Sôi động vùng vải sớm Thanh Hà

30/05/2018 14:17

Hiện nay, nông dân các xã khu Hà Đông (Thanh Hà) đang bước vào thời điểm thu hoạch vải sớm rộ.

Không khí nhộn nhịp, tấp nập ở khắp các ngả đường, xứ đồng. Mỗi người một công việc, từ thu hái đến vận chuyển, bảo quản. Ai nấy đều khẩn trương để có thể mang những quả vải tươi ngon nhất đến với người tiêu dùng.

Khu Hà Đông (Thanh Hà) có khoảng 1.000 ha vải sớm. Năm nay, năng suất vải sớm ước đạt từ 15.000-17.000 tấn. Sau khi thu hoạch xong vải u hồng, u thâm, nông dân sẽ thu hoạch vải tàu lai. Đây là loại vải có quả to tròn, mẫu mã đẹp, được thương lái Trung Quốc ưa chuộng.



Gia đình bà Phạm Thị Chính ở thôn Hệ Vĩnh thu hoạch vải u hồng. Trước đó, bà Chính đã bán 5 sào vải u trứng với giá từ 30.000-35.000 đồng/kg. Theo bà Chính, vụ vải sớm năm nay gia đình bà thu lãi 10 triệu đồng/sào.



Theo đánh giá của các thương lái, vải sớm ở khu vực Hà Đông (Thanh Hà) có chất lượng, mẫu mã tốt hơn các vùng khác.



Vải được các thương lái chọn lọc, bảo quản trong thùng xốp mang đi tiêu thụ ở thị trường miền Nam, Trung Quốc.



Người dân kiên nhẫn chờ đợi đến lượt thu mua ở các điểm cân.



Đá cây được vận chuyển đến các điểm cân để phục vụ việc đóng gói, bảo quản vải.



Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Hà, hiện xã Thanh Bính có 10 điểm cân, các xã còn lại có từ 3-5 điểm cân vải sớm. Để tránh tình trạng gian lận, huyện thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra tại các điểm thu mua.

NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi động vùng vải sớm Thanh Hà