Quốc tế

Trung Quốc đoạt trọn bộ huy chương vàng bóng bàn, nhảy cầu Olympic 2024

HQ (theo VnExpress) 11/08/2024 08:36

Trung Quốc là đoàn thể thao duy nhất giành trọn số huy chương vàng ở hai môn thể thao tại Olympic Paris 2024, đồng thời thiết lập kỷ lục tại môn bóng bàn và nhảy cầu.

Wang Manyu (trái) và Chen Meng (phải) thắng trận đôi nữ mở màn trước Nhật Bản, góp phần giúp Trung Quốc giành HC vàng đồng đội nữ Olympic Paris 2024. Ảnh: World Table Tennis
Wang Manyu (trái) và Chen Meng (phải) thắng trận đôi nữ mở màn trước Nhật Bản, góp phần giúp Trung Quốc giành huy chương vàng đồng đội nữ Olympic Paris 2024

Trong ngày thi đấu áp chót, Trung Quốc bước vào chinh phục tấm huy chương vàng cuối cùng của bóng bàn tại nội dung đồng đội nữ, gặp Nhật Bản ở chung kết. Thể thức thi đấu mở màn bằng trận đánh đôi rồi vào bốn trận đánh đơn. Đội nào thắng ba trận trước sẽ thắng chung cuộc.

Trung Quốc suýt thua trận đầu khi đôi Chen Meng - Wang Manyu để Hina Hayata - Miwa Harimoto hai lần dẫn trước. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt số hai và số ba thế giới vẫn giúp Trung Quốc gỡ hòa, trước khi thắng kịch tính 12-10 ở set năm quyết định.

Sang trận hai, tay vợt số một thế giới Sun Yingsha cũng gặp khó trước Miu Hirano ở set đầu, có lúc bị dẫn 6-10, nhưng vẫn thắng ngược 13-11. Vượt qua áp lực giúp Sun làm chủ thế trận và thắng dễ cùng tỷ số 11-6 ở hai set sau.

Kịch bản tương tự diễn ra ở trận thứ ba, khi Wang Manyu thua tay vợt 16 tuổi Harimoto 12-14 trong set đầu, nhưng thắng liền ba set còn lại để đem về tấm huy chương vàng đồng đội nữ cho thầy trò Ma Lin.

Trước đó, Trung Quốc mở đầu bằng huy chương vàng đôi nam nữ, nhờ công Wang Chuqin và Sun Yingsha. Ở đơn nam, dù số một thế giới Wang Chuqin bất ngờ dừng bước ở vòng 1/16, số hai Fan Zhendong không mắc sai lầm để chiến thắng. Trong khi đó, đơn nữ là cuộc đấu nội bộ giữa Sun Yingsha và Chen Meng, với phần thắng thuộc về đàn chị Chen như tại Tokyo 2020. Tấm huy chương vàng thứ tư ở nội dung đồng đội nam khi Ma Long, Wang Chuqin và Fan Zhendong thể hiện sức mạnh vượt trội.

Bộ ba Wang Chuqin, Ma Long, Fan Zhendong (giữa) giành HC vàng bóng bàn đồng đội nam Olympic Paris 2024. Ảnh: World Table Tennis
Bộ ba Wang Chuqin, Ma Long, Fan Zhendong (giữa) giành huy chương vàng bóng bàn đồng đội nam Olympic Paris 2024

Trung Quốc trở thành đội đầu tiên thâu tóm cả năm huy chương vàng bóng bàn trong một kỳ Olympic. Tại Tokyo 2020, nội dung thứ năm - đôi nam nữ - lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu, nhưng Xu Xin và Liu Shiwen thua sốc Jun Mizutani và Mima Ito của Nhật Bản trong chung kết.

Bóng bàn được đưa vào Olympic lần đầu ở Seoul 1988, với 38 bộ huy chương, nhưng Trung Quốc giành đến 33 huy chương vàng. Đội có năm kỳ giành trọn bốn huy chương vàng là 1996, 2000, 2008, 2012 và 2016. Năm huy chương vàng còn lại thuộc về Hàn Quốc ở đơn nam 1988, 2004 và đôi nữ 1988, Thụy Điển có đơn nam 1992 và Nhật Bản có đôi nam nữ 2000.

Ngoài bóng bàn, Trung Quốc đã đoạt cả tám huy chương vàng môn nhảy cầu Olympic 2024, ở 3m cầu mềm và 10m cầu cứng đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ, cũng trong tối 10/8.

Nội dung cuối cùng Trung Quốc đoạt huy chương vàng là 10m cầu cứng đơn nam. Sau sáu lượt nhảy, Cao Yuan thể hiện đẳng cấp vượt trội khi giành 547,5 điểm, trong khi huy chương bạc người Nhật Bản Rikuto Tamai chỉ đạt 507,65 điểm, còn HC đồng Vương quốc Anh Noah Williams là 497,35 điểm.

Trước đó, thần đồng 17 tuổi Quan Hongchan tiếp tục gây kinh ngạc ở nội dung 10m cầu cứng nữ, khi giành trọn bảy điểm 10 ngay lượt nhảy đầu, rồi giành huy chương vàng kỳ thứ hai liên tiếp. Cô còn cùng Chen Yuxi giành HC vàng 10m cầu cứng đôi nữ.

Đây cũng là lần đầu một đội tuyển giành trọn bộ huy chương vàng nhảy cầu, kể từ lần đầu môn này có tám nội dung tranh huy chương tại Sydney 2000. Trung Quốc có ba lần giành bảy huy chương vàng vào kỳ 2008, 2016 và 2020. Khi ấy, đội cản bước Trung Quốc lần lượt là Australia - 10m cầu cứng đơn nam, Vương quốc Anh - 3m cầu mềm đôi nam (2016) và 10m cầu cứng đôi nam (2020).

Cao Yuan thi đấu cầu cứng 10m đơn nam Olympic Paris 2024. Ảnh: AP
Cao Yuan thi đấu cầu cứng 10m đơn nam Olympic Paris 2024

Nhảy cầu lần đầu xuất hiện ở Olympic 1904, với sự thống trị của Mỹ, khi dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương 15 trong 18 kỳ đến năm 1984. Nhưng kể từ 1988, Trung Quốc thống trị với 10 kỳ liên tiếp dẫn đầu.

Trong 130 bộ huy chương, Mỹ giành 49 huy chương vàng, còn Trung Quốc ít hơn hai, nhưng gần như chắc chắn sẽ vượt qua ở kỳ sau. Trong khi đó, đội đứng thứ ba lịch sử là Thụy Điển mới có sáu huy chương vàng.

Trung Quốc là đoàn thứ ba thống trị ít nhất một môn tại Olympic 2024. Trước đó, Hàn Quốc giành trọn năm huy chương vàng bắn cung, còn Hà Lan giành hai huy chương vàng khúc côn cầu (hockey).

Trung Quốc đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic, với 37 huy chương vàng, 27 huy chương bạc và 24 huy chương đồng. Xếp sau là Mỹ (33-41-39), nhưng Mỹ vẫn còn bốn trận chung kết bóng đá nữ, bóng chuyền nữ, bóng rổ nữ và bóng rổ nam, cùng một số nội dung điền kinh.

Ở kỳ trước, Mỹ dẫn đầu với 39 huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 33 huy chương đồng. Xếp sau là Trung Quốc (38-32-19) và Nhật Bản (27-14-17).

HQ (theo VnExpress)