Khoa học - Giáo dục

Nữ sinh quê Gia Lộc là thủ khoa đầu vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân

PL 03/08/2024 05:10

Em Đỗ Thị Vân Hà (quê ở Gia Lộc, Hải Dương), học sinh lớp chuyên Anh niên khóa 2021 - 2024, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi là 1 trong 4 thủ khoa đầu vào theo phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

3fe424f0a87f0d21546e-3d1dca620e189002f0c12fd0c3605899(1).jpg
Em Đỗ Thị Vân Hà là thủ khoa đầu vào theo hình thức xét tuyển kết hợp nhóm 1 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân (ảnh nhân vật cung cấp)

Với thành tích điểm SAT/ACT là 1.590/1.600 điểm, IELTS 8.5, Vân Hà đã đạt 29,82 điểm (không tính điểm ưu tiên) và trở thành thủ khoa đầu vào theo hình thức xét tuyển kết hợp nhóm 1 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Ngoài ra, Vân Hà cũng đạt tổng điểm 27,7 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở khối D01. Cụ thể, em đạt 9,6 điểm môn Tiếng Anh, 9,5 điểm môn Văn và 8,6 điểm môn Toán. Với điểm số này, em có cơ hội trúng tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân theo bất kỳ phương thức xét tuyển nào.

Vân Hà đã đặt nguyện vọng 1 vào ngành phân tích kinh doanh và dự định theo học ngành này.

Trước đó, em đã đỗ xét tuyển sớm các trường: Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

453902283_796820159230114_4156394320271790590_n.jpg
Vân Hà giành giải ba cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường lần thứ IV (ảnh do Đoàn Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi cung cấp)

Cô Phạm Diệu Thu, giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy chuyên Anh của Vân Hà nhận xét: "Vân Hà là một học sinh thông minh, học giỏi và có năng khiếu học ngoại ngữ. Em có khả năng ghi nhớ rất tốt và luôn chỉn chu, cẩn thận. Ngoài việc học tốt môn chuyên, Vân Hà cũng học đều các môn và luôn có ý thức học hỏi, tìm hiểu kiến thức ở nhiều lĩnh vực".

z5700388283034_f240fe0d1ef95df714128f77f5f25820.jpg
Đỗ Thị Vân Hà và cô giáo chủ nhiệm chụp ảnh kỷ yếu cùng tập thể lớp 12 Anh (ảnh do Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi cung cấp)

Trong 3 năm học tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Vân Hà là học sinh chăm chỉ, tích cực trong các hoạt động ngoại khóa và có nhiều thành tích. Em lần lượt giành giải khuyến khích và giải ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh năm lớp 11 và 12; huy chương đồng và bạc kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lớp 10 và 11; giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh năm lớp 10 và giải ba năm lớp 11, 12; giải ba cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường lần thứ IV...

Điểm số các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của em là 8,6 toán, 9,5 ngữ văn, 9,6 tiếng Anh, 9,5 lịch sử, 9,5 địa lý và 9,5 giáo dục công dân.

PL