Sự kiện nổi bật ngày 25.9

25/09/2019 18:11

Thủ tướng làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa HĐND và UBND các cấp... là những sự kiện nổi bật ngày 25.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 25.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn, đặc biệt là nhiệm vụ chăm lo cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng thiết chế công đoàn không phải là trách nhiệm riêng của tổ chức Công đoàn mà cần phân rõ trách nhiệm đối với mỗi bộ, ngành, nhất là các địa phương. Các địa phương phải giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân. Trước mắt hoàn thiện hệ thống thiết chế về nhà ở cho công nhân, lao động ở tỉnh Hà Nam, sau đó sẽ đồng loạt triển ở các tỉnh, thành phố. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 25.9, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố báo cáo “Cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2019". Theo Báo cáo kinh tế thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), mặc dù tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm quốc nội) có diễn biến chậm lại trong nửa đầu năm 2019, song nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng vững vàng trong năm 2019, bất chấp môi trường bên ngoài có nhiều dấu hiệu suy yếu. Các chuyên gia kinh tế của ADB dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ duy trì mức tăng trưởng mạnh là 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020; lạm phát nhiều khả năng cũng sẽ điều chỉnh giảm từ 3,5% xuống còn 3% trong năm 2019 và từ 3,8% xuống còn 3,5% vào năm 2020. Trong ảnh: Quang cảnh lễ công bố. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Ngày 25.9, UBND TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo quốc tế "Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)-Khuyến cáo cho TP Hồ Chí Minh", nhằm góp phần thực hiện thành công chương trình "Xây dựng hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025". Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Chiều 25.9, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án các bị cao trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Công ty cho thuê tài chính II (viết tắt là ALC II, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank). 5 bị cáo gồm: Lê Bạch Hồng (sinh năm 1954, nguyên Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam), Nguyễn Huy Ban (sinh năm 1948, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam), Nguyễn Phước Tường (sinh năm 1951, nguyên Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, nay là Vụ Kế hoạch - Đầu tư, kiêm Kế toán trưởng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam), Hoàng Hà (sinh năm 1976) và Trần Tiến Vỹ (sinh năm 1957) đều nguyên là Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính (nay là Vụ Kế hoạch - Đầu tư) thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Trong ảnh: Bị cáo Lê Bạch Hồng (sinh năm 1954, nguyên Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) và đồng phạm nghe Hội đồng xét xử đọc bản tuyên án. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sau hơn 4 tiếng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn tàu hỏa đâm ô tô tải trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại km 267+500, thuộc địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đến khoảng hơn 11 giờ ngày 25.9, các lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường, thông tuyến đường sắt. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 40, làm 4 toa tàu hàng bị lật, trong đó một toa lật chắn ngang một phần quốc lộ 1A, làm tài xế ô tô tải và một người đi xe máy bị thương, một bồn chở dầu lật xuống ruộng, rất may trong bồn không có dầu. Trong ảnh: 4 toa tàu hàng bị lật trong vụ tai nạn, trong đó một bồn chở dầu lật xuống ruộng. Tất may trong bồn không có dầu. Ảnh: TTXVN 


Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân bị nang màng ngoài tim hiếm gặp, tỷ lệ 1/100.000. Bệnh nhân P.Đ.X (nam, sinh năm 1962, ngụ Bạc Liêu) nhập viện ngày 16.9.2019 với triệu chứng khó thở, đau ngực trái âm ỉ kéo dài, uống thuốc không giảm. Sau khi khám lâm sàng kết hợp chụp MSCT lồng ngực, các bác sĩ phát hiện một khối nang màng ngoài tim kích thước lớn khoảng 40x70mm nằm cạnh động mạch chủ ngực, chèn ép vào tâm nhĩ phải nên đã chỉ định phẫu thuật. Trong ảnh: Hình ảnh nang màng ngoài tim trước khi phẫu thuật. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 25.9, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị chính quyền địa phương các cấp. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển giao Thường trực HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập hợp, xem xét những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương để tỉnh đề xuất, kiến nghị Trung ương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng chí lưu ý tỉnh cần đề xuất, kiến nghị Trung ương giao tổng số biên chế cho địa phương và phân cấp cho cấp tỉnh chủ động điều tiết, bố trí các biên chế phù hợp với tình hình tại các đơn vị, địa phương... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung


Chiều 25.9, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh để triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác của từng cơ quan, đơn vị; căn cứ chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để bổ sung triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Ngọc Hùng

Sáng 25.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chia thành 2 tổ tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Tổ do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm tổ trưởng TXCT huyện Kinh Môn. Tổ do đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm tổ trưởng TXCT huyện Bình Giang. Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo kỳ họp Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 21.10 đến 21.11, xem xét thông qua 11 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến vào 8 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Đại diện cử tri các huyện mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy cao tinh thần, trách nhiệm, đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh tới Quốc hội. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Kinh Môn. Ảnh: Trung Thu

Ngày 25.9, tại trụ sở Thành ủy, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh tiếp và đối thoại với người dân các phường Văn An, Sao Đỏ, Chí Minh và xã Hưng Đạo. Tại buổi đối thoại, người dân nêu các ý kiến thắc mắc về thực hiện một số chính sách xã hội; làm đường giao thông ở một số khu dân cư khó khăn; vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai như chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất, tranh chấp đất đai... Đồng chí Bí thư Thành ủy Chí Linh đã giải đáp một số thắc mắc của người dân và trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường xử lý theo thẩm quyền. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Thành ủy Chí Linh Lưu Văn Bản tiếp và đối thoại với nhân dân. Ảnh: Thành Long 


QUỐC TẾ


Ngày 25.9, các nghị sĩ Anh sẽ trở lại Quốc hội làm việc sau khi Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết khẳng định việc Thủ tướng Boris Johnson đình chỉ hoạt động của Quốc hội trong bối cảnh thời điểm Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) đang đến gần là "trái luật". Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow thông báo sẽ triệu tập các nghị sĩ vào sáng cùng ngày trong khi Thượng viện cho biết sẽ trở lại làm việc sau đó. Ông Bercow cho biết sẽ không có phiên chất vấn Thủ tướng Johnson như hằng tuần vào thứ tư, tuy nhiên các nghị sĩ sẽ đưa ra “những câu hỏi mang tính cấp bách” để tranh luận. cũng như để các quan chức cấp bộ trưởng trả lời. Trước đó một ngày, Tòa án Tối cao Anh kết luận quyết định tham vấn Nữ hoàng nhằm tạm thời đình chỉ Quốc hội của ông Johnson là trái pháp luật và "không có hiệu lực". Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh cũng cho biết các nghị sĩ có thể quay trở lại Quốc hội "càng sớm càng tốt". Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh phiên họp Hạ viện Anh ở Thủ đô London ngày 9.9.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 24.9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo cơ quan lập pháp này sẽ tiến hành một cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Donald Trump. Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp kín với các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ của 6 Ủy ban Hạ viện, bà Pelosi cho biết: "Hạ viện Mỹ sẽ thúc đẩy một cuộc điều tra luận tội chính thức. Tổng thống phải chịu trách nhiệm và không ai là ngoại lệ của luật pháp”. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo về cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Donald Trump, tại Washington DC., ngày 24.9.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc ngày 25.9 thông báo đã phát hiện thêm 3 trường hợp mới nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi, làm gia tăng quan ngại về khả năng lây lan trên diện rộng của bệnh dịch này. Hai trường hợp nghi nhiễm mới được phát hiện tại các nông trại trên đảo Ganghwa ở tỉnh Incheon, cách Thủ đô Seoul khoảng 60 km về phía Tây - nơi Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc ngày 24.9 đã xác nhận phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 5 ở nước này. Trường hợp nghi nhiễm còn lại ở huyện Yeoncheon, gần biên giới với Triều Tiên. Tại đây, cơ quan chức năng tuần trước cũng đã xác nhận phát hiện một ổ dịch tả lợn châu Phi. Trong ảnh: Nhân viên kiểm dịch phong tỏa một trại nuôi lợn tại Gimpo, phía tây Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, sau khi phát hiện trường hợp nhiễm tả lợn châu Phi ngày 23.9.2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Giới chức Pakistan cho biết số người thiệt mạngtrong trận động đất mạnh 5,8 độ richter tàn phá khu vực Mirpur thuộc vùng lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát ngày 24.9 đã tăng lên 19 người và hơn 300 người bị thương. Thương vong có thể tiếp tục tăng do một số người vẫn mắc kẹt dưới đống đất đá. Thị trấn Jatlan thuộc Mirpur là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Một số tòa nhà đổ sập và ít nhất một đoạn đường dài 2 km bị sụt lở tại đây. Các đội tìm kiếm, cứu nạn đang tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng và khẩn trương đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Trong ảnh: Một căn nhà bị sập sau trận động đất mạnh 5,8 tại khu vực Mirpur thuộc vùng lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát ngày 24.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.9