TP Chí Linh mở rộng đường khu

26/09/2019 17:51

Sau khi lên thành phố, Chí Linh tập trung mở rộng đường giao thông trong các khu dân cư (KDC), tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở các phường, xã.


Người dân tham gia mở rộng mặt đường, vỉa hè khu dân cư Kỳ Đặc, phường Văn An

Đồng lòng mở đường

7 tuyến đường ngõ xóm của KDC Phục Thiện, phường Hoàng Tiến có tổng chiều dài 3 km. Các hộ ở ven các tuyến đường đều đồng tình hiến đất mở rộng đường từ 2-3 m thành 5,5 m. Mặc dù đường Bờ Chè được mở rộng vào đất thổ cư của các hộ khoảng 3 m nhưng người dân đều vui vẻ hiến đất. Gia đình các ông Nguyễn Văn Tân hiến hơn 200 m2 đất, Nguyễn Văn Miển hiến hơn 150 m2; Nguyễn Văn Ngạn, Nguyễn Văn Chiến phá bỏ tường rào và cổng mới xây để hiến đất làm đường...  Từ tháng 5-7 vừa qua, người dân Phục Thiện ở ven các tuyến đường đều tự tháo dỡ, xây lùi công trình, hiến hơn 10.000 m2 đất mở rộng đường. Ban đầu không ít hộ còn chần chừ, lo tốn kém, KDC đã họp từng tổ liên gia để tuyên truyền, vận động. Khi tư tưởng đã thông, các hộ còn bảo nhau đóng góp thêm để xây lại tường rào cho những nhà có hoàn cảnh khó khăn. Ở KDC Tân Tiến có đường dài hơn 500 m nhưng chỉ có 4 hộ cũng quyết tâm mở rộng...

Đầu tháng 5.2019, cả 7 KDC ở phường Hoàng Tiến có 32 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 14 km phải thông tuyến, mở rộng ít nhất thành 5,5 m. Ông Nguyễn Văn Đương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Tiến khẳng định: "Chủ trương mở rộng đường là đúng đắn, cần thiết nên người dân đồng thuận cao. Phường đầu tư khoảng 20 tỷ đồng nâng cấp 3 tuyến đường liên khu Đồng Cống - Trung Tâm, Trung Tâm - Phục Thiện và quốc lộ 18 - Hoàng Gián cũ với tổng chiều dài hơn 2 km, mở rộng mặt đường từ 3,5 m thành 7,5 m, mỗi bên đều có vỉa hè 3 m, điện chiếu sáng, cây xanh...".

KDC Linh Giàng ở phường Cổ Thành cũng đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi KDC An Ninh dài 2,6 km, mở rộng mặt đường thành 15,5 m, vỉa hè hai bên rộng 8 m. Đường từ Nam Đông đi Thông Lộc dài hơn 600 m sẽ được mở rộng thành 9,5 m gồm cả hệ thống thoát nước, vỉa hè. Từ hai đường trục KDC, các ngõ xóm cũng đang được mở rộng... 

Giao thông nội bộ của phường An Lạc cũng đang được nâng cấp, mở rộng. Theo ông Mạc Thành Cốc, Chủ tịch UBND phường An Lạc, phường đã rà soát và ưu tiên nâng cấp hai đoạn trên đường Lê Đại Hành, trục đường từ trung tâm phường đi đền Cao và từ KDC Bờ Đa đi phường Thái Học, mở rộng đường xung quanh đền Cao...


Nâng cấp, mở rộng đường vào đền Cao, phường An Lạc

Tạo động lực mới

Từ đầu năm đến nay, nhân sự kiện Chí Linh lên thành phố, hàng chục km đường do xã, phường quản lý đã được trải nhựa, bê tông hóa, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, lắp điện chiếu sáng, trồng cây xanh. 8 cầu dân sinh tại các xã, phường Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Tân, Văn Đức... được hoàn thiện. Các xã, phường đã làm hơn 30 km đường hoa và 70 tuyến đường tự quản gắn biển “xanh, sạch, đẹp”. 

Để huy động nguồn lực trong dân, tháng 4.2019, thành phố có chủ trương tiếp tục hỗ trợ các thôn, KDC nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội bộ. Thành phố hỗ trợ khảo sát, thiết kế kỹ thuật và vật liệu xây dựng. Các xã, phường, KDC và người dân hiến đất tạo mặt bằng, đóng góp công sức hoàn thiện hệ thống thoát nước, vỉa hè. "TP Chí Linh đang tiếp tục triển khai chương trình phát triển giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội", ông Nguyễn Đức Hóa, Chủ tịch UBND TP Chí Linh khẳng định.

Chí Linh cũng đang tính toán cụ thể để hỗ trợ các KDC mới sáp nhập nâng cấp, mở rộng đường. Chủ trương đúng, người dân đồng lòng hiến đất, góp sức người, sức của, chắc chắn mục tiêu của chương trình phát triển giao thông sẽ sớm hoàn thành, tạo động lực mới cho các phường, xã phát triển kinh tế - xã hội.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
TP Chí Linh mở rộng đường khu