Bình Giang: Khánh thành đền thờ Bà Chúa Me

14/02/2019 10:54

Sáng 13.2, UBND xã Vĩnh Hồng (Bình Giang) tổ chức khánh thành và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền thờ Quốc Thánh Mẫu, Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên (tên tục là Bà Chúa Me).


Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương cắt băng khánh thành khu quần thể di tích

Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương tới dự. 

Cách đây gần 300 năm tại thôn My Thử, huyện Đường An, trấn Hải Dương (nay là thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, Bình Giang) có người con gái tên Vũ Thị Ngọc Nguyên thông minh, xinh đẹp. Bà là Thái phi của chúa Trịnh Cương (thời Lê trung hưng). Bà có công lớn trong dẹp loạn, bảo vệ chính quyền và kinh thành Thăng Long khi nguy cấp. Bà được vua Lê Ý Tông vinh tôn tước hiệu cao quý Quốc Thánh Mẫu. 


Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hồng

Năm 1736, chúa Trịnh Giang cho làm phủ tại quê hương Bà Chúa Me, nhân dân gọi là Phủ Bà. Năm 2017, UBND xã Vĩnh Hồng khởi công phục hồi, tôn tạo đền thờ Quốc Thánh  Mẫu - Bà Chúa Me tại khu di tích Phủ Bà. Sau 2 năm thi công, đền thờ đã hoàn thành với tổng vốn đầu tư trên 15 tỷ đồng. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Giang: Khánh thành đền thờ Bà Chúa Me