Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm

22/12/2020 11:13

Năm 2020, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh, trấp áp quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm. Nhiều mặt công tác trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) có chuyển biến tích cực.

>>>Khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI


Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đọc Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Theo Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trình tại Kỳ họp 15 HĐND tỉnh khóa XVI, trong năm 2020, công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm thu được nhiều kết quả quan trọng.

Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm 6,22%. Điều tra, khám phá án đạt 87,4%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,4%. Toàn tỉnh phát hiện, xử lý 148 vụ, 193 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Triệt phá, làm tan rã 8 ổ nhóm, 67 đối tượng hình sự và 21 ổ nhóm, 65 đối tượng mới manh nha hình thành.

Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường và các loại tệ nạn xã hội. Trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 693 vụ, 731 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế; 818 vụ, 1.720 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma tuý; 633 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 249 vụ khai thác, vận chuyển, kinh doanh trái phép đất, cát, khoáng sản...

Nhiều vụ việc lớn, nổi bật như bắt giữ, xử lý vụ cho vay nặng lãi với số tiền cho vay gần 60 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng ở Thanh Hà; vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng; vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 3,1 kg ma túy tổng hợp; triệt phá các tụ điểm sử dụng ma túy trái phép tại quán bar, karaoke... Hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, hoạt động tụ tập sử dụng ma túy trái phép tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT đã giảm nhiều so với thời gian trước. Đặc biệt đã cơ bản chấm dứt hoạt động khai thác cát trái phép vốn tồn tại từ nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận.

Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cháy, nổ được kiềm chế. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì, có nhiều đổi mới, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 100% số xã, thị trấn và bố trí đủ 5 biên chế công an chính quy cho mỗi xã, thị trấn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng có nơi, có lúc còn chưa kịp thời, đầy đủ. Tình hình an ninh nông thôn ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, trong khi công tác nắm, giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân ở một số nơi còn chậm. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, của một số loại tội phạm lợi dụng internet, lợi dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Trách nhiệm và sự phối hợp của các cấp, các ngành đối với lực lượng công an trong công tác bảo vệ ANTT có nơi, có lúc chưa cao...

Năm 2021, lực lượng công an trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp của cấp trên về công tác đảm bảo ANTT, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT, bảo đảm an toàn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm