Nhà xưởng

Năng lực doanh nghiệp đầu tư dự án trung tâm dịch vụ logistics hơn 1.400 tỷ đồng ở Kinh Môn thế nào?

NINH TUÂN 14/08/2024 09:56

Công ty TNHH Đức Dương đã được tỉnh đồng ý chủ trương làm chủ đầu tư Dự án Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hoá, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại rộng gần 35 ha tại xã Minh Hoà (Kinh Môn, Hải Dương).

3(1).jpg
Trụ sở chính của Công ty TNHH Đức Dương ở phường Minh Tân (Kinh Môn)

Công ty TNHH Đức Dương có trụ sở chính ở phường Minh Tân (Kinh Môn), đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 28/6/2002. Sau 22 năm phát triển không ngừng, doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 320 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Đức Tâm, Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp này có năng lực, nhiều kinh nghiệm trong đầu tư kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực như: vận tải hàng hóa, kho bãi, bất động sản, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng chợ, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng...

Hiện doanh nghiệp có hàng chục dự án đầu tư đã và đang triển khai, tập trung tại Quảng Ninh, Hải Dương.

Tại Hải Dương, Công ty TNHH Đức Dương đã hoàn thành đầu tư nhiều dự án, tiêu biểu là khu dân cư - dịch vụ thương mại - văn hóa thể thao Minh Tân, chợ trung tâm Minh Tân, khách sạn và nhà hàng Minh Tân (đều ở phường Minh Tân, Kinh Môn), dự án bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, bốc xếp hàng hóa ở Kinh Môn. Doanh nghiệp còn liên danh với Công ty TNHH Quang Giáp thực hiện Dự án Khu đô thị Phú Quý Golden land (TP Hải Dương).

Screenshot (32)
Bản đồ quy hoạch khu vực dự kiến thực hiện Dự án Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hoá, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại ở xã Minh Hòa (Kinh Môn)

Tại Quảng Ninh, các dự án lớn được doanh nghiệp đầu tư, đã hoạt động từ nhiều năm nay gồm khu biệt thự, khách sạn phía tây cầu Bãi Cháy, khách sạn và chung cư Đức Dương (đều ở TP Hạ Long); Khu trung tâm thương mại dịch vụ, chợ dân sinh và dân cư phía nam Hải Hà; Chợ trung tâm Hải Hà (huyện Hải Hà)…

Tại thị xã Kinh Môn, Dự án Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hoá, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại rộng gần 35 ha tại xã Minh Hoà của Công ty TNHH Đức Dương có tổng vốn đầu tư 1.438 tỷ đồng, là một dự án lớn về dịch vụ logistics tại Hải Dương.

Trao đổi với phóng viên Báo Hải Dương, ông Nguyễn Đức Tâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đức Dương cho biết theo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đến năm 2030 thị xã Kinh Môn sẽ là đô thị loại III, thành lập TP Kinh Môn, định hướng phát triển tổng hợp đa ngành với các trung tâm kinh tế lớn. Cũng theo quy hoạch này, tại xã Minh Hòa sẽ quy hoạch một trung tâm logistics và 1 kho xăng dầu dung tích khoảng 48.000 m3. Ngành logistics trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nhiều thế mạnh, tiềm năng nhưng chưa được khai thác, phát huy đúng mức. Hiện dịch vụ logistics ở Hải Dương chủ yếu thực hiện thông qua một cảng cạn ICD ở TP Hải Dương. Để góp phần thực hiện mục tiêu quy hoạch tỉnh, doanh nghiệp đã khảo sát, tích cực phối hợp với địa phương và các sở, ngành của tỉnh để lập dự án và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương đầu tư.

1.jpg
Khu vực thực hiện dự án giáp sông Kinh Môn (đoạn qua đây còn gọi là sông Vận), dự kiến có 3 cầu cảng xăng dầu và hàng hoá

Vị trí thực hiện dự án rất thuận lợi về giao thông cả thủy lẫn bộ khi nằm ven sông Kinh Môn (đoạn qua đây còn gọi là sông Vận), cách cảng Hải Phòng khoảng 30 km, cách cầu Dinh kết nối Kinh Môn và Thủy Nguyên (Hải Phòng) khoảng 6 km, cách quốc lộ 17B gần 8 km…

Ngày 12/7/2024, HĐND tỉnh Hải Dương đã có Nghị quyết số 44/NQ-HĐND đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối quốc lộ 17B (Hải Dương) với đường tỉnh 352 (TP Hải Phòng) đoạn từ quốc lộ 17B đến đê sông Kinh Thầy, thị xã Kinh Môn, nhằm hình thành trục giao thông kết nối liên vùng giữa tỉnh Hải Dương với TP Hải Phòng, phục vụ nhu cầu giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương; mở rộng không gian phát triển đô thị thị xã Kinh Môn... Vị trí thực hiện Dự án Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hoá, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại nằm sát tuyến đường nói trên.

"Khi hoàn thành đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng dịch vụ logistics, dịch vụ thương mại, cảng thủy nội địa... tạo bước phát triển mới trong ngành logistics tại tỉnh Hải Dương, góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đồng thời dự án dự kiến tạo việc làm cho hàng trăm lao động và tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước'', ông Tâm cho biết thêm.

Hiện nay, Công ty TNHH Đức Dương đang khẩn trương phối hợp với thị xã Kinh Môn, các sở, ngành liên quan của tỉnh hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để trình UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án.

Nhà đầu tư dự án đứng trong top 10 Thương hiệu Vàng Việt Nam

Tại Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2022, Công ty TNHH Đức Dương vinh dự đứng trong top 10 Thương hiệu vàng Việt Nam và Dự án The Beverly Hills Hạ Long nằm trong top 10 Sản phẩm chất lượng vàng. Giải thưởng này do Viện Kinh tế và Văn hóa phối hợp với Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng bình chọn, ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp lớn cho phát triển kinh tế của đất nước.

Không chỉ kinh doanh hiệu quả, Công ty TNHH Đức Dương còn quan tâm hỗ trợ, tài trợ cho nhiều hoạt động an sinh xã hội ở trong nước và tại Hải Dương, được nhận nhiều giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND thị xã Kinh Môn.

NINH TUÂN