Trong nước

Liên đoàn Karate TP Hồ Chí Minh bác bỏ tố cáo nhường huy chương

VN (theo VnExpress) 26/08/2024 22:04

Theo Liên đoàn Karate TP Hồ Chí Minh chiều 26/8, kết quả trận chung kết nhóm tuổi 11-12 tại giải karate năng khiếu - trẻ 2024 là chính xác, không như tố cáo của phụ huynh.

"Kết quả trận đấu với tỷ số vận động viên (VĐV) đai xanh là 3 điểm, VĐV đai đỏ là 11 điểm, chênh lệch 8 điểm. VĐV đai đỏ giành chiến thắng là đúng theo luật Thi đấu. 10/10 tình huống phản ánh theo đơn là không chính xác", thông cáo có đoạn.

Kết luận này được đưa ra sau khi Liên đoàn Karate TP Hồ Chí Minh thành lập một tổ trọng tài trung lập, chấm lại để so sánh kết quả tổ trọng tài của giải, theo đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao TP Hồ Chí Minh.

Trận đấu gây tranh cãi ở chung kết nhóm tuổi 11-12 tại giải karate năng khiếu - trẻ TP HCM 2024.
Trận đấu gây tranh cãi ở chung kết nhóm tuổi 11-12 tại giải karate năng khiếu - trẻ TP Hồ Chí Minh 2024

Trước đó, tối 19/8 ông Nguyễn Mạnh Dương đăng tải video trên trang cá nhân trận chung kết nhóm tuổi 11-12 tại giải karate năng khiếu - trẻ TP Hồ Chí Minh 2024. Theo ông, sau khi cùng đồng đội đoạt huy chương vàng Kihon, chiều cùng ngày con gái của ông là Nguyễn Thanh Mai (sinh năm 2013, đại diện cho quận Tân Bình) thi đấu nội dung Kumite cá nhân nữ 45kg. Cô nhanh chóng toàn thắng hai trận để bước vào chung kết, gặp đối thủ quận Bình Thạnh. Sau đó, tổ trọng tài bất ngờ phát loa thông báo Thanh Mai chấn thương nên VĐV quận Bình Thạnh được trao huy chương vàng.

Khi ông Dương đến bàn trọng tài hỏi lý do, Trưởng đoàn karate Tân Bình là Nguyễn Thị Mộng Tâm nói rằng "Quận Bình Thạnh ít huy chương, họ xin, mình (Tân Bình) nhiều nên cho họ một cái". Ông Dương quay sang phàn nàn với huấn luyện viên về việc gia đình đã tốn thời gian, công sức, chi phí cho con gái tập luyện nên không thể đem ra giao dịch, người lớn không thể ép con nhỏ gian lận như vậy thì nhận được câu trả lời tương tự. Vị huấn luyện viên này thậm chí nói rằng: "Nếu cho đánh, bé Mai cũng bị xử thua".

Trước phản ứng của ông Dương, trận đấu cũng được diễn ra. "Nhưng các trọng tài đã thực hiện một màn chấm điểm không thể tin nổi", phụ huynh này cho biết thêm, nhấn mạnh rằng tổ trọng tài đã không giữ thái độ khách quan và công bằng như trách nhiệm của họ. Kết quả Thanh Mai thua 3-11.

Sau khi sự việc gây ồn ào trên mạng xã hội, Sở văn hoá Thể thao TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình và các bên liên quan họp, tìm hiểu sự việc.

Ngày 23/8, đơn vị Tân Bình đã làm việc với ông Dương, bà Mộng Tâm (huấn luyện viên trưởng đội karate Tân Bình) và bà Nguyễn Trần Gia Như (huấn luyện viên của Nguyễn Thanh Mai). Trong đơn giải trình, bà Tâm khẳng định không phát ngôn câu "Quận Bình Thạnh ít huy chương, họ xin, mình nhiều nên cho họ một cái" như ông Dương tố cáo.

Bà Mộng Tâm chỉ thừa nhận đã nói với ông Dương rằng "Tôi mà nói cho ra đánh thì cũng bị xử thua". Bà giải thích rằng, việc không cho Thanh Mai đánh chung kết là do lo ngại em chấn thương và trình độ chênh lệch, bởi VĐV này chỉ chuyên sâu về Kihon (biểu diễn) chứ không mạnh về Kumite (đối kháng).

HLV Gia Như cũng khẳng định điều tương tự.

Ngược lại, ông Mạnh Dương vẫn khẳng định bà Mộng Tâm đã có những phát ngôn như những gì ông tố cáo. "Nếu cô Mộng Tâm không thừa nhận việc đề nghị cho Bình Thạnh huy chương thì xin mời cô ấy đối chất với tôi", ông khẳng định.

Sau khi được yêu cầu báo cáo và đánh giá lại trận đấu, các trọng tài cũng đã họp chuyên môn. Theo đó, họ cho rằng các trọng tài đã điều hành trận đấu theo đúng luật và những quy định tại thông báo số một. "Trận đấu diễn ra công khai, minh bạch, bảo đảm tính trung lập", giải trình của các trọng tài cho hay.

Dự kiến, sau khi tổng hợp kết quả từ các bên liên quan, Sở Văn hoá Thể thao TP Hồ Chí Minh sẽ họp để xem xét xử lý các sai phạm nếu có.

VN (theo VnExpress)