Thu phí tham quan đền Cao An Phụ, động Kính Chủ sau 2 năm gián đoạn

07/02/2019 13:06

Sau 2 năm gián đoạn, từ mùa lễ hội xuân năm nay, huyện Kinh Môn tiếp tục thực hiện Quyết định 32/2016/QĐ - UBND ngày 1.11.2016 của UBND tỉnh về thu phí thắng cảnh.



Theo đó, huyện tổ chức thu phí tại đền Cao An Phụ, động Kính Chủ với mức 5.000 đồng/người/lượt/khu di tích nhằm phục vụ trùng tu, tôn tạo di tích.  

Trước đó, trong 2 năm (2017 - 2018) huyện Kinh Môn không tổ chức thu phí tham quan tại đền Cao An Phụ, động Kính Chủ nhằm thực hiện chủ trương của tỉnh chào mừng sự kiện công nhận di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương và hệ thống văn bia Ma Nhai động Kính Chủ được công nhận là bảo vật quốc gia, huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh năm 2017. 

Những ngày đầu năm mới, trời nắng ráo tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách thập phương về tham quan quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (Kinh Môn). Theo ghi nhận, trong 3 ngày đầu xuân, lượng du khách đến tham quan, chiêm bái đông hơn so với năm trước.

Lễ hội mùa xuân năm nay sẽ được huyện Kinh Môn tổ chức vào ngày 12.2 (tức ngày 8 tháng giêng) tại đền Cao An Phụ. Ban tổ chức lễ hội huyện sẽ phục dựng các trò chơi truyền thống và tổ chức gói bánh chưng, bánh lòng, giã bánh dày, chơi cờ tướng...

THU XUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu phí tham quan đền Cao An Phụ, động Kính Chủ sau 2 năm gián đoạn