Môi trường

Hải Dương rút báo động III trên sông Thái Bình

PV 14/09/2024 09:51

Từ 9 giờ ngày 14/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương ban hành 2 công điện số 17 rút báo động I trên sông Luộc và công điện số 18 rút báo động III trên sông Thái Bình.

Hải Dương rút báo động I trên sông Luộc và rút báo động III trên sông Thái Bình do lũ thượng nguồn đang xuống chậm
z5829146287902_041538b8b3eda0265a3f7aee397bd3b5.jpg
Mực nước sông Thái Bình qua TP Hải Dương vào sáng 14/9 đã rút dần. Ảnh: Thành Đạt

Theo thông báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Hải Dương, ngày 14/9, lũ thượng nguồn ảnh hưởng đến hệ thống sông Thái Bình đang xuống chậm dẫn đến mực nước các sông trong hệ thống đang xuống và còn tiếp tục xuống chậm. Mực nước thực đo lúc 7 giờ ngày 14/9 tại Phả Lại là 5,4 m (thấp hơn báo động III 0,6 m), tại Cát Khê 4,87 m (thấp hơn báo động III 0,13 m) và còn tiếp tục xuống.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương rút lệnh báo động số III trên hệ thống sông Thái Bình từ 9 giờ ngày 14/9. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Tứ Kỳ, Kim Thành, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Nam Sách, TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các cấp, ngành tổ chức thực hiện tuần tra canh gác các tuyến đê thuộc hệ thống sông Thái Bình theo cấp báo động II. Theo dõi chặt chẽ diễn biến công trình đê điều, đặc biệt là các kè, cống, đê sát sông, chân đê là đầm, ao, ruộng trũng để phát hiện, xử lý kịp thời mọi hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi ngay từ giờ đầu.

Cũng theo thông báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Hải Dương, ngày 14/9, lũ thượng nguồn ảnh hưởng đến sông Luộc đang xuống dẫn đến mực nước sông Luộc đang xuống và còn tiếp tục xuống. Mực nước thực đo lúc 7 giờ ngày 14/9 tại La Tiến là 3,35m (thấp hơn báo động I 0,85m) và còn tiếp tục xuống. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương rút lệnh báo động I trên sông Luộc từ 9 giờ ngày 14/9.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, các cấp, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến công trình đê điều, đặc biệt là các kè, bờ lở, đê sát sông để phát hiện xử lý kịp thời mọi hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi ngay từ giờ đầu.

PV