏa do phát hiện ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 15.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 15.6, một tiêm kích Hawk 209 của không quân Indonesia đã bị rơi tại làng Kubang Jaya, huyện Kampar, tỉnh Riau, cách địa điểm xuất phát khoảng 5 km. Phi công lái máy bay đã nhảy dù và sống sót sau vụ tai nạn. Hiện người này đang được kiểm tra y tế tại Bệnh viện Không quân Dr. Soekirman ở Pekanbaru. Nguyên nhân vụ tai nạn và số người thương vong hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ máy bay tiêm kích Hawk 209 của không quân Indonesia rơi tại huyện Kampar, tỉnh Riau ngày 15.6. Ảnh: COMPAS/TTXVN


Trong phiên giao dịch ngày 15.6, giá vàng tăng trên thị trường châu Á do đồng USD suy yếu và những lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ hai tại Bắc Kinh đã khiến giới đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Vào lúc 7 giờ 38 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.733,45 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tăng 0,2% và được giao dịch ở mức 1.740,90 USD/ounce. Tuần trước, giá vàng đã ghi nhận mức tăng theo tuần cao nhất kể từ tháng 4. Trong ảnh: Vàng miếng được trưng bày tại một sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.6