Cẩn thận khi chơi hoa đỗ quyên

06/02/2018 11:10

Hiện nay, trên mạng xã hội đang lên "cơn sốt" với hoa đỗ quyên ngủ đông.

Từ 1 bó củi khô, sau 1 tuần cắm vào nước, hoa đỗ quyên đã nở

Theo giới thiệu, hoa có nguồn gốc từ Trung Quốc, được vận chuyển theo đường tiểu ngạch về Việt Nam. Do được áp dụng công nghệ sấy lạnh nên lúc đầu bó hoa chỉ là những cành củi khô, cắm vào nước thì hoa dần "hồi" lại, sau khoảng 10 ngày thì nở rộ, có màu tím. Giá một bó hoa dao động từ 100.000-200.000 đồng.

Mặc dù vậy, có thông tin cho rằng trong cây đỗ quyên có độc tố andromedotoxin và arbutin glucosit. Một lượng từ 100 - 225 g lá đỗ quyên có thể gây ngộ độc nặng cho trẻ em có cân nặng 25 kg với các dấu hiệu như chóng mặt, buồn nôn, uể oải, khó thở. Liệu hoa có thật sự được bảo quản bằng công nghệ sấy lạnh hay dùng các loại hóa chất độc hại để làm khô? Hiện chưa có nghiên cứu nào giải đáp những thắc mắc, lo lắng trên của người tiêu dùng. Vì vậy, mọi người cần thận trọng khi chơi loại hoa này.

THANH HÀ(TP Hải Dương)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩn thận khi chơi hoa đỗ quyên