10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 24.10

24/10/2017 22:41

<b>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ bắt đầu cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa... là những sự kiện nổi bật ngày 24.10. </b><br><br><br>

Chiều 24.10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu Chính phủ Lào tiến hành chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 23-29.10.2017. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Sáng 24.10, tại Thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ xuất quân và Diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các lực lượng Công an, Quân đội, cấp ủy chính quyền các địa phương đã tổ chức thành công các hội nghị trong khuôn khổ năm APEC 2017. Thủ tướng nhấn mạnh, mọi lực lượng tham gia bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC cần coi đây là một vinh dự và trách nhiệm cũng rất nặng nề, cần làm hết sức mình, đảm bảo an toàn trong khi làm nhiệm vụ. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng lực lượng Công an, Quân đội sẽ phối hợp tốt với các địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Cộng hòa Litva từ 22-24.10, chiều 23.10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Vilnius, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis. Trước đó, tại thành phố Vilnius, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội đàm với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Litva Viktoras Pranckietis và có buổi gặp gỡ, nói chuyện thân mật với đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Litva. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite.Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Sáng 24.10, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoach phát triển kinh tế -xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoach tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Khánh Hoà, Kiên Giang thảo luận ở tổ. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN


Sáng 24.10, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh khởi công xây lắp hệ thống đường ray đầu tiên trên tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Đây là một trong những hạng mục của gói thầu CP3 mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng do nhà thầu Hitachi (Nhật Bản) sản xuất, chế tạo. Dự kiến đến giữa năm 2018, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ hoàn thành việc lắp đặt ray. Trong ảnh: Khởi công xây lắp hệ thống ray trên tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Ngày 24.10, tại chợ trung tâm thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra quầy hàng số 471 của bà Nguyễn Thị Lâm, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái; quầy số 477 của bà Vũ Ánh Tuyết, trú tại khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái và quầy số 8005 của ông Wu Wen Ming, trú tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), phát hiện 1.803 sản phẩm mỹ phẩm bao gồm son môi, phấn, kem dưỡng da, dầu gội đầu, kem dưỡng tóc, kem chống nắng, dung dịch tẩy trang, nước tẩy trắng da, sữa tắm trắng… không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, có tổng giá trị trên 47 triệu đồng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tịch thu tang vật. Ảnh: Nguyễn Hoàng - TTXVN



Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 23.10, ông A Then (46 tuổi), trú tại thôn 5, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) tự ý đập, tháo một đầu đạn tại nhà khiến quả đạn phát nổ làm ông A Then tử vong ngay tại chỗ. Vụ nổ cũng làm bà Y Đưch (45 tuổi, vợ ông Then) tử vong trên đường đi cấp cứu; hai con của ông Then là Y Thuy (15 tuổi) và A Theo (9 tuổi) bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. 2 người con lớn của ông Then đi gặt lúa nên may mắn thoát nạn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền và các hội, đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên giúp đỡ gia đình và lo hậu sự cho vợ chồng ông Then. Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Hai cháu A Thuy và A Theo đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ảnh: Quang Thái- TTXVN


Sáng 24.10, trong phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, các đại biểu đã thông qua danh sách Ủy viên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI). Tại phiên bế mạc, Đại hội đã bầu ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bầu Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong phiên họp toàn thể đầu tiên ngày 25.10. Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch biểu quyết tại Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc. THX/TTXVN


Ngày 24.10, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa nhằm tăng cường khả năng phát hiện và theo dấu các tên lửa trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Hội đồng Tham mưu liên quân (JCS) cho biết cuộc tập trận ba bên sẽ kéo dài 2 ngày, tại vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc và Nhật Bản, với sự tham gia của 4 tàu chiến trang bị hệ thống lá chắn Aegis của ba nước. JCS cho biết cuộc diễn tập mới nhất nhằm chuẩn bị sẵn sàng trước nguy cơ ngày càng lớn về tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Trong ảnh (tư liệu): Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc tại khu vực cảng Busan, Hàn Quốc ngày 21.10. Yonhap/TTXVN


Ngày 24.10, Tổ chức "Giám sát rừng toàn cầu" công bố báo cáo cho biết số vụ cháy rừng tăng mạnh trên thế giới trong năm 2016 đã khiến diện tích rừng che phủ toàn cầu giảm kỷ lục, tương đương với diện tích của New Zealand. Theo báo cáo, tốc độ hủy diệt rừng trong năm 2016 đã gia tăng tới mức báo động, cao hơn 51% so với năm 2015, với 29,7 triệu hécta rừng bị thiêu rụi (theo số liệu của Đại học Maryland). Tổ chức "Giám sát rừng toàn cầu" cho rằng nguyên nhân một phần là do tình trạng biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng cao và gây hạn hán ở một số nơi, và điều này đã làm tăng nguy cơ cũng như tính khốc liệt của các vụ cháy rừng. Trong ảnh: Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt cháy rừng tại Macao thuộc khu vực Santarem, Bồ Đào Nha ngày 17.8. EPA/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 24.10