Sự kiện nổi bật ngày 11.2

11/02/2019 17:01

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan có chuyến công du bất ngờ tới Afghanistan... là những sự kiện nổi bật ngày 11.2.

TRONG NƯỚC



Chiều 11.2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và những nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Trước đó, sáng cùng ngày, nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Cũng trong sáng 11.2, tại Ninh Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và dự lễ xuất những chuyến hàng rau quả đầu tiên sang Nhật Bản năm 2019 của Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 11.2 (mùng 7 tháng giêng năm Kỷ Hợi), ngày đi làm đầu tiên sau Tết Nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm, chúc Tết cán bộ công nhân viên Ngân hàng HDBank và Hãng hàng không Vietjet Air. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 11.2, tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2019 - lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã về dự lễ hội và thực hiện nghi lễ cày tịch điền, khai mở một mùa vụ mới với mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người dân no đủ, hạnh phúc. Cùng dự lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Hà Nam cùng một số địa phương. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thực hiện nghi thức xuống đồng, cày ruộng đầu năm trong lễ hội. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN



Ngày 11.2, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ với phần rước kiệu, rước lễ vật từ đình Đức Ông về đền Mẫu Âu Cơ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bách gia trăm họ bình an, ấm no, hạnh phúc, đất nước hùng cường, phát triển và thịnh trị…Trong ảnh: Đông đảo du khách thập phương về dự lễ hội và dâng hương tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN



Ngay từ những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, không khí ra quân sản xuất, kinh doanh phấn khởi đã diễn ra tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Khí thế ngày làm việc đầu năm trở nên sôi động, ấm cúng và vui tươi hơn khi ban lãnh đạo các doanh nghiệp, công đoàn đã không chỉ tổ chức lễ phát động ra quân sản xuất kinh doanh năm 2019 mà còn gặp gỡ từng công nhân thăm hỏi, chúc Tết, lì xì mừng năm mới… Đặc biệt, hoạt động này diễn ra đồng loạt ở nhiều công ty trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, cho thấy có thể kỳ vọng một năm mới mà các doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh trong năm 2019. Trong ảnh: Công nhân Công ty Sài Gòn Food - TP Hồ Chí Minh ra quân sản xuất hàng chế biến thực phẩm trong ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN



Ngày 11.2, Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã trang trọng phục dựng nghi lễ xưa trong lễ phục áo dài, khăn đóng và khai ấn bằng chiếc ấn được phục chế, đóng lên các bức thư pháp ghi các đại tự mang ý nghĩa tốt lành, như: Phú - Thọ - Khang - Ninh và tặng cho du khách. Dưới triều Nguyễn, từ lúc hạ nêu, khai ấn là báo hiệu hết Tết, các công việc mới tiếp tục trở lại. Trong ảnh: Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khai ấn, tặng chữ chúc xuân. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 11.2 (mùng 7 Tết), tại cuộc gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan thuộc khu vực Tỉnh ủy trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhân dịp đầu xuân mới. Đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức bắt tay vào công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên của xuân mới; tuyệt đối không đi lễ đền, chùa vào ngày làm việc; không được dùng xe công để đi lễ đầu năm. Cũng trong sáng 11.2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đã tới thăm và kiểm tra Báo Hải Dương và Cục Thuế tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhắc nhở đội ngũ những người làm báo Báo Hải Dương phải chịu khó tư duy, tự đặt cho mình một mốc để phấn đấu nâng tầm tờ báo lên một mức cao hơn nữa, đáp ứng yêu ngày càng cao của bạn đọc và trước sức ép ngày càng gia tăng của mạng xã hội. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ



Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhận định cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào cuối tháng 2 này sẽ trở thành một bước ngoặt then chốt đối với tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc họp với các trợ lý và cố vấn Tổng thống ngày 11.2, Tổng thống Moon Jae-in đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới sẽ là một cơ hội để hai miền Triều Tiên nâng tầm quan hệ. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trong cuộc họp tại thủ đô Seoul ngày 28.1.2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 11.2, ông Patrick Shanahan đã bất ngờ tới Afghanistan trong chuyến công du đầu tiên trên cương vị Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Trong chuyến thăm, ông Shanahan dự kiến sẽ gặp giới chức quân sự Mỹ và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Chuyến công du này của Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Shanahan diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho Afghanistan. Trong ảnh: Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan (thứ 2, phải) tới Kabul, Afghanistan ngày 11.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Các bãi biển ở hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia sẽ được lắp đặt thêm 10 trạm còi báo động cảnh báo sớm sóng thần. Người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai ở Bali Dewa Putu Mantera ngày 11.2 cho biết các trạm còi báo động sóng thần sẽ được đặt tại một số bãi biển ở các khu vực ven biển phía Tây và phía Đông của hòn đảo. Trong ảnh (tư liệu): Trạm cảnh báo sóng thần (phải) được lắp đặt tại bãi biển Kuala, Bali, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 11.2, Chính phủ New Zealand thông báo mở cửa 3 trung tâm hỗ trợ tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi đợt cháy rừng lớn nhất tại quốc gia này trong nhiều thập kỷ. Bộ trưởng Phát triển Xã hội Carmel Sepuloni cho biết các nhân viên của Bộ này đang xử lý các yêu cầu giúp đỡ từ người dân, trong đó có các yêu cầu về nơi ở, thực phẩm, quấn áo và chỗ ngủ. Trong ảnh: Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Nelson, New Zealand ngày 6.2.2019. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.2