Công nghiệp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng dự khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3

THANH HOA-THÀNH CHUNG 29/08/2024 12:40

Sáng 29/8, tại Hưng Yên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) theo hình trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng dự tại điểm cầu ở Bình Giang.

thu-tuong-29824a(2).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành các dự án đường dây 500 kV mạch 3. Ảnh: TTXVN

Điểm cầu chính tại trạm biến áp 500 kV Phố Nối (Hưng Yên) và 8 điểm cầu thuộc 8 tỉnh nơi có dự án đi qua gồm: Hải Dương, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại điểm cầu chính Phố Nối (Hưng Yên).

Dự tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Truyền tải điện Quốc gia và tỉnh Hưng Yên.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc, Lê Thành Long dự tại các điểm cầu Thái Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

cat bang KT duong day)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhà thầu và đơn vị thi công cùng cắt băng khánh thành tại điểm cầu Hải Dương

Điểm cầu Hải Dương được thực hiện tại huyện Bình Giang. Tới dự có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện các sở, ban, ngành; Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương các chuyên gia, kỹ sư, công nhân và nhân dân địa phương...

f1ddf826-4264-4803-b7e3-05f3d1b44f28-053eddbcb5f8095c565a89c1c8bb3814(1).jpeg
Các đại biểu dự tại điểm cầu Hải Dương

Dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là đường dây 500kv mạch kép, dài khoảng 519 km, đi qua 9 tỉnh, có tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng, với 4 dự án thành phần, được khởi công tháng 1/2024. Toàn dự án có 1.177 vị trí móng cột, 513 khoảng néo.

Quá trình thi công dự án gặp nhiều khó khăn do khối lượng công việc, thiết bị, kỹ thuật lớn, có vật tư phải nhập khẩu cần thời gian, cần nguồn nhân lực lớn, thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi, nhất là do nắng nóng gay gắt hoặc giông sét, thi công qua địa hình phức tạp ở các địa phương được ví là “túi mưa”, “chảo lửa”…

Để có mặt bằng thực hiện dự án đã thu hồi, giải phóng mặt bằng khoảng 1,83 triệu m2, trải dài qua 9 tỉnh; hỗ trợ, tái định cư, ổn định sản xuất cho 167 hộ dân phải di dời và 5.248 hộ bị ảnh hưởng.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia. Việc hoàn thiện dự án sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200 MW lên 5.000 MW nhằm giải quyết vấn đề cung ứng điện cho miền Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn, cấp bách.

500kv-m3-4685-1724907881.jpg
Đường dây 500 kV mạch 3 đưa vào vận hành, tạo nên tuyến truyền tải hoàn chỉnh, kéo dài từ Bắc vào Nam. (Nguồn: Internet)

Tuyến đường dây đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương dài gần 31km, gồm 74 vị trí móng cột qua các huyện Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện và Bình Giang. Để phục vụ thi công dự án, Hải Dương đã giải phóng mặt bằng lên đến 6,8 ha, có 270 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngay trong tháng 12/2023, tỉnh đã thực hiện bàn giao xong toàn bộ 100% vị trí chân cột và đến tháng 4/2024 bàn giao xong 28/28 khoảng néo cho các đơn vị thi công... Trong suốt thời gian gần 8 tháng thi công, 6 nhà thầu tham gia thi công xây lắp, 4 nhà thầu chế tạo và cung cấp cột thép, 5 nhà thầu cung cấp vật tư dây sứ phụ kiện, cùng hàng nghìn công nhân lao động trên công trường đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền cấp tỉnh đến cơ sở.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các cấp chính quyền địa phương; sự đồng thuận, tin tưởng, hỗ trợ, động viên của người dân; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các nhà thầu đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát công trường, bám sát công việc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm việc liên tục 24/7”, “3 ca, 4 kíp”, “làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, xuyên ngày lễ”. Các lực lượng kề vai sát cánh, khắc phục mọi thách thức, “biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; thần tốc thi công hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian hơn 6 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra...

500kv-m3-2-1-l-1724910490-7456-1724910514.jpg
Đường dây 500 kV mạch 3 đi qua 9 tỉnh, 43 huyện, gần 211 xã

Thủ tướng nhấn mạnh việc thần tốc thi công hoàn thành khối lượng công việc gấp đôi, gấp ba nhưng chỉ với thời gian bằng 1/5 các dự án mạch 1 và mạch 2 đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc, là thành tích to lớn, là thành quả xuất sắc đáng được ghi nhận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các đơn vị quản lý dự án, các nhà thầu, các đơn vị đã hỗ trợ trên công trường và hơn 12.000 kỹ sư, công nhân, người lao động ngành điện đã ngày đêm tham gia dự án từ lúc khởi công đến ngày hôm nay.

Thủ tướng biểu dương các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, các lực lượng đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành dự án theo đúng chỉ dạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định qua thực hiện dự án cho thấy nhiều bài học kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng với nhiều công trình trọng điểm quốc gia. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy quyết liệt, nỗ lực cao trong thực hiện nhiệm vụ; dự án đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tầng lớp nhân dân vào cuộc với tinh thần chia sẻ cùng nhau, cùng làm cùng phát triển; sự phối hợp giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp trung ương với doanh nghiệp địa phương theo đúng phương châm "4 tại chỗ"; phát động phong trào thi đua yêu nước để tạo động lực cho các lực lượng tham gia thực hiện các công trình, dự án lớn, trọng điểm... Các đơn vị làm tốt công tác hoàn nguyên mặt bằng, bảo vệ môi trường và vận hành hệ thống đường dây an toàn, hiệu quả; cấp uỷ chính quyền quan tâm chăm lo đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án...

THANH HOA-THÀNH CHUNG