Sự kiện nổi bật ngày 10.1

10/01/2021 18:19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công dự án Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng là sự kiện nổi bật ngày 10.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 10.1, tại Hoà Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công dự án Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Những công trình thủy điện trên dòng sông Đà là biểu tượng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình là biểu tượng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay với hàng vạn lao động hăng say trên công trường. Đây cũng là công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á thời điểm đó. Trong suốt những năm qua, biết bao xương máu, mồ hôi của các công nhân, lao đông, kỹ sư… đóng góp cho công trình đặc biệt này. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu phát lệnh khởi công dự án Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày10.1, tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Buổi diễn tập được thực hiện theo phương án huấn luyện, gồm: võ thuật, diễn tập giải quyết các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ... Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu chỉ đạo. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Chiều 10.1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam gặp mặt các nhà tài trợ tiêu biểu có đóng góp tích cực cho hoạt động vì trẻ em năm 2020 trong chương trình “Tri ân những tấm lòng vàng". Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 10.1, UBND tỉnh Hà Nam, Ban dự án Đại Học Nam Cao, Trường Đại Học Xây dựng Hà Nội tổ chức động thổ xây dựng cơ sở đào tạo thực nghiệm Đại học Xây dựng tại Hà Nam, gồm khu ký túc xá 5 tầng với diện tích hơn 5.000m2, khu giảng đường với diện tích hơn 2.000m2, dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2021. Công trình hoàn thành sẽ góp phần quan trọng phục vụ nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển của Khu Đại học Nam Cao. Trong ảnh: Các đại biểu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam và các lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội chính thức làm lễ khởi công công trình Đại học Xây dưng tại Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN


Ngày 10.1, vào khoảng 10 giờ 45, tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, xe máy 82K6 - 8358 do ông Đỗ Văn Linh (sinh năm 1966) điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 14E, theo hướng huyện Đăk Hà - TP Kon Tum, đến tại Km 1538+645, đọan qua thôn 2, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, thì xe máy bất ngờ va chạm với xe tải 82C - 050.49 đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông tử vong ngay tại chỗ. Lực lượng chức năng hiện đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phân luồng điều tiết giao thông và tiến hành điều tra vụ tai nạn. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 10.1, Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên đã thảo luận về nội dung quan trọng thứ ba trong chương trình nghị sự liên quan các sửa đổi điều lệ đảng. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã sửa đổi và bổ sung một số nội dung của điều lệ đảng phù hợp với tình hình phát triển và nguyên tắc làm việc của đảng để đáp ứng những yêu cầu của tiến trình cách mạng và phù hợp với những nhiệm vụ mới đặt ra. Trong ảnh: Các đại biểu tại ngày họp thứ 4 Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, ngày 9.1. Ảnh: KCNA/TTXVN


Chiều 10.1, lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy và đưa hàng chục túi đựng mảnh vỡ máy bay, hành lý và phần thi thể của các nạn nhân trên chuyến bay SJ 182 của hãng hàng không Sriwijaya Air từ vùng biển thuộc quần đảo Seribu về địa điểm tập kết tại Cảng container quốc tế Jakarta, nằm cách trung tâm Thủ đô Kakarta khoảng 10 km về phía bắc, phục vụ cho công tác điều tra và nhận dạng. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tập kết các túi đựng mảnh vỡ máy bay, hành lý và phần thi thể của các nạn nhân. Ảnh: Hữu Chiến - TTXVN 


Sáng 10.1, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ đã vượt 22 triệu trong khi tổng số ca tử vong vì dịch bệnh cũng hơn 370.000 người. Chiều 9.1, tổng số ca bệnh tại Canada cũng vượt con số 650.000, lên 650.922 ca, trong đó có 16.788 ca tử vong. Các số liệu thống kê quốc gia cho thấy, trong giai đoạn từ 1-7.1, trung bình Canada ghi nhận 7.672 ca mới/ngày trong khi nhiều khu vực tiếp tục chứng kiến tỷ lệ lây nhiễm ở mức cao. Trong ảnh: Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 10.1, hơn 1.000 phương tiện đã bị ách tắc ở miền Trung Nhật Bản do mưa tuyết kéo dài tại nhiều khu vực trên cả nước, buộc một số tỉnh phải đề nghị cả Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) hỗ trợ cứu hộ. Khoảng 200 phương tiện bị ùn tắc tại nút giao trên đường cao tốc Hokuriku ở tỉnh Fukui. Trong khi đó, hơn 800 phương tiện khác cũng bị tắc nghẽn ở những địa điểm khác nhau trên tuyến cao tốc này từ ngày 9.1. Trong ảnh: Tuyết rơi dày đặc tại Yokote ở tỉnh Akita, Nhật Bản, ngày 8.1. Ảnh: Kyodo/TTXVN 


Ngày 10.1, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Anh, nước đã phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 có nguy cơ lây nhiễm cao. Trong một thông báo, cơ quan trên cho hay lệnh đình chỉ mới sẽ có hiệu lực vào ngày 11.1. Trong ảnh (tư liệu): Một chuyến bay của hãng hàng không Anh British Airways. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.1