Sự kiện nổi bật ngày 14.7

14/07/2020 18:26

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam là sự kiện nổi bật ngày 14.7.

TRONG NƯỚC


Sáng 14.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15.7.1950-15.7.2020). Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cùng các cấp, ngành tập trung thực hiện hai nhóm nhiệm vụ: Chăm lo đời sống cho cựu thanh niên xung phong; phát huy hiệu quả hoạt động của thanh niên xung phong trong thời kỳ mới. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát các chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong, nâng cao mức sống cho cựu thanh niên xung phong tối thiểu đạt ngang mức trung bình của người dân trong khu vực, không để bất kỳ cựu thanh niên xung phong nào thuộc diện hộ nghèo, nhất là những đồng chí tuổi cao, bệnh tật, neo đơn. Nhân dịp này, 70 điển hình thanh niên xung phong tiêu biểu các thời kỳ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương, đơn vị đã được tôn vinh. 70 sổ tiết kiệm, 21 nhà tình nghĩa cũng được trao tặng cho những cựu thanh niên xung phong hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao hoa và biểu trưng tặng các cá nhân điển hình tiêu biểu được tôn vinh. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Chiều 14.7, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tổng kết và phát biểu bế mạc phiên họp thứ 46 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay; Quyết định bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa. Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; tổng kết Kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Chiều 14.7, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Sáng 14.7, Diễn đàn ASEAN về hợp tác tiểu vùng Mekong với chủ đề "Gắn kết hợp tác tiểu vùng Mekong với các mục tiêu của ASEAN" diễn ra tại Hà Nội dưới hình thức trực tuyến, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao và các đại biểu trong nước, quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 14.7, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chương trình Hành trình Đỏ năm 2020 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” tại TP Vũng Tàu. Hơn 1.000 người tình nguyện từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn TP Vũng Tàu đăng ký tham gia hiến máu và đã Ban Tổ chức đã thu được hơn 824 đơn vị máu. Đây là lần thứ 4, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia chương trình Hành trình Đỏ do Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương tổ chức. Năm nay, Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong 42 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức chương trình. Đến nay, Hành trình Đỏ đã tổ chức thành công tại 23 tỉnh, thành và thu được hơn 16.000 đơn vị máu. Trong ảnh: Người dân TP Vũng Tàu tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Mạnh Dương - TTXVN


Khoảng 3 giờ sáng 14.7, tại km 61, quốc lộ 8A, thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công An và Hải Quan tỉnh Hà Tĩnh đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm Trần Hải Nghĩa (sinh năm 1985, quê ở xóm Dọc Cọ, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Hà Bá Mít (sinh năm 1971, quê ở thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bánh heroin, 1 kg Ketamin, 1 xe máy và 2 điện thoại di động. Trong ảnh: Hai đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 14.7, TP Hải Dương tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025; biểu dương các tập thể, cá nhân trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Các đồng chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh… tới dự. Trong ảnh: Thành ủy Hải Dương khen thưởng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Linh


Sáng 14.7, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội DNNVV cần tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng Chính phủ và tỉnh trong việc phòng chống dịch bệnh; duy trì, đổi mới hoạt động để thích ứng trong tình hình mới; có giải pháp thiết thực, cụ thể hơn để hỗ trợ thành viên khắc phục khó khăn. Hiệp hội cần tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, hướng dẫn DN sớm tiếp cận các chính sách hỗ trợ mới của Chính phủ; chủ động nắm bắt khó khăn, kiến nghị của DN để đề xuất với tỉnh các giải pháp tháo gỡ... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Công ty TNHH Thương mại Hoài Giang. Ảnh: Lan Nguyễn


Phát biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025 huyện Nam Sách sáng 14.7, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu nhấn mạnh, để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, huyện cần thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả thi đua là một tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Hơn 11% dân số thế giới sẽ rơi vào tình cảnh đói kém trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến thực trạng vốn đang diễn biến xấu qua từng năm này trở nên tồi tệ hơn trong năm 2020. Đây là nội dung chính của báo cáo thường niên "Thực trạng An ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới" của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 14.7. Các nền kinh tế thế giới trì trệ và các thảm họa thiên nhiên gia tăng khiến ngày càng nhiều người rơi vào tình trạng đói kém, trong khi thực phẩm dinh dưỡng vẫn quá đắt đỏ đối với nhiều người trên thế giới. Thực trạng này không chỉ khiến tình trạng thiếu ăn thêm nghiêm trọng mà còn làm gia tăng tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành và trẻ nhỏ do các chế độ ăn mất cân bằng dinh dưỡng. Trong ảnh: Bữa ăn cứu đói cho một gia đình ở Binga, cách Harare, Zimbabwe khoảng 600 km về phía tây, trong bối cảnh nhiều khu vực nước này đang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13.7 khẳng định Washington bác bỏ "các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các tài nguyên ở ngoài khơi trên hầu khắp Biển Đông. Các tuyên bố này là hoàn toàn bất hợp pháp, do Bắc Kinh đang thực thi chiến dịch hăm dọa nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên này". Ông Pompeo cho biết Mỹ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển xung quanh bãi Tư Chính của Việt Nam, bãi cạn Luconia ở ngoài khơi Malaysia, các vùng biển được coi là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Brunei và đảo Natuna Lớn thuộc quần đảo Natuna ở ngoài khơi Indonesia. Ông Pompeo nhấn mạnh bất kỳ hành động nào của Trung Quốc nhằm quấy nhiễu hoạt động đánh bắt cá hay khai thác dầu mỏ của các nước khác tại các vùng biển này, hoặc tiến hành các hành động như vậy một cách đơn phương, đều bất hợp pháp. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, DC, ngày 1.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 14.7, Chính phủ Pháp và các nghiệp đoàn đã ký kết thỏa thuận chi thêm hơn 8 tỷ euro cho các nhân viên y tế. Quỹ này bao gồm 7,5 tỷ euro (8,5 tỷ USD) cho việc tăng thù lao cho các y tá và nhân viên chăm sóc y tế, với mức tăng trung bình hàng tháng là 183 euro (208 USD)/người. Cùng với đó, gói hỗ trợ còn bao gồm một khoản tổng trị giá 450 triệu euro (510 triệu USD) dành để tăng lương cho những bác sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại Guiana, Pháp ngày 28.6.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Quân đội Ấn Độ ngày 14.7 thông báo đã xảy ra giao tranh giữa binh sĩ nước này và binh sĩ Pakistan ở khu vực Ranh giới kiểm soát (LoC) chia cắt Kashmir.Theo thông báo, vụ giao tranh xảy ra vào tối 13.7 ở khu vực Tangdhar thuộc quận Kupwara - cách thủ phủ mùa hè Srinagar của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát 155 km về phía tây bắc. Hiện chưa có báo cáo thương vong từ phía Ấn Độ trong vụ giao tranh mới nhất. Trong khi đó, quân đội Pakistan cho biết có 5 dân thường bị thương trong hành động gây hấn, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Khuiratta. Trong ảnh: Binh sĩ Ấn Độ được triển khai tại hiện trường vụ giao tranh tại quận Pulwama, thủ phủ Srinagar, bang Kashmir. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.7