Sự kiện nổi bật ngày 13.10

13/10/2018 18:50

Huyện Tiền Hải (Thái Bình) đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, Thứ trưởng Ngoại giao Nga bác bỏ đòi hỏi của Israel về việc Iran phải rút khỏi Syria... là những sự kiện nổi bật ngày 13.10.

TRONG NƯỚC



Ngày 13.10, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện (1828 – 2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới tham dự. Trong ảnh: Thừa uỷ quyền của quyền Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN



Ngày 13.10, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và hơn 400 đại biểu chính thức là linh mục, tu sỹ, giáo dân tiêu biểu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN



Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, ngày 13.10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017 và giai đoạn 2010 - 2017. Bộ chỉ tiêu được thực hiện dựa vào kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2017 do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện và các nguồn thông tin cập nhật từ cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, cơ sở dữ liệu thuế. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì họp báo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phát biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Ngày 13.10, thành phố Hà Nội chính thức khánh thành đưa vào vận hành thương mại Nhà máy nước mặt sông Đuống tại xã Trung Mầu và xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, do Công ty CP Nước mặt sông Đuống (thuộc Aqua One) làm chủ đầu tư. Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống được khởi công năm 2017, có quy mô lớn nhất miền Bắc, tổng mức đầu tư giai đoạn một gần 5.000 tỷ đồng với công suất cấp 150 nghìn m3 nước/ngày đêm. Nhà máy nước mặt sông Đuống giai đoạn 1 bảo đảm đủ cung cấp nguồn nước sạch cho 1/3 dân số Hà Nội và một phần tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Trong sáng nay, Công ty CP Nước mặt sông Đuống tiếp tục khởi công giai đoạn 2 của nhà máy với công suất 300 nghìn m3/ngày đêm; sẵn sàng chuẩn bị để đưa công suất nhà máy lên 600 nghìn m3/ngày đêm vào năm 2020 và 900 nghìn m3/ngày đêm vào năm 2022. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành đồng thời phát lệnh khởi công giai đoạn 2 của dự án. Ảnh Mạnh Khánh – TTXVN



Ngày 13.10, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức triển khai Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết, với sự tham gia của 1.000 đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế nhằm kêu gọi người dân nâng cao nhận thức chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh thời tiết đang thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát sinh làm tăng nguy cơ bùng phát dịch. Trong ảnh: Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy (Hà Nội) phun hóa chất tại nơi có nguy cơ để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết ngay sau lễ triển khai Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN



"Ngày hội tân sinh viên – Vững bước tương lai" năm 2018 đã chính thức khai mạc sáng 13.10 tại Trường Đại học Hà Nội với sự tham gia của 29 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam (Hội Sinh viên Việt Nam) phối hợp cùng một số cơ quan, doanh nghiệp tổ chức nhằm hỗ trợ cho các tân sinh viên sự tự tin, nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống sinh viên nhiều mới mẻ; thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đồng thời, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong ảnh: Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham quan mô hình của trường tại “Ngày hội Tân sinh viên – Vững bước tương lai” năm 2018. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Khoảng 2 giờ sáng 13.10, tại địa phận huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), một xe container mang biển kiểm soát 51C-915.90 đang lưu thông trên đường Trần Văn Giàu hướng từ TP Hồ Chí Minh về Long An, khi đến gần chân cầu Bà Lát (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) thì mất kiểm soát lao lên vỉa hè tông liên tiếp 6 nhà dân. Nguyên nhân do tài xế xe container tránh một người chạy bộ qua đường nên bị lạc tay lái, lao vào nhà dân bên đường, không có ai bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 13.10, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo làm việc với lãnh đạo tỉnh. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao kết quả giáo dục, đào tạo của Hải Dương trong nhiều năm qua. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm đến đội ngũ giáo viên; tích cực chăm lo đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường theo hướng chuẩn hóa. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực, xã hội hóa trong xây dựng các loại hình trường học; quan tâm hình thành trường đại học đạt chuẩn quốc tế, trường dạy nghề chất lượng cao. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm việc với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Linh An



Ngày 13.10, huyện Kinh Môn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 – 13.10.2018). Kinh Môn là trọng điểm công nghiệp của tỉnh với hơn 900 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp 30% giá trị công nghiệp chung của tỉnh và trên 80% tổng thu ngân sách của huyện, với trên 34.000 tỷ đồng. Nhân dịp này, huyện đã biểu dương, khen thưởng 7 doanh nghiệp và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: Thu Xuân



Ngày 13.10, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng cai tổ chức Hội thao Khối thi đua kinh tế chuyên ngành năm 2018. Hội thao thu hút 206 vận động viên đến từ 8 sở, ngành tham gia tranh tài ở các môn bóng đá, cầu lông, quần vợt, bóng bàn, kéo co và cờ tướng. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu tặng hoa động viên các đội. Ảnh: Dũng Cường

QUỐC TẾ



Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 12.10 đã bác bỏ đòi hỏi của Israel về việc Iran phải rút khỏi Syria và cho rằng vấn đề này không phải là công việc của Tel Aviv vì Syria có quyền cho phép lực lượng Iran hoạt động trên lãnh thổ của mình. Trả lời kênh truyền hình Press TV, Thứ trưởng Bogdanov nói rằng Syria là thành viên của Liên hợp quốc (LHQ) và quốc gia này có quyền bình đẳng về việc tự quyết trong quan hệ với Nga, Mỹ và các thành viên Liên hợp quốc khác, trong đó có Iran. Trong ảnh: Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) hội kiến Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus ngày 3.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 12.10, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tuyên bố sẽ vẫn sử dụng tàu vũ trụ Soyuz của Nga sau sự cố cất cánh với tàu vũ trụ Soyuz MS-10 tại Kazakhstan trước đó một ngày. Giám đốc điều hành của NASA Jim Bridenstine bày tỏ tin tưởng vào độ an toàn của tàu vũ trụ Soyuz do Nga chế tạo, đồng thời hy vọng các phi hành gia Mỹ có thể bay vào không gian bằng các con tàu này. Ông Bridenstine cũng tin rằng nhiệm vụ đưa phi hành gia lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ diễn ra đúng như kế hoạch vào tháng 12 tới, đồng thời đề cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Mỹ và Nga trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Trong ảnh: Tàu vũ trụ Soyuz MS-10 của Nga chở hai nhà du hành Alexey Ovchinin của Nga và Nick Hague của Mỹ rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 8 người leo núi đã thiệt mạng khi đang chinh phục đỉnh Gurja, miền Tây Nepal do bão tuyết lớn quét qua khu vực cắm trại của nhóm người này trên núi. Theo nguồn tin cảnh sát, ngoài 8 người được xác nhận tử vong còn một người vẫn mất tích. Trong số các nạn nhân có các thành viên một nhóm thám hiểm Hàn Quốc cùng các hướng dẫn viên của họ. Trực thăng cứu hộ đã đến khu vực cắm trại ở độ cao cách chân núi 7.193m, song chưa thể đưa các thi thể ra ngoài do điều kiện thời tiết băng giá. Trong ảnh: Đỉnh Gurja nằm trong dãy núi Dhaulagiri I, cao thứ 7 thế giới. Ảnh: SKY NEWS/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.10