Sự kiện nổi bật ngày 3.6

03/06/2020 18:26

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh là sự kiện nổi bật ngày 3.6.

TRONG NƯỚC



Ngày 3.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thủ tướng khẳng định, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa cấp bách, là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà nòng cốt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 3.6, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo trực tuyến “Kinh nghiệm quốc tế về tạo việc làm và kinh doanh bền vững trong trạng thái bình thường mới” với sự tham gia của các chuyên gia của bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tập đoàn Manpower Group cùng các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 3.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Như Ý (sinh năm 1992) trú tại xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 gói trà màu xanh, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 3kg nghi là ma túy đá và 40 bọc nylon bên trong có chứa 2.980 viên nén nhiều màu. Tại cơ quan công an, Đỗ Như Ý khai nhận số ma túy trên Ý nhận vận chuyển thuê từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh với giá 500 USD. Hiện vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Tang vật cơ quan Công an thu giữ khi khám xét balo của Như Ý. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, sau khi áp dụng các phương án điều trị tích cực, phi công người Anh (43 tuổi - bệnh nhân 91) đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể mỉm cười, giao tiếp với nhân viên y tế. Bên cạnh đó, các chức năng gan, thận cũng đã trở lại bình thường; tình trạng phổi đã cải thiện đáng kể. Trong những ngày tới, bệnh nhân 91 sẽ tiếp tục được sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng của vi khuẩn Burkholderia Cepacia và phòng ngừa những nguy cơ có thể nhiễm khuẩn mới. Cùng với đó, bệnh nhân sẽ tiếp tục được vật lý trị liệu tích cực để sớm phục hồi sức cơ cũng như chức năng hô hấp; đặc biệt, tiến tới có thể cai ECMO (phương pháp hỗ trợ trao đổi oxy qua hệ tuần hoàn ngoài cơ thể) sớm nhất. Trong ảnh: Bệnh nhân 91 đã có thể thực hiện theo y lệnh của bác sĩ. Ảnh: TTXVN


Chiều tối 2.6, tại khu vực giải phóng mặt bằng để thi công công trình thủy điện của Tập đoàn Sơn Hải, đoạn giáp ranh giữa xã Linh Trường thuộc huyện Gio Linh với xã Hướng Sơn thuộc huyện miền núi Hướng Hoá, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đã kịp thời cứu nạn, cứu hộ an toàn xe ô tô tải vận chuyển 208 hộp thuốc nổ có tổng trọng lượng 4.992 kg, cùng với 10 hộp dây nổ có trọng lượng 180 kg bị tuột dốc và lật ngửa. Xe tải mang biển kiểm soát 43H-2936, do ông Trịnh Văn Chinh, 41 tuổi điều khiển. Trong ảnh: Lực lượng chức năng cứu hộ xe ô tô tải bị tuột dốc và lật ngửa. Ảnh: Văn Lý - TTXVN 

TRONG TỈNH


Chiều 3.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn công tác của Bộ Công an do trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an dẫn đầu về làm việc về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thông tin với đoàn về những thành tích nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm vừa qua, nhất là năm 2019. Hải Dương đã có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân ngày càng nâng cao, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian qua Bộ Công an đã dành nhiều sự quan tâm đối với tỉnh Hải Dương, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trung tướng Lương Tam Quang chúc mừng những thành công tỉnh Hải Dương đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí mong rằng thời gian tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm để lực lượng Công an tỉnh có điều kiện tốt hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ ổn định, bình yên cho nhân dân. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển làm việc với đoàn công tác của Bộ Công an do trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an dẫn đầu. Ảnh: Danh Trung

Sáng 3.6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ Tháng Nhân đạo, phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện (HMTN) "Giọt hồng tỉnh Đông" năm 2020. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu khẳng định kết quả đạt được trong Tháng Nhân đạo năm nay của các cấp Hội CTĐ cả nước có đóng góp không nhỏ của Hải Dương. Các cấp Hội CTĐ Hải Dương đã tích cực vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ những người kém may mắn trong cộng đồng bằng nhiều việc làm thiết thực, đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trong thời gian qua. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Chiến dịch HMTN "Giọt hồng tỉnh Đông" diễn ra từ ngày 8.5 đến 2.9. Tại chương trình, ban tổ chức đã thu nhận được 99 đơn vị máu. Trong ảnh: Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu động viên người hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thanh Nga

Sáng 3.6, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Hà Văn Hoàng (sinh năm 1993, ở thôn 9, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) 12 năm tù. Đây là đối tượng đã gây ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở xã Cộng Hòa (Kim Thành) hồi tháng 7.2019 làm 5 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng. Ngoài bị phạt tù, Hoàng và Công ty TNHH Tiếp Vận Việt (nơi Hoàng làm việc) đã bồi thường toàn bộ mai táng phí, thiệt hại tài sản và chi phí khác cho gia đình 5 nạn nhân tử vong; bồi thường cho người bị thương 70 triệu đồng; bồi thường đầy đủ thiệt hại về tài sản, công trình giao thông cho các cá nhân, tổ chức khác có liên quan. Trong ảnh: Bị cáo Hoàng tại tòa. Ảnh: DT

QUỐC TẾ


Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3.6 đã triển khai khoảng 1.600 binh lính quân đội ở Thủ đô Washington sau nhiều đêm biểu tình bạo động tại đây, gây nhiều thiệt hại. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Rath Hoffman cho biết lực lượng quân đội sẽ làm nhiệm vụ tại khu vực quanh tòa nhà Quốc hội để bảo đảm an ninh. Ông đồng thời khẳng định, quân đội đang trong tình trạng “cảnh giác cao độ”. Từ cuối tuần trước, hàng loạt các cuộc biểu tình lên án về cái chết của người da màu George Floyd đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn, bao gồm Thủ đô Washington. Trong ảnh: Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai gần Nhà Trắng ở Washington, DC trong bối cảnh liên tiếp xảy các biểu tình kích động bạo lực. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn các nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước về phòng thủ chiến lược. Với sắc lệnh vừa ký trên, quân đội Nga sẽ có quyền giáng trả bất cứ cuộc cuộc tấn công hạt nhân nào vào nước này, cũng như có thể tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân trong trường hợp có nguy cơ đối với sự tồn vong của chính quyền nhà nước. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính phủ Hàn Quốc ngày 3.6 đã đệ trình Quốc hội thông qua khoản ngân sách bổ sung trị giá 35,3 nghìn tỷ won (29 tỷ USD) nhằm vực dậy các ngành chủ chốt của nước này sau cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 và bảo toàn số việc làm. Đây là khoản ngân sách bổ sung lớn nhất từ trước đến nay được Chính phủ Hàn Quốc đưa ra, đồng thời là gói cung cấp tài chính khẩn cấp đợt 3 nhằm hỗ trợ nền kinh tế nước này khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki (thứ 2, phải) phát biểu tại cuộc họp về gói cung cấp tài chính khẩn cấp đợt 3 nhằm ứng phó dịch COVID-19, ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 2.6, tại Thủ đô Juba, Nam Sudan, Phái bộ Liên hợp quốc tại nước này (Unmiss) đã công bố báo cáo cho biết chỉ tính trong 3 tháng đầu năm 2020, tại Nam Sudan đã xảy ra 275 vụ bạo lực nhằm vào dân thường, tăng 116 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Các vụ bạo lực đã khiến 658 thường dân thiệt mạng, 452 người khác bị thương, 529 người bị bắt cóc và 65 người bị xâm hại tình dục. Báo cáo cũng cho biết số nạn nhân của 4 hình thức tổn hại trên cũng tăng lên gần gấp đôi so với 3 tháng đầu năm 2019, từ 912 người lên 1.767 người. Trong ảnh: Trẻ em tại một trại tị nạn ở Maban, Nam Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.6, Bộ Công cộng Liên bang Brazil thông báo trong tháng 5.2020 đã truy tố hơn 2.200 đối tượng vì các tội danh liên quan đến nạn phá rừng ở khu vực Amazon. Cụ thể, cơ quan này đã thúc đẩy 1.233 vụ kiện dân sự chống lại 2.262 đối tượng với cáo buộc phá rừng bất hợp pháp với tổng số tiền phạt lên tới 689 triệu USD. Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Brazil (INPE) đưa ra số liệu thống kê cho thấy diện tích rừng Amazon bị tàn phá tại nước này trong 4 tháng đầu năm nay đã lên tới hơn 1.202 km2, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ảnh: Các nhân viên đội "Người bảo vệ rừng" tuần tra tại khu vực rừng Amazon ở bang Maranhao, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.6