Sự kiện nổi bật ngày 11.8

11/08/2019 17:45

Báo Lao Động kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên; ít nhất 28 người đã thiệt mạng và 20 người mất tích khi bão Lekima đổ bộ vào Trung Quốc... là những sự kiện nổi bật ngày 11.8.

TRONG NƯỚC



Ngày 11.8, tại Hà Nội, Báo Lao Động long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929 – 14.8.2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chúc mừng tập thể Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên Báo Lao động. Tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng tập thể Báo Lao động và Huân chương Lao động Hạng Ba cho Tổng Biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2014 – 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Báo Lao động. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 11.8, tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang diễn ra Chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên năm 2019 với chủ đề “Giới trẻ lên tiếng và chia sẻ quan điểm về đổi mới giáo dục”. Chương trình do tổ Văn phòng Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Với chủ đề “Giới trẻ lên tiếng và chia sẻ quan điểm về đổi mới giáo dục”, Ngày Quốc tế Thanh niên năm nay nhấn mạnh những nỗ lực giúp giáo dục trở nên thực tế hơn, công bằng hơn và dễ tiếp cận hơn đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là những hoạt động thiết thực với thanh niên. Trong ảnh: Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên năm 2019 tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến – TTXVN



Ngày 11.8, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết cả 4 thí sinh dự thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 31 năm 2019 đều giành được huy chương. Em Trịnh Hữu Gia Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa giành huy chương vàng; em Bùi Hồng Đức, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành huy chương vàng; em Vũ Hoàng Kiên, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành huy chương bạc và em Nguyễn Minh Tùng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành huy chương đồng. Olympic tin học quốc tế năm 2019 được tổ chức với tổng số 87 nước và vùng lãnh thổ tham gia với 327 thí sinh dự thi. Trong ảnh: Cả 4 thí sinh dự thi dự thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 năm 2019 đều dành được huy chương. Ảnh: TTXVN 



Ngày 11.8, tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng), Cuộc thi Marathon Quốc tế Manulife Đà Nẵng 2019 bước vào ngày thi chính thức với sự tham gia của hơn 9.000 vận động viên đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động tranh tài ở bốn cự ly gồm: 42km, 21km, 10km, 5km trên những cung đường chạy đẹp nhất của thành phố biển Đà Nẵng. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế. Trong ảnh: Các vận động viên tranh tài trên đường chạy Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019. Ảnh:  Lê Lâm - TTXVN



Ngày 11.8, xảy ra cháy lớn tại Công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Zion, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên (Hà Nội). Theo lực lượng chức năng, diện tích khu vực bị cháy khoảng hơn 1 nghìn mét vuông, hiện chưa có ghi nhận thiệt hại về người.Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, họ bất ngờ phát hiện cột khói cao hàng chục mét bốc lên từ một khu kho xưởng nằm trong Khu công nghiệp kèm theo đó là lửa rất lớn. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN



Tính chung 7 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước đạt 2.804,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 2.134,2 nghìn tỷ đồng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 337,5 nghìn tỷ đồng, doanh thu dịch vụ khác ước đạt 307,3 nghìn tỷ đồng….Trong ảnh: Trong ảnh: Khách hàng lựa chọn hàng hóa tại siêu thị Big C. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 11.8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã phản đối sự can thiệp của nước ngoài trong bối cảnh Mỹ và nhóm phiến quân Taliban dường như đang tới gần thỏa thuận hòa bình mà không có sự tham dự của Chính phủ Afghanistan. Phát biểu trong lễ Eid al Adha giữa lúc các nhà đàm phán Mỹ và Taliban tiếp tục đàm phán tại quốc gia vùng Vịnh Qatar, ông Ghani nêu rõ: "Tương lai của chúng ta không thể do bên ngoài quyết định, dù ở các thành phố thủ đô của những người bạn, những kẻ thù hay những láng giềng của chúng ta. Số phận của Afghanistan sẽ được quyết định tại đây ở chính quê hương này. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai can thiệp vào các công việc nội bộ của chúng ta". Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu trong cuộc họp báo tại Kabul ngày 30.6.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ gây trở ngại cho đối thoại liên Triều, bởi vậy Triều Tiên sẽ không liên lạc với Hàn Quốc, chứ đừng nói đến việc đối thoại, trừ phi Seoul đưa ra "lý do chính đáng" giải thích việc tiến hành cuộc tập trận quân sự đang diễn ra với Mỹ. Đây là tuyên bố ngày 11.8.2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục chuyên trách về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kwon Jong-gun được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải. Trong ảnh: Trực thăng Apache cất cánh từ căn cứ quân sự Humphreys của Mỹ tại Pyeongtaek ngày 5.8, khi Hàn Quốc và Mỹ khai mạc cuộc tập trận quân sự chung. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 11.8, cảnh sát Israel và các tín đồ Hồi giáo người Palestine đã đụng độ tại đền Al-Aqsa linh thiêng ở thành phố Jerusalem, khi các ngày lễ của người Hồi giáo và Do Thái trùng với nhau dẫn tới căng thẳng tại đây. Cảnh sát đã phóng lựu đạn âm thanh vào người biểu tình Palestine đang tụ tập tại đền Al-Aqsa, mà người Do Thái gọi là Núi Đền. Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ của Palestine cho biết nhiều người đã bị thương, song chưa có con số cụ thể. Ngày 11.8 là ngày khởi đầu lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo và hàng nghìn người Palestine đã đến đền Al-Aqsa để cầu nguyện. Lễ này trùng với lễ Tisha B'av của người Do Thái, nên cũng có rất nhiều người Do Thái tới thăm ngôi đền thiêng đối với cả hai tôn giáo này. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palestine và cảnh sát Israel tại đền Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 11.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo số liệu cập nhật sáng 11.8 của chính quyền tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ít nhất 28 người đã thiệt mạng và 20 người mất tích khi bão Lekima đổ bộ vào tỉnh này. Cơ quan kiểm soát lũ lụt của tỉnh cho biết 1,08 triệu người đã phải sơ tán đến nơi an toàn và gần 5 triệu người ở tỉnh này bị ảnh hưởng. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt do mưa lớn trong bão Lekima tại Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 10.8. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.8