Không nên bắt buộc trẻ mầm non mặc đồng phục

19/01/2018 17:03

Gần đây, không ít trường mầm non đua nhau may đồng phục cho trẻ từ 2 - 5 tuổi.

Đối với học sinh từ tiểu học trở lên mặc đồng phục là hợp lý nhưng đối với trẻ nhỏ thì đây là việc đáng bàn. Trẻ mầm non đang ở độ tuổi phát triển nhanh nên quần áo rất dễ trở nên chật sau một thời gian ngắn. Có cháu thể trạng yếu mặc đồng phục cảm thấy lạnh, có cháu mập mạp lại thấy nóng nên cần có sự chuẩn bị trang phục phù hợp của cha mẹ. Trẻ mầm non đang ở độ tuổi nhận thức những điều mới lạ xung quanh. Màu sắc cũng là tri thức các cháu cần nhận biết. Đến lớp, các cháu có thể nhận biết bạn A mặc áo xanh, bạn B mặc áo đỏ… tạo sự ấn tượng trong não trẻ thay vì cả lớp toàn là màu xanh hay màu vàng. Đó là chưa kể đến giá tiền của bộ đồng phục được bán theo kiểm “trăm hoa đua nở”, mỗi trường một giá khiến không ít phụ huynh băn khoăn.

Vì vậy, các trường mầm non nên để cha mẹ học sinh mặc quần áo phù hợp với sở thích, thể trạng của trẻ chứ không nên bắt buộc mặc đồng phục. Sân trường, lớp học của trẻ cần có nhiều sắc màu của cuộc sống.

HƯƠNG TRÀ (TP Hải Dương)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không nên bắt buộc trẻ mầm non mặc đồng phục