Kinh nghiệm

Lưu ý du lịch Tà Xùa an toàn

TB (theo VnExpress) 11/08/2024 16:30

Tà Xùa đang trong mùa mưa, đường đi nhiều đoạn trơn trượt và dễ xảy ra sạt lở, du khách cần nắm rõ tình hình thời tiết để lên kế hoạch chuyến đi phù hợp.

Thảo nguyên Tà Xùa. Ảnh: Hoàng Công
Thảo nguyên Tà Xùa

Sáng 10/8, hơn 50.000 m3 đất núi sạt xuống vùi lấp 20 bungalow ở Tà Xùa, huyện Bắc Yên làm một người chết, hai người bị thương. Chị Hoa Quỳnh, hướng dẫn viên chuyên cung cấp các combo du lịch tại Tà Xùa, cho hay hiện chị phải hủy và hoàn cọc các đơn đặt trước của du khách tại Tà Xùa đến ngày 30/8.

Chị Hoa chia sẻ một số homestay nằm ngoài phạm vị sạt lở nhưng chị vẫn chủ động hủy lịch trình cho du khách để bảo đảm an toàn tối đa và tránh gây tâm lý lo sợ cho du khách. Theo dự báo thời tiết, dự kiến Sơn La sẽ còn mưa trong những ngày tới và có nguy cơ sạt lở. Chị Hoa chia sẻ một số lưu ý cho du khách chủ động bảo đảm an toàn khi đến Tà Xùa.

Di chuyển đến Tà Xùa

Tà Xùa là một xã miền núi thuộc huyện Bắc Yên, Sơn La, nằm ở độ cao hơn 2.800 m so với mực nước biển. Nơi đây khí hậu mát mẻ quanh năm, là điểm săn mây nổi tiếng, thu hút rất nhiều du khách.

Đường đi từ Hà Nội lên thị trấn Bắc Yên là đường nhựa và bê tông dễ đi, chỉ có một đoạn đường từ Bắc Yên lên Tà Xùa là đường núi quanh co, một bên là vực. Đoạn đường dài khoảng 13 km, độ rộng vừa đủ cho hai ôtô dưới 16 chỗ đi qua. Nếu trời mưa, đường khó đi hơn vì nhiều bùn đất, đá sỏi từ sườn núi chảy xuống tràn xuống, dễ trơn trượt. Nhiều du khách chạy xe máy phải xuống xe đẩy bộ qua những đoạn đường bùn.

Khách không nên đi ô tô lên thẳng Tà Xùa vào những ngày thời tiết xấu. Thay vào đó có thể gửi xe ở trung tâm Bắc Yên sau đó thuê xe máy để đi tiếp đoạn đường đến Tà Xùa.

Nếu tay lái không vững, du khách nên thuê xe ôm người bản địa vì đường dốc, hẹp và cua nhiều.

Sống lưng khủng long Tà Xùa. Ảnh: Lê Huỳnh
Sống lưng khủng long Tà Xùa

Mùa du lịch thích hợp

Mùa hè trùng với mùa mưa, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9, lượng mưa tập trung nhiều nhất vào tháng 7, 8, 9. Thời điểm đẹp nhất để đến đây là từ tháng 10 đến tháng 3, trời ít mưa, dễ săn được biển mây.

Lưu trú

Tà Xùa không có khách sạn lớn và các khu nghỉ dưỡng tiện nghi. Trong khu vực có các homestay và nhà nghỉ, giá dao động từ 200.000 đồng đến một triệu đồng một đêm. Các khu lưu trú chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm hoặc lân cận, với nhà kiểu cộng đồng (nhà sàn) và một số phòng riêng. Một số điểm lưu trú nằm ở triền đồi cao, vị trí dễ dàng săn mây. Các phòng thiết kế theo dạng bungalow (một hoặc hai tầng), nhà biệt lập, nhà sàn. Tuy nhiên, nếu trời mưa to nên tránh các điểm lưu trú cạnh suối, ở vị trí cao trong rừng, dễ xảy ra sạt lở.

Hiện, nhiều homestay ở Tà Xùa dựng tự phát, chưa đăng ký kinh doanh. Du khách nên tìm hiểu kỹ các điểm lưu trú trước khi đặt thuê để tránh trường hợp rủi ro.

Trước tình hình mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp, UBND huyện Bắc Yên đã chỉ đạo xã Tà Xùa cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời yêu cầu các chủ homestay cam kết không đón khách, lưu trú và di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

TB (theo VnExpress)