Phát huy giá trị cụm di tích gắn với Đại danh y Tuệ Tĩnh

16/11/2017 10:30

Sáng 15.11, huyện Cẩm Giàng phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giá trị cụm di tích lưu niệm Đại danh y -Thiền sư Tuệ Tĩnh”.


Ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử làm phong phú thêm nguồn tư liệu liên quan đến Đại danh y-Thiền sư Tuệ Tĩnh và cụm di tích

14 tham luận và nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử đến từ Cục Di sản văn hóa, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Nam y Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển y dược Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khoa học lịch sử tỉnh… trình bày tại hội thảo. Hội thảo đã nêu bật những đóng góp to lớn của Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh cũng như giá trị tiêu biểu của cụm di tích lưu niệm. Các ý kiến đều nhấn mạnh cần quan tâm đến công tác lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của cụm di tích.

Thời gian qua, huyện Cẩm Giàng thường xuyên quan tâm, đầu tư kinh phí bảo tồn, tôn tạo cụm di tích gắn với Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh gồm đền Xưa (xã Cẩm Vũ), đền Bia (xã Cẩm Văn) và chùa Giám (xã Cẩm Sơn). Huyện cũng đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận cụm di tích lưu niệm Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh trở thành di tích quốc gia đặc biệt vào cuối năm nay.

ĐỨC TÂM


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy giá trị cụm di tích gắn với Đại danh y Tuệ Tĩnh