Sự kiện nổi bật ngày 1.10

01/10/2018 17:15

Khai mạc Phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 9, Mỹ và Canada chính thức xác nhận đạt được một "thỏa thuận thương mại mới và hiện đại"... là những sự kiện nổi bật ngày 1.10.

TRONG NƯỚC



Ngày 1.10, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch cao điểm đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới các huyện Mộc Châu và Vân Hồ (tỉnh Sơn La). Dự hội nghị có Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ 2, bên trái); Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất; đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Sơn La... Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 9 đã khai mạc ngày 1.10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phiên họp có nhiệm vụ hoàn thiện các báo cáo chuẩn bị Hội nghị Trung ương 8 khóa XII và kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong tháng 10. Đồng thời, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2018 của đất nước. Trong bài phát biểu khai mạc, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đã đạt kết quả rất toàn diện mà nổi bật là GDP 9 tháng tăng 6,98% - mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN



Ngày 1.10, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình là bước đột phá nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của đất nước, đồng thời đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung, về quốc phòng an ninh nói riêng. Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng trao cờ và quyết định cho các các y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN



Ngày 1.10, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn khóm 4, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến 3 người tử vong. Theo đó, vụ nổ đầu đạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 10 ngày 1.10 tại nhà ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1966. Sau khi tiếng nổ lớn phát ra, nhiều người dân sống lân cận có mặt và phát hiện ông Nguyễn Văn Thắng đã tử vong tại chỗ, gần đó là chị Nguyễn Thúy Duy (sinh năm 1996, con dâu ông Thắng) và cháu Nguyễn Anh Thư (khoảng 20 tháng tuổi, cháu nội ông Thắng) bị thương rất nặng. Ngay lập tức, hai người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó cũng đã tử vong. Trong ảnh: Vụ nổ khiến mặt đất bị biến dạng, tạo thành hố lớn. Ảnh: Thế Anh - TTXVN



Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết bắt đầu từ 8 giờ ngày 1.10, ga Sài Gòn tổ chức bán vé tàu cá nhân Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 theo số thứ tự đăng ký từ ngày 30.9. Tính đến 10 giờ cùng ngày, trong tổng số 69.331 vé được đặt chỗ, ga Sài Gòn đã bán được 10.801 vé qua hệ thống online, 11.695 vé mua trực tiếp tại ga và 919 vé mua qua đại lý. Trong ảnh: Hành khách mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN



Chiều 1.10, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Tổng Cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi quốc tế (HelpAge) tổ chức hội thảo với chủ đề “Thích ứng với già hóa dân số nhanh ở Việt Nam: Con đường phía trước”. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Ngày 1.10, hơn 100 học sinh khối lớp 1, Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Tul, huyện Ia Pa (Gia Lai) bắt đầu tổ chức ăn bữa trưa tại trường, đây cũng là chương trình “Cơm có thịt” đầu tiên trên vùng đất Tây Nguyên. Trong mỗi suất ăn thiện nguyện do thầy cô trong trường cùng các nhà mạnh thường quân đóng góp kinh phí có cơm, canh rau thịt, thịt hoặc cá kho xoay đổi món từng ngày. Trong ảnh: Niềm vui các em học sinh dân tộc thiểu số Jrai khi ăn bữa cơm thiện nguyện đầu tiên tại trường. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 1.10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ CCTP tại địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu yêu cầu Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác CCTP. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Biên



Ngày 1.10, Sở Xây dựng tổ chức công bố quyết định về việc tiếp nhận và giao quyền Giám đốc Sở Xây dựng cho đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương kể từ ngày 1.10.2018 đến khi được bổ nhiệm ngạch công chức. Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hoài Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương kể từ ngày 1.10.2018. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định giao quyền Giám đốc Sở Xây dựng cho đồng chí Nguyễn Văn Đoàn. Ảnh: Thành Long



Sáng 1.10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kỷ niệm 60 năm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (1.10.1958-1.10.2018). Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải là thành quả của một tập thể đoàn kết, chung sức đồng lòng, là thành công vĩ đại của ngành thủy lợi. Trong 60 năm xây dựng, phát triển, hệ thống đã bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của 4 tỉnh, thành phố. Đồng thời góp phần cải tạo môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong ảnh: Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ



Sáng 1.10 (giờ Việt Nam), Mỹ và Canada chính thức xác nhận đạt được một "thỏa thuận thương mại mới và hiện đại" nhằm thay thế cho Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết hồi năm 1994. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau nhiều giờ đàm phán, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết tên gọi mới của NAFTA phiên bản 2.0 sẽ là Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Tuyên bố nhấn mạnh USMCA sẽ mang lại cho những người công nhân, nông dân, các chủ trang trại và các doanh nghiệp của 3 nước một thỏa thuận thương mại tiêu chuẩn cao. Trong ảnh (tư liệu): Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (phải) và Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland trong cuộc họp báo sau vòng tái đàm phán NAFTA tại Montreal, Quebec, Canada ngày 29.1.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 1.10, trong thông điệp gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Trung Quốc (1.10.1949 - 1.10.2018), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định "lập trường kiên định" của đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ nước này phát triển các mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Trung Quốc lên một nấc thang mới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc nhằm làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị song phương, cũng như di sản mà các thế hệ lãnh đạo đi trước của hai nước để lại, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của thời đại mới. Trong ảnh: Trang nhất tờ nhật báo Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đăng thông điệp của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chúc mừng 69 năm Quốc khánh Trung Quốc (1.10.1949 - 1.10.2018). Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 1.10, giới chức Indonesia đang nỗ lực cung cấp lương thực, thực phẩm, viện trợ các trang thiết bị cần thiết đến đảo Sulawesi trong bối cảnh số người thiệt mạng do thảm họa động đất, sóng thần cuối tuần qua đã lên tới 1.203 người. Trong khi đó, các cơ quan chức năng Indonesia cũng thông báo khoảng 1.200 tù nhân đã vượt ngục từ 3 trại giam khác nhau sau khi động đất làm rung chuyển tỉnh miền Trung của nước này. Trong ảnh: Chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất sóng thần tại Palu, đảo Sulawesi, Indonesia ngày 29.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.10