Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 1/8

VN (theo TTXVN) 01/08/2024 22:00

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste José Ramos-Horta là một trong những sự kiện nổi bật ngày 1/8.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste José Ramos-Horta đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/7 đến ngày 3/8. Ngày 1/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste José Ramos-Horta thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

2.jpg

Ngày 1/8, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng Mahatma Gandhi tại Khu tưởng niệm Raj Ghat ở Thủ đô New Delhi. Trong ảnh: ​Thủ tướng Phạm Minh Chính​ và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

3.jpg

Ngày 1/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Tokai Kisaburo, Hạ nghị sĩ, Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn chân thành tới Thủ tướng Kishida Fumio, Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro, Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa và các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản đã gửi điện chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cảm ơn nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide, Cố vấn cao nhất của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, với tư cách là Đặc phái viên của Thủ tướng Kishida, đã dẫn đầu đoàn đại biểu Nhật Bản dự tang lễ. Đây là nghĩa cử thể hiện tình cảm, sự coi trọng của Chính phủ, Thủ tướng và nhân dân Nhật Bản đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Tokai Kisaburo, Hạ nghị sĩ, Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

4.jpeg

Ngày 1/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức mở cửa di tích Hải Vân Quan đón du khách tham quan sau hơn 2 năm được tỉnh Thừa Thiên-Huế và TP Đà Nẵng trùng tu. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Phan Văn Tuấn, di tích Hải Vân Quan sẽ mở cửa miễn phí đến khi hai địa phương thống nhất việc xây dựng bảng giá vé phù hợp. Thời gian này, các bên cũng tiếp thu ý kiến của cộng đồng để hoàn chỉnh phương án, hoàn thiện các thiết chế dịch vụ bảo đảm an toàn tốt nhất cho du khách. Trong ảnh: Hải Vân Quan nhìn từ trên cao. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

5.jpg

Thông tin từ UBND xã Hà Tây, huyện Chư Păh (Gia Lai), vào lúc 8h30 phút ngày 1/8, nhà Rông làng Kon Băh bốc cháy. Người dân cùng chính quyền địa phương đã huy động vật dụng, 64 bình chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, do nhà Rông được làm hoàn toàn bằng tre, gỗ và mái tranh nên đã bị cháy rụi hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng bộ cồng chiêng và các tài sản của làng đã bị hư hại. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy nhà Rông truyền thống làng Kon Băh, xã Hà Tây (Chư Păh, Gia Lai). Ảnh: TTXVN

6.jpg

Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1992, trú tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Anh Thắng (sinh năm 1980, trú tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng và Lan, cơ quan công an thu giữ: 2.500 viên hồng phiến, 30 viên thuốc lắc, nhiều túi ma túy đá và heroin có tổng trọng lượng hơn 1kg, 4 khẩu súng, 23 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật liên quan. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thị Lan và Lê Anh Thắng cùng tang vật thu giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

7.jpg

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 31/7 đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao nước này đề nghị kiểm tra và chứng nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ngày 28/7 vừa qua. Tổng thống Maduro đề nghị Tòa án Tối cao triệu tập các tổ chức liên quan để "so sánh tất cả các bằng chứng và tiến hành đánh giá chuyên môn ở trình độ kỹ thuật cao nhất, qua đó chứng nhận kết quả bầu cử". Tổng thống Maduro khẳng định sẵn sàng nhận quyết định triệu tập, chịu sự thẩm vấn, điều tra của Phòng bầu cử với tư cách là ứng viên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cũng như với tư cách là người đứng đầu nhà nước. Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc mít tinh tại Caracas, sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được công bố ngày 29/7. Ảnh: THX/TTXVN

8.jpg

Ngày 31/7, Lầu Năm Góc cho biết Khalid Sheikh Mohammed, bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu các vụ tấn công khủng bố, xảy ra ngày 11/9/2001 trên nước Mỹ, đã đồng ý nhận tội. Theo các lá thư mà chính quyền liên bang nhận được từ người thân của gần 3.000 người thiệt mạng trong sáng 11/9/2001, các luật sư bào chữa đã đề nghị cho các đối tượng trên được nhận án chung thân để đổi lấy việc nhận tội. Trong ảnh: Kẻ chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 Khalid Sheikh Mohammed trong ảnh công bố hồi tháng 3/2003. Ảnh: REUTERS/TTXVN

9.jpg

Một đám cháy lớn đã bùng phát trên đồi Monte Mario, bờ phải sông Tiber ở Thủ đô Rome của Italy trưa 31/7 (theo giờ địa phương), khiến lực lượng cứu hỏa phải sơ tán trung tâm phát sóng của đài truyền hình quốc gia RAI cùng một đài quan sát thiên văn trên đỉnh đồi và 6 tòa nhà dân cư. Hiện chưa có báo cáo ghi nhận thương vong. Trước đó, sáng 31/7, cơ quan chức năng ở Rome đã cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn cao tại Thủ đô do nhiệt độ trên 35 độ C vào buổi trưa. Trong ảnh: Trực thăng cứu hỏa tham gia dập đám cháy tại Rome, Italy ngày 31/7. Ảnh: REUTERS/TTXVN

10.jpg

Tháng 7/2024 là tháng 7 nóng nhất trong lịch sử hiện đại của Trung Quốc. Đây cũng là tháng chứng kiến thời tiết nắng nóng kỷ lục hoành hành trên khắp thế giới. Ngày 1/8, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin nhiệt độ trung bình tại nước này trong tháng 7 là 23,21 độ C, vượt qua mức kỷ lục 23,17 độ C ghi nhận tháng 7/2017 và là mức trung bình hằng tháng cao nhất kể từ khi bắt đầu tổng hợp dữ liệu toàn diện vào năm 1961. Trong ảnh: Người dân di chuyển dưới trời nắng gay gắt tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 9/6. Ảnh: THX/TTXVN

VN (theo TTXVN)