Tin tức

Nga và Ukraine điều chuyển lực lượng liên quan đến Kursk và Pokrovsk

T.H (theo báo Tin tức) 02/09/2024 07:00

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang trở nên phức tạp hơn khi cả hai bên liên tục điều chuyển lực lượng chiến đấu để ứng phó với tình hình chiến trường căng thẳng.

Chú thích ảnh
Các lực lượng Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh quyết liệt trên những mặt trận chính

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang có những chuyển biến mới, khi cả hai bên đều điều chuyển lực lượng để đối phó với các tình huống chiến trường ngày càng phức tạp. Theo Forbes ngày 1/9, Ukraine đã triển khai khẩn cấp Lữ đoàn Kara-Dag, một đơn vị tấn công chủ chốt, để tăng cường phòng thủ xung quanh Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng ở miền Đông nước này.

Động thái trên thể hiện sự cần thiết phải bảo vệ Pokrovsk trước các cuộc tấn công liên tiếp của Nga, đặc biệt sau khi các lực lượng Nga bao vây thành công Avdiivka vào tháng 2 và tiến về Pokrovsk.

Pokrovsk đã trở thành một điểm phân phối chiến lược cho các lực lượng Ukraine ở khu vực Donetsk, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các tuyến tiếp tế cho quân đội Ukraine. Lữ đoàn Kara-Dag, với khoảng 2.000 binh sĩ, đã được chuyển từ vị trí thường trực ở miền Nam Ukraine sang mặt trận phía Đông, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ. Được thành lập vào năm 2014 và nhiều lần tái cấu trúc, lữ đoàn này đã tham gia nhiều trận chiến dữ dội vào năm 2022 và được trang bị vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng T-64.

Lữ đoàn Kara-Dag là minh chứng cho sự chuyển đổi của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine từ một lực lượng bán quân sự thành một đơn vị hoạt động gần giống với các lữ đoàn quân đội chính quy. Bất chấp sự tăng cường trên, tình hình tại Pokrovsk vẫn rất căng thẳng khi lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía khu vực này, với sự hỗ trợ của pháo binh hạng nặng và các cuộc không kích. Nga đã chiếm được một khu định cư quan trọng và giành được thêm nhiều vùng đất mới ở khu vực phía Đông Donbas, đe dọa các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Trong khi Nga đẩy mạnh tấn công tại Pokrovsk, Ukraine lại dồn một phần lực lượng cho cuộc tấn công vào khu vực Kursk ở Nga, nằm giáp phía Bắc Ukraine. Nhà bình luận người Nga Evgeny Norin, được Forbes trích dẫn, đã lưu ý rằng một số đơn vị Ukraine vẫn ở trạng thái dự bị và chưa được triển khai tối đa cho cuộc chiến ở Pokrovsk. Quyết định phân bổ nguồn lực cho các cuộc tấn công ở Kursk đã đặt ra câu hỏi về ưu tiên chiến lược của Ukraine, khi phải đối mặt với nguy cơ làm suy yếu khả năng phòng thủ ở Pokrovsk.

Roman Ponomarenko, sĩ quan Lữ đoàn đặc biệt số 12 “Azov” của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, đã thẳng thắn nhận định tình hình tại tiền tuyến Donetsk đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông Ponomarenko mô tả khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine đang bị suy yếu do kiệt quệ và mất tổ chức. Những binh sĩ được điều động tăng cường cho mặt trận thường thiếu kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu, làm phức tạp thêm tình hình.

Ông Ponomarenko cho biết quân đội Nga, dù cũng chịu tổn thất, vẫn duy trì được lợi thế về số lượng và nguồn cung cấp đạn dược gần như không giới hạn. "Cuộc tấn công của họ vẫn tiếp diễn và chúng tôi không thể ngăn chặn vào lúc này", ông nói, đồng thời nhận định rằng sự hiện diện của lực lượng Ukraine tại Kursk không phải là lý do chính cho thất bại tại Donetsk.

Cùng ngày, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ chỉ ra rằng hoạt động của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Kursk đã gây áp lực lớn lên Nga, buộc Moskva phải tái điều chỉnh chiến lược. Một số nguồn tin cho thấy, các đơn vị dự bị của Nga, bao gồm các đơn vị thuộc của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 15, đã được tái triển khai từ mặt trận Pokrovsk đến Kursk nhằm đối phó với cuộc tấn công của Ukraine. Quyết định này cho thấy Nga đang điều chỉnh lực lượng trên các mặt trận khác nhau và thay đổi kế hoạch tác chiến để duy trì ưu thế tại các khu vực chiến lược.

Các nhà phân tích của ISW cho biết thêm, việc Nga điều chuyển một số lực lượng dự bị từ các khu vực có mức độ ưu tiên thấp hơn, chẳng hạn như phía Bắc Kharkov và phía Tây Zaporizhzhia, đến Kursk thay vì điều động lực lượng từ các mặt trận tấn công quan trọng như Pokrovsk, là một sự rủi ro. Việc tái triển khai này có thể không đủ để tạo ra tác động ngay lập tức đến tình hình tại các mặt trận quan trọng, và vẫn chưa rõ liệu Nga có tiếp tục điều thêm lực lượng dự bị để đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine hay không.

T.H (theo báo Tin tức)