10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 9.3

09/03/2018 20:50

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc; Ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ... là những sự kiện nổi bật ngày 9.3.



Chiều 9.3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha đang thăm Việt Nam. Trong ảnh:Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



 Sáng 9.3, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Lễ khởi động Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động dự án. Ảnh: Võ Dung - TTXVN



 Ngày 9.3, Trạm Kiểm soát hợp Km15 – Bến tàu Dân tiến (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) cho hay đã chuyển toàn bộ tang vật và đối tượng trong vụ án vận chuyển ma túy cho cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý. Đối tượng vận chuyển là Nguyễn Hà Quân (sinh ngày 5.7.1995, địa chỉ: Tổ 45A, khu 12, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) vận chuyển trái phép 179 gói ma túy loại “ma túy đông trùng” từ thành phố Móng Cái về thành phố Bắc Ninh, đi trên một chiếc xe ô tô 04 chỗ ngồi nhãn hiệu Toyota màu trắng-bạc, biển kiểm soát 14A-190.24 do Trịnh Xuân Tiến (sinh năm: 1990, hộ khẩu thường trú ở Khu Hồng Kỳ, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) điều khiển.Trong ảnh: Bàn giao đối tượng và tang vật ma túy cho cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Văn Đức - TTXVN



Vào lúc 21 giờ ngày 8.3, trước số nhà 199 đường Phạm Văn Đồng, thuộc Quốc lộ 26, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe máy biển kiểm soát 49M1 5424; 47B1 235.34 và xe tải 47C-072.90, hậu quả làm Nguyễn Chí Trung, sinh năm 1978, ngụ phường Tân Hòa thành phố Buôn Ma Thuột người điều khiển xe máy biển kiểm soát 47B1 235.34 tử vong tại chỗ, anh Trịnh Hữu Đạo và chị Tuyết (điều khiển xe máy biển kiểm soát 47B1 235.34) bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN



Vào khoảng 23 giờ, ngày 8.3, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại xưởng và kho chứa của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Tài Nguyên Môi Trường thuộc thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất hiện từ một 1 xưởng chứa phế liệu, rác thải công nghiệp của Công ty và sau đó bùng phát, lan rộng ra toàn bộ các đống rác thải công nghiệp trên diện tích khoảng 2ha. Hiện đến 7 giờ 30, ngày 9.3, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai mọi biện pháp để chữa cháy.Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Mạnh Tú – TTXVN



Rạng sáng 9.3 (theo giờ Việt Nam), lễ ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã diễn ra tại thủ đô Santiago de Chile dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Michelle Bachelet. Tham gia lễ ký có đại diện 11 quốc gia gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã tham gia lễ ký. Trong ảnh: Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh (phải) cùng đại diện 10 nước tham gia lễ ký Hiệp định CPTPP chụp ảnh chung tại hội nghị ở Santiago ngày 8.3. AFP/TTXVN



Theo đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí gặp gỡ vào tháng 5 tới. Phát biểu ngày 8/3 với báo giới tại Nhà Trắng sau cuộc gặp với Tổng thống Trump và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R McMaster, Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc  Chung Eui-yong cho biết ông Trump nói rằng ông chấp nhận lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un "gặp nhau vào thời gian sớm nhất có thể". Theo Chung Eui-yong, ông đã trao đổi với lãnh đạo Mỹ về việc Triều Tiên tuyên bố sẽ kiềm chế tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Đáp lại, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào tháng 5.Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. AFP/TTXVN



Ngày 8.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh công bố áp mức thuế suất mới, 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu. Các quy định mới về thuế của chính quyền Tổng thống Trump sẽ bắt đầu có hiệu lực trong vòng 15 ngày tới. Mexico và Canada là hai nước được miễn trừ chính sách này, tuy nhiên, sẽ phụ thuộc một phần vào tiến triển của các cuộc đàm phán về hiện đại hóa Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Bên cạnh đó, tất cả các nước có “mối quan hệ an ninh” với Mỹ có thể thảo luận với chính quyền Mỹ về "những cách thức thay thế" nhằm giải quyết mối đe dọa đối với an ninh quốc gia do hoạt động xuất khẩu các mặt hàng thép và nhôm vào thị trường Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế suất mới tại Nhà Trắng ngày 23.1. AFP/ TTXVN



 Chiều 8.3, Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) – Quốc hội Thái Lan đã thông qua các dự thảo của Luật chọn Thượng nghị sĩ và Luật bầu Hạ nghị sĩ. Đây là hai dự luật cuối cùng của số 4 đạo luật liên quan đến cuộc bầu cử tại Thái Lan được NLA thông qua. Việc thông qua hai dự luật này sẽ là dấu mốc quan trọng hoàn thành quá trình chuẩn bị luật cho cuộc bầu cử từ khi Hiến pháp mới có hiệu lực từ tháng 4.2017. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Thái Lan. AFP/TTXVN



Ngày 9.3, ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ cháy tại một khu công nghiệp cách thành phố Mumbai của Ấn Độ 125km về phía Bắc. Cảnh sát địa phương cho biết đám cháy bắt đầu từ đêm 8.3 tại nhà máy hóa chất trong khu công nghiệp Tarapur ở bang Maharashtra và lan rộng khắp khu công nghiệp làm 6 nhà máy bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân hỏa hoạn ban đầu được xác định là do nổ nồi hơi công nghiệp tại nhà máy này. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn. Indian Express/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 9.3