10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 18.3

18/03/2018 20:56

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Phiên họp Toàn thể về Tăng cường kết nối ASEAN-Australia; Thủ tướng Đức và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm ... là những sự kiện nổi bật ngày 18.3.



Ngày 18.3, tại Thủ đô Sedney (Australia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Phiên họp Toàn thể về Tăng cường kết nối ASEAN-Australia , Đối tác kinh tế ASEAN-Australia và Hợp tác chống khủng bố ASEAN-Australia . Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp Toàn thể. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 18.3, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 125 tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố, với các công việc cụ thể của mỗi địa phương nhằm tuyên truyền và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Các bạn trẻ Thành phố Hồ Chí Minh làm vệ sinh môi trường tại tuyến Rạch Môn (quận Thủ Đức). Ảnh: Thu Hoài – TTXVN



Ngày 18.3, tại Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục hướng nghiệp (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), Báo Tuổi trẻ chủ trì, phối hợp cùng Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018 cho học sinh các trường THPT khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với 3 khu vực tư vấn chuyên sâu: Nhóm ngành khoa học xã hội; Nhóm ngành tự nhiên; Khu vực Gỡ rối hướng nghiệp - Chọn lối vào đời. Trong ảnh: Các gian tư vấn sinh viên đến tìm hiểu thông tin hướng nghiệp. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN



Ngày 18.3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang thực hiện lệnh tạm giữ đối tượng Lê Thái Trung, sinh năm 1991, ngụ tại tỉnh An Giang để điều tra về hành vi giết người tại một khu nhà trọ tại khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Hiện nay, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Lê Thái Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Việt – TTXVN



Nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa Ban năm 2018, ngày 18.3 tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) diễn ra môn thi đấu ''Xe đạp thồ'' nhằm tái hiện lại hình ảnh những chàng trai, cô gái dân công hỏa tuyến bằng những chiếc xe đạp thồ đã chở hàng ngàn tấn lương thực vào chiến trường Điện Biên Phủ ngày ấy góp phần quan trọng vào chiến thắng thực dân Pháp xâm lược. Trong ảnh: Đội nam đang cố gắng đẩy chiếc xe chở 150kg vượt qua đỉnh dốc trước sự cổ vũ nhiệt tình của đồng đội.  Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN



Trưa 18.3, các địa điểm bỏ phiếu ở khu vực thủ đô Moskva đã mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018. Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga (SIK), có khoảng 110 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, bao gồm 1,89 triệu cử tri ở nước ngoài. Trên toàn nước Nga có 97.000 điểm bỏ phiếu, trong khi có hơn 400 điểm bỏ phiếu tại nước ngoài. Trước đó, cử tri Nga sống ở hai địa điểm vùng cực Đông nước này là Kamchatka và Chukotka bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống mới. Các điểm bỏ phiếu dự kiến sẽ đóng cửa vào 20 giờ cùng ngày. Theo đó, Kaliningrad sẽ là địa phương sau cùng khép lại cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Trong ảnh: Cử tri chờ bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga tại điểm bầu cử ở Vladivostok ngày 18.3. THX/TTXVN



Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17.3 đã có cuộc điện đàm, trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề cung ứng thép trên thị trường thế giới. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) chuẩn bị nhóm họp tại Argentina và việc Mỹ tăng thuế đối với thép nhập khẩu dự kiến trở thành một trong những chủ đề chính được thảo luận tại hội nghị lần này. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Hamburg, Đức ngày 7.7.2017. AFP/TTXVN



Ngày 17.3, Phó Tổng thống Venezuela Tareck El Aissami cho biết Chính phủ nước này đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ đối với cựu Tổng Chưởng lý Luisa Ortega (trong ảnh), bị cáo buộc đang lẩn trốn cơ quan luật pháp Venezuela. Bà Ortega bị quy trách nhiệm về tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình chống Chính phủ đầu năm 2017 và bị nghi ngờ tham nhũng khi đương chức. AFP/TTXVN



Báo cáo vừa công bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, dịch bệnh bạch hầu đã lan nhanh trên toàn quốc ở Yemen, với hơn 1.300 trường hợp bị nhiễm. Theo WHO, trẻ em và thanh niên chiếm gần 80% số ca nhiễm bệnh và hơn 70 người đã tử vong vì căn bệnh này. Bệnh bạch hầu, lần đầu tiên được báo cáo tại Yemen vào tháng 10.2017, là căn bệnh truyền nhiễm và có thể gây tử vong. Bệnh chủ yếu lây nhiễm qua đường hô hấp. Chiến dịch tiêm phòng vắcxin cho 2,7 triệu trẻ em Yemen đã được hoàn thành tại 11 tỉnh của nước này. Trong ảnh: Trẻ em nhiễm bệnh bạch hầu được điều trị tại một bệnh viện ở Sanaa, Yemen ngày 22.11.2017. AFP/TTXVN



Giới chức Philippines cho biết ít nhất 4 người bị thương, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch, trong vụ hỏa hoạn tại một sòng bạc của khách sạn Manila Pavilion, nằm trên đại lộ Liên hợp quốc ở thủ đô Manila sáng 18/3. Cục Phòng cháy Manila cho biết hỏa hoạn xảy ra khoảng 9h30 sáng cùng ngày, gây khói lớn bao trùm cả sòng bạc. Đến đầu giờ chiều, lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Hiện chưa có số liệu về người thiệt mạng cũng như chưa rõ nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn. THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 18.3