Sự kiện nổi bật ngày 14.10

14/10/2018 17:34

Khánh thành Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt – Nhật, Syria tố cáo Mỹ ném bom chứa phốt-pho trắng... là những sự kiện nổi bật ngày 14.10.

TRONG NƯỚC


Kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 - 2018), ngày 14.10, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Y tế và Phúc lợi Nhật Bản tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt – Nhật (HECI). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và cắt băng khánh thành công trình. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt – Nhật. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Ngày 14.10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 3 với chủ đề “Khơi nguồn nông sản Việt”. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đến dự và chủ trì Diễn đàn. Trong ảnh: Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Ngày 14.10, UBND TP Hà Nội chính thức khởi công xây dựng 1.588 căn hộ nhà ở xã hội, do Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera – CTCP làm chủ đầu tư (thuộc xã Kim Chung - Đông Anh Hà Nội). Diện tích dự án gần 3,7ha, bao gồm 4 nguyên đơn, cao từ 9-12 tầng. Dự kiến vào năm 2020 dự án sẽ hoàn thành, đáp ứng chỗ ở cho 5.330 người. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.300 tỷ đồng. Giá bán dự kiến khoảng 13 triệu/m2, giá cho thuê khoảng 50 nghìn/m2. Diện tích căn hộ từ 50-60 mét. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ, khởi công dự án nhà ở xã hội tại Kim Chung - Đông Anh. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN


Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2018), ngày 14.10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kết nối Phụ nữ khởi nghiệp với nhà đầu tư. Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15.10.1982- 15.10.2018), ngày 14.10, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 11 năm 2018 cho 32 gương thanh niên công nhân tiêu biểu. Đây là những gương điển hình cho sự cần cù, vượt khó, sáng tạo trong lao động và có nhiều sáng kiến, cải tiến, giải pháp nâng cao năng suất lao động, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội. Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung trao Bằng khen cho điển hình thanh niên công nhân tiêu biểu Nguyễn Hùng Linh, Bí thư Chi đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Đến khoảng 11 giờ 30, ngày 14.10, đám cháy tại xưởng đệm mút số 31-32, khu đô thị Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã được lực lượng Phòng cháy chữa cháy khống chế dập tắt. Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút, đám cháy tại xưởng đệm mút bất ngờ bốc cháy. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã điều 6 xe chữa cháy cùng gần 40 chiến sỹ có mặt kịp thời dập tắt đám cháy.Thông tin ban đầu, có 1 người bị mất tích, 4 người trong khu xưởng đã được lực lượng chức năng cứu thoát. Toàn bộ khu nhà xưởng đã bị cháy hoàn toàn. Trong ảnh: Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy. Ảnh TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 13.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Alabama, mở đường cho việc huy động ngân quỹ liên bang cho hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả của bão Michael, cơn bão có cường độ mạnh thứ 3 trong lịch sử đổ bộ vào lãnh thổ Mỹ. Trong ảnh: Cảnh tàn phá sau bão Michael tại Mexico Beach, Florida, Mỹ ngày 13.10.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 13.10, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Nga Yuri Shvytkin cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học cần phải điều tra việc liên quân quốc tế chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu sử dụng bom phốt pho trắng trong các vụ không kích tại Syria, nếu như thông tin này được xác thực. Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn một số nguồn tin địa phương cho biết liên quân đã tiến hành một vụ tấn công tại thị trấn Hajin ở vùng ngoại ô phía Đông Nam tỉnh Deir Ezzor của Syria, sử dụng bom phốt pho trắng - một loại vũ khí bị cấm theo luật pháp quốc tế. Trong ảnh (tư liệu): Các nạn nhân một vụ tấn công bị nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta, Syria ngày 7.3.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đánh giá các thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã thực hiện thành công cam kết tăng sản lượng khai thác dầu mỏ theo Thỏa thuận Vienna ở mức 121%, trong khi các nước ngoài OPEC ở mức 37%. Theo báo cáo tháng 10 của IEA công bố ngày 14.10, các nước OPEC đã tăng sản lượng khai thác trong tháng 9 thêm 100.000 thùng/ngày, lên mức cao nhất trong năm nay là 32,78 triệu thùng/ngày. Trong ảnh: Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN


Taxi không người lái sẽ bắt đầu được chạy thử nghiệm tại trung tâm nghiên cứu Skolkovo của Nga từ ngày 15.10. Đây là sự kiện đánh dấu việc Nga tham gia cuộc cạnh tranh chế tạo ô tô không người lái, vốn đang là xu hướng toàn cầu hiện nay. Lãnh đạo dự án cơ sở hạ tầng giao thông thuộc Quỹ Skolkovo Kirill Zhanaydarov cho biết cuộc thử nghiệm do hãng taxi Yandex thực hiện. Taxi sẽ đưa hành khách xuất phát từ điểm A tới điểm B mà không có tài xế. Trong ảnh: Taxi đỗ tại thủ đô Moskva, Nga ngày 6.6.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.10