10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 30.4

30/04/2018 22:02

Lễ hội “Thống nhất non sông” năm 2018; Triều Tiên quyết định hợp nhất múi giờ của nước này với múi giờ của Hàn Quốc... là những sự kiện nổi bật ngày 30.4.

Ngày 30.4, UBND tỉnh Quảng Trị ltổ chức trọng thể Lễ hội “Thống nhất non sông” năm 2018 chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2018), 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2018). Lễ hội “Thống nhất non sông” là hoạt động tổ chức định kỳ hằng năm vào ngày 30.4 tại vĩ tuyến 17 với Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải đã đi vào lịch sử minh chứng cho nỗi đau chia cắt hai miền Nam-Bắc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Qua đó, tôn vinh những chiến công bất tử cũng như tri ân sâu sắc tới những hy sinh, mất mát của đồng bào, đồng chí trong cuộc đấu tranh giải phóng quê hương đất nước. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Theo Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đến thời điểm này, chưa có tin liên quan đến lao động Việt Nam gặp nạn trong vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Nhà máy chế tạo bảng mạch điện tử Kính Bằng, khu Bình Trấn, TP Đào Viên, Đài Loan-Trung Quốc. Trước đó, tối 28.4 đã xảy ra vụ cháy lớn khiến toàn bộ nhà máy rơi vào biển lửa. Được biết trong số công nhân làm việc trong máy này, có khoảng gần 200 lao động Việt Nam. Rất may, khi vụ cháy xảy ra, đa số công nhân lao động thoát được ra ngoài và hiện vẫn có thông tin nào liên quan đến lao động Việt Nam gặp nạn trong vụ cháy. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Xuân Tuấn-TTXVN

Ngày 30.4, tại thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra Lễ hội đền Thái Vi, tưởng nhớ 4 vị vua đời Trần là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông và Hiển Từ Hoàng Thái Hậu có công chiêu dân, lập ấp, xây dựng căn cứ địa Văn Lâm, làm hậu cứ để chống giặc Nguyên Mông. Trong ảnh: Đông đảo du khách thập phương về tham dự lễ hội. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tính đến tháng 4.2018, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ghi nhận hàng trăm trường hợp cá thể động vật hoang dã được giải cứu. Trong 3 tháng đầu năm có 110 cá thể động vật hoang dã được giải cứu từ 37 trường hợp vi phạm và 13 trường hợp tự nguyện chuyển giao. 132 trường hợp quảng cáo các sản phẩm từ động vật hoang dã trong thực đơn, treo biển hiệu quảng cáo ngoài trời và rao bán trái phép trên facebook đã bị xử lý. Các cá thể này sau đó được thả về môi trường tự nhiên hoặc chuyển đến Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã để được chăm sóc và cứu hộ. Trong ảnh: Các bác sĩ thú y của Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt kiểm tra sức khỏe của gấu vừa được giải cứu tại Ninh Bình. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Trong những ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, đông đảo người dân địa phương và du khách đã đến các nghĩa trang liệt sỹ ở tỉnh Điện Biên với tấm lòng thành kính, dâng hoa và những nén “tâm hương” bày tỏ sự tri ân đến những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trong ảnh: Tại các nghĩa trang, dòng người tìm về đây để thắp hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ ngày một đông hơn. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Ngày 30.4, tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bus BKS 78B – 00678 của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Cúc Tư chạy tuyến số 8, chở hơn 10 hành khách, từ thị xã Sông Cầu về thành phố Tuy Hòa và xe máy BKS 78AD - 02037 di chuyển ngược chiều. Hậu quả khiến 1 người ngồi trên xe máy tử vong, người điều khiển xe máy bị thương nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN

Ngày 30.4, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra chặng đua cuối cùng của Giải đua xe đap toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 30 - năm 2018. Kết quả chung cuộc, tay đua Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đoạt chiếc Áo Vàng chung cuộc; tay đua Lê Nguyệt Minh (đội Minh Giang, Tp.Hồ Chí Minh) đoạt chiếc Áo Xanh chung cuộc; tay đua Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) đoạt chiếc Áo Đỏ vua leo núi; tay đua Ngô Văn Phương (Bảo vệ Thực vật An Giang) đoạt chiếc Áo Trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất; tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) đoạt giải Vận động viên ấn tượng; đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh đoạt chức vô địch đồng đội và đoạt luôn giải phong cách. Trong ảnh: Trao giải nhất chặng 30 cho tay đua Lê Nguyệt Minh (đội Minh Giang, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Ngày 30.4, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Đoàn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao (tức Quốc hội) nước này đã thông báo quyết định hợp nhất múi giờ của Triều Tiên với múi giờ của Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 5.5 tới, trong nỗ lực thúc đẩy sự hòa giải và thống nhất giữa hai miền. Động thái trên diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ đề xuất chỉnh múi giờ của nước này nhanh hơn 30 phút, trùng với múi giờ của Hàn Quốc, trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 27.4 vừa qua, coi đây là "bước thực tế đầu tiên để hòa giải và thống nhất dân tộc".  Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) bất ngờ đề xuất chỉnh múi giờ của nước này nhanh hơn 30 phút, trùng với múi giờ của Hàn Quốc, trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27.4. Yonhap/TTXVN

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày 29.4 đã có cuộc điện đàm để thảo luận về vấn đề thương mại và hạt nhân Iran, trong đó lãnh đạo ba nước hối thúc Chính phủ Mỹ không áp đặt các biện pháp thương mại đơn phương đối với Liên minh châu Âu (EU). Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May nhất trí rằng EU cần bảo vệ 28 nước thành viên trước các biện pháp thuế quan của Mỹ. Về vấn đề hạt nhân của Iran, lãnh đạo ba nước thống nhất rằng việc duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran là phương thức tốt nhất để ngăn Tehran đạt được vũ khí hạt nhân. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc họp ba bên, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels (Bỉ). AFP/TTXVN

Ngày 30.4, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết hai vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại khu ngoại giao ở trung tâm thủ đô Kabul đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 27 người bị thương. Vụ tấn công thứ nhất xảy ra vào 8h sáng giờ địa phương khi một kẻ đánh bom liều chết lái xe mô tô kích hoạt thiết bị nổ tại khu vực Shashdarak thuộc quận Cảnh sát 9 của thành phố. Vụ nổ thứ hai xảy ra khoảng 40 phút sau đó, khi lực lượng cứu hộ, cảnh sát và phóng viên tập trung tại hiện trường vụ đánh bom liều chết. Các vụ tấn công xảy ra tại khu vực an ninh nghiêm ngặt với nhiều trụ sở của các phái đoàn ngoại giao. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan gác tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 30.4