Sự kiện qua ảnh

Nhiều nơi ở Hải Dương quyết liệt ngăn dịch sốt xuất huyết

TIẾN MẠNH - VĂN TUẤN 15/08/2024 06:15

Ngành y tế Hải Dương đã và đang chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có ổ dịch sốt xuất huyết triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch lây lan.

img_0872.jpg
Tính đến sáng 14/8, tỉnh Hải Dương còn 3 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động ở các thôn Cao Xá, xã Cao An (Cẩm Giàng); Cập Nhất, xã Tiền Tiến (TP Hải Dương); Lang Can 1, xã Thanh Lang (Thanh Hà). Các ổ dịch này vẫn đang được kiểm soát tốt dưới sự vào cuộc tích cực, quyết liệt từ phía ngành y tế và các địa phương. Trong ảnh: Từ ngày 27/7-14/8, xã Cao An đã 4 lần phun thuốc diệt muỗi tại 70 gia đình ở xóm Chùa, thôn Cao Xá - nơi có ổ dịch sốt xuất huyết vẫn đang hoạt động
img_0879.jpg
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng thường xuyên có mặt tại xã Cao An giám sát và cùng lãnh đạo, nhân viên y tế xã thống nhất triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch lây lan. Đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã hỗ trợ xã Cao An 3 máy phun thuốc tự động, 50 lít hoá chất diệt muỗi
img_0878.jpg
Chủ tịch UBND xã Cao An Nguyễn Đức Mạnh (ngoài cùng bên phải) trực tiếp xuống thôn Cao Xá chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chất thải làm hạn chế nơi trú ngụ, phát triển của muỗi
nabm1151.jpg
Hầu hết người dân xóm Chùa, thôn Cao Xá, xã Cao An (Cẩm Giàng) đều tự giác tổng vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết để muỗi, bọ gậy không có môi trường trú ngụ, phát triển
img_0880.jpg
Ông Dương Văn Thuấn, Trưởng Đài Truyền thanh xã Cao An cho biết hằng ngày xã chỉ đạo Đài Truyền thanh tổ chức 4 lần tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống sốt xuất huyết, gấp đôi ngày thường
nabm1215.jpg
Ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn Quang Rực, xã Hồng Phong (Ninh Giang) đã kết thúc từ ngày 13/8 nhưng người dân nơi đây không chủ quan mà vẫn chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn. Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Thanh - người dân thôn Quang Rực phát quang cây cối trong vườn nhà để hạn chế nơi trú ngụ của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết
avatar.jpg
Chiều 14/8, lãnh đạo Phòng Y tế và cán bộ Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang vẫn có mặt tại thôn Quang Rực để tuyên truyền, nhắc nhở người dân tăng cường vệ sinh, thu gom rác thải tại khuôn viên gia đình để phòng chống dịch. 84 hộ dân ở thôn này đã tự nguyện đóng góp 100.000 đồng/hộ để mua thuốc diệt muỗi. Xã Hồng Phong hỗ trợ nhân dân nhân lực, máy móc để phun thuốc
nabm1252.jpg
Đoàn viên thanh niên xã Hồng Phong (Ninh Giang) tích cực tham gia tuyên truyền lưu động phòng chống sốt xuất huyết
Khôngchỉ
Không chỉ tập trung kiểm soát ổ dịch ở xã Hồng Phong, thời gian qua, cán bộ ngành y tế huyện Ninh Giang còn tổ chức 10 buổi đi khảo sát mật độ muỗi, chỉ số bọ gậy tại nhiều xã trong huyện làm căn cứ tham mưu cho huyện lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phòng chống dịch. Hiện nay, công tác tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết được huyện Ninh Giang thực hiện thường xuyên trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội
img_0881(1).jpg
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ ngày 1/1-11/8, Hải Dương ghi nhận 225 ca mắc sốt xuất huyết phân bố ở khắp 12 huyện, thị xã, thành phố, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 72,9% có yếu tố nội địa, không có ca tử vong. Tuy nhiên, dịch sốt xuất huyết đang vào mùa, có nguy cơ bùng phát, lây lan, tác động tiêu cực đến đời sống, sức khoẻ của nhân dân nếu các địa phương và người dân chủ quan, lơ là. Trong ảnh: Nhân viên Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chăm sóc một bệnh nhân mắc sốt xuất huyết

TIẾN MẠNH - VĂN TUẤN