Sự kiện nổi bật ngày 15.12

15/12/2019 18:12

Hà Nội khởi công xây dựng đường Tây Thăng Long; tai nạn xe buýt thảm khốc ở Nepal, ít nhất 14 người thiệt mạng... là những sự kiện nổi bật ngày 15.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 15.12, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức lễ ra quân thực hiện dự ánxXây dựng đường Tây Thăng Long giai đoạn với chiều dài 3,24km, có điểm đầu tuyến giao với đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Cổ Nhuế 2 và điểm cuối giao với đường Văn Tiến Dũng thuộc phường Minh Khai; mặt cắt ngang 60,5m; tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động giai đoạn 2 dự án. Ảnh: TTXVN


Ngày 15.12, tại khu vực đường Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn – Công trường Quốc tế (Hồ Con rùa - quận 1 và 3) và Cảng quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập xử lý tình huống gây rối an ninh trật tự, chống khủng bố trên địa bàn thành phố với sự tham gia của 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, UBND thành phố, Cảng quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất… Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá sự sẵn sàng trong xử lý, sự phối hợp giữa các lực lượng trong tình huống giả định bọn khủng bố lợi dụng tình hình phức tạp về an ninh trật tự, tấn công trên không gian mạng, tấn công chiếm đóng các cơ quan Nhà nước, gây rối khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Trong ảnh: Cảnh sát cơ động diễn tập tạo hàng rào phòng thủ, không để các đối tượng quá khích xông vào mục tiêu được bảo vệ. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Ngày 15.12, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt 3 tổ phản ứng nhanh, cơ động, gọi tắt là 141QB nhằm đấu tranh, triệt phá nhanh các loại tội phạm. Tổ công tác 141QB được hình thành từ nhiều lực lượng như: cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma túy và cảnh sát cơ động. Trong đó, lực lượng mặt sắc phục công khai gồm cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động; lực lượng mặc thường phục (hóa trang) gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma túy. Mỗi tổ công tác tối thiểu có 5 đồng chí và do đồng chí chỉ huy cấp đội Phòng Cảnh sát giao thông làm tổ trưởng. Trong ảnh: Lễ ra mắt lực lượng 141QB. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN


Ngày 15.12, tại Nhà văn hóa sinh viên thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Ngày hội hoa hướng dương lần thứ 12. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 12 năm Chương trình "Ước mơ của Thúy" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức. Với chủ đề "Vì chiến binh hoa mặt trời", Ngày hội hoa hướng dương năm nay gồm các hoạt động thiết thực như: Rạp chiếu phim "Hoa mặt trời", vận động mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng "Chuyến xe buýt hoa mặt trời", sân khấu trao "Ước nguyện hồng", tặng quà cho 1.000 "Chiến binh hoa mặt trời", trao học bổng "Ước mơ của Thúy" cho bệnh nhi ung thư... Trong ảnh: Bệnh nhi ung thư biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội hoa hướng dương năm 2019. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa tổ chức mật phục, bắt được 1 nhóm đông thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép, gây náo loạn TPhố Bảo Lộc vào rạng sáng 15.12. Sau khi tổ chức mật phục, lực lượng cảnh sát Giao thông Công an TP Bảo Lộc đã bắt gọn 32 xe mô tô và giữ khoảng 15 thanh, thiếu niên trực tiếp tham gia đua xe trái phép. Hầu hết xe mô tô tham gia đoàn đua đều là các loại xe được độ, chế thêm nhiều “đồ chơi”. Trong ảnh: Các phương tiện bị thu giữ. Ảnh: Quốc Hùng – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 15.12, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Triển lãm giới thiệu 75 tranh cổ động của các họa sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức từ tháng 6 đến tháng 9 vừa qua. Các tác phẩm ca ngợi tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế của quân và dân Việt Nam; hình ảnh người chiến sĩ hôm nay. Các tác phẩm sẽ trưng bày ở sảnh Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh đến hết ngày 19.12, sau đó được đưa về trưng bày tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Huyền Anh

QUỐC TẾ



Một ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được thỏa thuận một phần, hay còn gọi là "thỏa thuận giai đoạn 1", giúp tránh đánh thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ, ngày 15.12, Bắc Kinh cũng thông báo quyết định hoãn áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào nước này, dự kiến cũng bắt đầu từ thời điểm này. Trong ảnh: Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.12, ít nhất 14 người đã thiệt mạng khi một xe buýt chở đoàn người hành hương lao khỏi đường cao tốc và rơi từ sườn núi dựng đứng ở miền Trung Nepal. Cảnh sát địa phương cho biết chiếc xe buýt chở 32 người đã rơi từ độ cao 70 mét xuống một con đường uống khúc phía bên dưới ở huyện Sindhupalchowk, cách thủ đô Kathmandu 80 km về phía Đông Bắc. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc trên nhưng cảnh sát cho rằng tài xế bất cẩn hoặc đường quanh co là nguyên nhân gây tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở Sindhupalchowk, Nepal ngày 15.12. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.12, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển và gây hư hại một số tòa nhà ở khu vực gần TP Davao trên đảo Mindanao của Philippines. Theo thông tin mới cập nhật, đã có 1 bé gái 6 tuổi thiệt mạng và 14 người bị thương trong trận động đất này. Trong ảnh (tư liệu): Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở TP Davao trên đảo Mindanao, Philippines ngày 31.10.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện sau khi mưa bão kèm gió lớn đổ bộ vào các địa phương ở Tây Nam nước Pháp, vùng núi Alps và đảo Corsica trên Địa Trung Hải, gây lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến tối 14.12 (rạng sáng ngày 15.12 giờ Việt Nam), khoảng 60.000 gia đình vẫn chưa có điện, 11 tòa nhà vẫn nằm trong tình trạng "báo động cam" với cảnh báo mưa bão vẫn có thể kéo dài. Trong ảnh: Mưa bão đổ bộ vào Biarritz, Tây Nam nước Pháp ngày 13.12. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.12, các nhóm cứu hộ đã quay trở lại khu vực núi lửa phun trào trên Đảo Trắng của New Zealand, song vẫn chưa tìm  thấy dấu vết của 2 nạn nhân hiện còn mất tích sau khi gặp nạn tại đây. Theo thông tin mới cập nhật, 2 nạn nhân trên được cho là rơi xuống biển, nhưng cho đến nay lực lượng cứu hộ không xác định  được vị trí của những người này. Phó giám đốc cảnh sát New Zealand Mike Clement nói: "Các nhân viên cứu hộ dường như đã tuyệt vọng. Chúng tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của những người người nhà nạn nhân đang mong chờ từng phút để có thể đưa thi thể người thân trở về". Theo ông Clement, còn rất ít cơ hội vì các đội thợ lặn đã tìm kiếm cả gần khu vực cầu tàu, nơi có thể nhìn rất rõ nếu có thi thể. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại Đảo Trắng, New Zealand sau vụ núi lửa phun trào, ngày 13.12. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.12