Môi trường

Hàng chục nghìn người chạy lũ trong đêm

T.H (theo VnExpress) 09/09/2024 10:32

Nước trên các sông lên nhanh trên báo động ba dẫn tới lũ diện rộng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, hàng nghìn người phải sơ tán trong đêm.

Sáng 9/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Yagi, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đang có mưa to từ 19h hôm qua đến 3h hôm nay. Lượng mưa ở An Phú (Yên Bái) 256 mm, Gia Phú (Lào Cai) gần 160 mm, Nấm Dần (Hà Giang) 153 mm, Yên Đổ (Thái Nguyên) 220 mm.

Tại Thái Nguyên, mực nước sông Cầu lúc 4h gần 2,8 m - cao hơn báo động ba 91 cm. Trong đêm, tỉnh này đã huy động hàng nghìn người đắp đê ngăn lũ và di dời người dân đến nơi an toàn.

Nước ngập tại chung cư ở Tiến Bộ. Ảnh: Beat Thái Nguyên
Nước ngập tại chung cư ở Tiến Bộ

Riêng tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, đê sông Cầu đã có 5 điểm xung yếu cần phải gia cố. Hàng trăm chiến sĩ quân đội, công an và người dân dùng đất cho vào bao tải để đắp đê. Tuy nhiên mực nước cao, nhiều đoạn đã tràn vào khu dân cư gây ngập úng, điển hình như tại chung cư Tiến Bộ, phường Quang Vinh, nước ngập cao gần tới trần ôtô.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thái Nguyên cho biết 55 phường, xã ở TP Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Định Hóa bị ngập. Cơ quan chức năng đã di dời khẩn cấp gần 2.000 hộ dân.

Nước ngập thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định sáng 9/9. Ảnh: Châu Nông
Nước ngập thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định sáng 9/9

Tại Lạng Sơn, thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tính đến 7h sáng nay cho thấy bão lũ đã làm hai người chết. Đó là ông Lộc Văn Lập, 49 tuổi, trú ở xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng bị đất sạt lở làm sập nhà; ông Triệu Văn Đạo, 62 tuổi ở Tân Văn, huyện Bình Gia bị đuối nước. 10 người bị thương do cây đổ, sạt lở đất, tấm lợp rơi.

Hơn 1.000 nhà bị ngập lụt, hơn 5.200 cư dân tại các vị trí bị ngập lụt, sạt lở được di dời tới nơi an toàn. Tỉnh đã sơ tán các hộ dọc quốc lộ 31 thị trấn nông trường huyện Đình Lập, dọc sông Thương tại thị trấn Đồng Mỏ (Chi Lăng), Thất Khê (Tràng Định), Na Sầm (Văn Lãng).

Người dân tại thị trấn Thất Khê (huyện Tràng Định) cho biết nước dâng cao từ chiều 8/9 và hiện rút chậm do đây là vùng trũng. Nước lụt mấp mé tầng hai của nhà cao hai tầng, một số khu vực ngập tới bụng. Điện bị cắt, điện thoại người dân sắp cạn pin. Cứu hộ làm việc suốt đêm và đã đưa các gia đình đến nơi cao ráo.

Thị trấn Bắc Sơn là thung lũng rộng, lòng chảo thấp nên nước từ thượng nguồn đổ về gần một ngày hiện vẫn rút chậm. Quốc lộ 1B qua huyện Bắc Sơn nhiều đoạn nước ngập mặt đường khiến giao thông chia cắt. Chợ trung tâm thị trấn vẫn ngập quá nửa bắp chân. Người dân phải di chuyển đồ đạc hoặc kê cao. 50% diện tích cánh đồng Bắc Sơn chìm trong nước. "Lúa gần trổ đòng, nước rút nhanh còn cứu được chứ chậm vài ngày là hỏng hết", anh Dương Công Nước, trú tại Bắc Sơn cho hay.

Tại TP Cao Bằng, mưa to khiến nước từ sông Hiến tràn vào đường Phố Cũ, phường Hợp Giang lúc 1h30 ngày 9/9, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Người dân Cao Bằng chạy lũ trong đêm. Ảnh: Ngọc Hân
Người dân Cao Bằng chạy lũ trong đêm

Chị Nông Thiệp, một người dân sống tại đây, cho biết từ tối 8/9, nước đã tràn qua bờ kè, nhanh chóng vào khu dân cư ven sông Hiến, trong đó có Phố Cũ. Khoảng hai tiếng sau, nước đã tràn vào nhà chị ở cách bờ kè khoảng 200 m. Tầng một ngập hết, cả gia đình phải di tản lên tầng hai.

Mặc dù nước đã bắt đầu rút, nhưng tại nhiều khu vực mực nước vẫn cao khoảng 70 cm. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, Chủ tịch UBND phường Hợp Giang, cho biết chính quyền đã có cảnh báo trước, song do nước lên quá nhanh nên nhiều hộ dân không kịp trở tay. Hiện tại, hơn 200 hộ dân tại phường bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 50 gia đình bị cô lập. "Chúng tôi đang khẩn trương hỗ trợ các suất ăn trưa cho người dân", bà nói.

Tính đến 18h ngày 8/9, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất tại các huyện Hà Quảng, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Thạch An, Hòa An, TP Cao Bằng, Hạ Lang. Một người bị thương do tôn cắt vào chân (thường trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc), 53 nhà bị thiệt hại, trong đó 10 nhà bị sạt lở đất, 42 nhà bị tốc mái, một nhà bị đổ tường.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn. Ảnh: Ngọc Hân
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn

Tại tỉnh Bắc Kạn, tính đến 17h ngày 8/9, toàn tỉnh đã có 213 nhà bị tốc mái, trong đó Bạch Thông 35 nhà; Ngân Sơn 13; Chợ Mới 31; Ba Bể 43; Na Rì 79, TP Bắc Kạn 5; Chợ Đồn 7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết mực nước sông Hoàng Long ở trạm Bến Đế dưới báo động ba 0,19 m; mực nước sông Thao tại Yên Bái trên báo động ba 1,43 m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương dưới báo động hai 0,37 m; sông Lục Nam trên báo động ba 0,27 m.

Cơ quan khí tượng dự báo 6-12h tới lũ trên sông Cầu, Thương, Thao tiếp tục lên. Trong đó, mực nước lũ trên sông Thao tại Yên Bái lên trên báo động ba 2,1 m. Các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang đêm qua phải sơ tán hàng nghìn hộ dân do nước lũ lên cao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáng nay yêu cầu thủy điện Tuyên Quang mở liên tiếp ba cửa xả vào lúc 6h, 9h và 11h, nâng số cửa xả mở ở thủy điện phải mở là 5. Ngoài ra, thủy điện Hòa Bình đang mở hai cửa xả, Thác Bà mở ba cửa.

T.H (theo VnExpress)