Vạch kẻ đường trên quốc lộ 38 không hợp lý

23/08/2018 09:25

Sau khi hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp, chất lượng quốc lộ 38 đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương đã thay đổi hẳn.

Làn xe cơ giới trên quốc lộ 38 luôn chật chội trong khi làn xe thô sơ rất ít phương tiện lưu thông

Tuy nhiên, hệ thống vạch kẻ đường trên quốc lộ này đang bộc lộ hạn chế. Làn xe cơ giới ở cả 2 chiều đường chỉ rộng 7 m, nhưng làn xe thô sơ 2 chiều rộng tới 4 m. Phân chia làn xe cơ giới và làn xe thô sơ hầu hết là vạch liền. Ô tô, mô tô, xe máy buộc phải đi cùng một làn đường (làn hỗn hợp) nên rất chật chội, trong khi làn xe thô sơ hầu như không có phương tiện đi lại.

Được biết, trước đây cơ quan chức năng của tỉnh đã đề nghị Công ty CP BOT 38 - chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38 xóa vạch kẻ đường hiện có, sơn vạch kẻ đường mới vào gần lề đường, nhưng đến nay hiện trạng vẫn chưa thay đổi.

NAM ANH (Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vạch kẻ đường trên quốc lộ 38 không hợp lý