Ngày 3/4, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh Nguyễn Hoài Sơn xác nhận với PV VietNamNet, vụ việc xảy ra vào lúc 0h20 cùng ngày tại gương lò XV5-140 số 2, phân xưởng đào lò 2 Công ty Than Thống Nhất - TKV (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

tai-nan-than-1.jpeg
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Hoàng Yến

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo, phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ. 

Bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí metan làm 4 công nhân tử vong.

Các nạn nhân gồm: T.V.B (SN 1989, trú xã Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh), N.T.L (SN 1987, trú Đoan Hùng, Phú Thọ), T.V.N (SN 1990, trú Phổ Yên, Thái Nguyên) và L.V.H (SN 1991, trú Hòa An, Cao Bằng).

Đến lúc 3h15 cùng ngày đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn, thi thể các nạn nhân được đưa ra hỏi hiện trường. 

"Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với Công ty Than Thống Nhất - TKV hỗ trợ đưa những người về gia đình, lo hậu sự chu đáo. Nguyên nhân sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ", ông Sơn cho biết.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hỗ trợ ban đầu theo các mức: 20 triệu với công nhân trong tỉnh tử vong, 18 triệu với người ngoài tỉnh tử vong và 5 triệu đồng với công nhân bị thương. Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình công nhân tử vong 20 triệu đồng. Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình công nhân tử vong.

Ngoài 4 công nhân tử vong, 7 trường hợp bị thương gồm: Đàm Văn Đội (SN 1993, trú tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Mạnh Mong (SN 1989, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Phạm Duy Chuyên (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình), Nguyễn Văn Thanh (SN 1979, trú tỉnh Hải Dương), Vi Văn Hiếu (SN 1988, trú tỉnh Nghệ An), Hoa Văn Sang (SN 2002, trú tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Quốc Khánh, SN 1986, trú tỉnh Thái Nguyên).