Phản hồi

Lán tạm để xe ở khu dân cư Đống Mắm (Nam Sách) đã được tháo dỡ

PHONG TUYẾT 06/09/2024 17:00

Ngay sau phản ánh không gian công cộng ở khu dân cư Đống Mắm (Nam Sách) thành chỗ đỗ xe, bán hàng, UBND huyện Nam Sách đã chỉ đạo UBND xã Nam Hồng kiểm tra, xử lý.

Sau khi được Chủ tịch UBND xã Nam Hồng (Nam Sách) tuyên truyền, vận động, các hộ đã đồng tình tháo dỡ các lán tạm để xe ô tô

Hiện nay, các lán tạm của hộ, cá nhân dựng lên làm chỗ để ô tô ở khu dân cư Đống Mắm, xã Nam Hồng (Nam Sách) đã được tháo dỡ.

Sau khi báo điện tử Hải Dương đăng ý kiến bạn đọc phản ánh Không gian công cộng ở khu dân cư Đống Mắm (Nam Sách) thành chỗ đỗ xe, bán hàng, UBND huyện Nam Sách đã chỉ đạo UBND xã Nam Hồng kiểm tra, xử lý.

img_5782.jpeg
Các lán tạm để xe ô tô của một số hộ ở khu dân cư Đống Mắm đã được tháo dỡ hết, góp phần cải thiện cảnh quan khu dân cư

Chiều 4/9, Chủ tịch UBND xã Nam Hồng đã kiểm tra, làm việc và vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ lán tạm để xe ở khu vực đất công cộng và tuyên truyền người dân không bán hàng ở khu vực này.

img_9604.jpeg
Chiều 4/9, việc tháo dỡ các lán tạm để xe được tiến hành ngay sau phản ánh không gian công cộng ở khu dân cư Đống Mắm (Nam Sách) thành chỗ đỗ xe, bán hàng (ảnh do UBND xã Nam Hồng cung cấp)

Khu dân cư Đống Mắm được xây dựng từ năm 2015, do UBND xã Nam Hồng làm chủ đầu tư, có quy hoạch đất để trồng cây, làm bồn hoa và xây dựng nhà văn hóa khu dân cư. Do UBND xã chưa bố trí được kinh phí thực hiện hạng mục bồn hoa, trồng cây nên một số hộ tận dụng đất trống dựng khung, làm mái lưới che tạm để xe ô tô, không có công trình kiên cố.

Việc xây dựng nhà văn hóa tạm thời chưa triển khai do số dân thường trú ở khu dân cư Đống Mắm chưa nhiều; khu dân cư này vẫn thuộc địa bàn thôn Thượng Đáp, sử dụng nhà văn hóa thôn Thượng Đáp. Việc xây dựng nhà văn hóa chưa cấp thiết. Mặt khác do đang trong thời gian chuẩn bị sáp nhập xã Nam Hồng vào thị trấn Nam Sách nên việc quy hoạch, xây dựng nhà văn hóa, cải tạo cảnh quan sẽ được xem xét sau.

PHONG TUYẾT