Tin tức

Truy tố Phạm Thị Lê Thanh lừa đảo nhiều người Hải Dương muốn xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

DT 01/08/2024 16:49

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã truy tố đối tượng Phạm Thị Lê Thanh (sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Tiến, xã Đại Đức, Kim Thành) ở thôn Kim Đới 3, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Thị Lê Thanh (ảnh tư liệu)

Kết quả điều tra xác định, Thanh là lao động tự do, không ký kết hợp đồng cung cấp lao động, không được cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng người Việt Nam sang lao động tại Hàn Quốc ủy quyền tuyển dụng lao động.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, từ tháng 6 - 11/2022, Thanh đưa ra thông tin gian dối với nhiều người về việc mình có khả năng đưa người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo diện ngắn hạn E8 (1 năm 10 tháng), diện dài hạn E9 (4 năm 10 tháng).

Thanh thuê nhà tại số 70B, đường Hai Bà Trưng, phường Quang Trung (TP Hải Dương) làm nơi tư vấn, nhận hồ sơ, tiền của người lao động và cam kết trong các ngày 26 và 27/12/2022, người lao động sẽ bay sang Hàn Quốc làm việc.

Thanh thỏa thuận mỗi người xuất cảnh sang Hàn Quốc lao động thành công sẽ phải mất chi phí từ 100 - 250 triệu đồng, đặt cọc trước từ 35 - 50 triệu đồng/người. Những ai giới thiệu lao động cho Thanh sẽ được trả công 4 triệu đồng/người sau khi lao động đó xuất cảnh.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6 - 11/2022, Thanh chiếm đoạt 5 tỷ 789 triệu đồng của 50 người làm thủ tục cho 79 lao động, trong đó có nhiều người ở Hải Dương. Trong số này, Thanh trực tiếp chiếm đoạt 3 tỷ 758 triệu đồng của 67 lao động; chiếm đoạt 2 tỷ 031 triệu đồng của những người trung gian. Ngoài ra, từ ngày 13/10/2022 đến ngày 6/11/2022, Thanh đưa thông tin gian dối về việc cần tiền mua vé máy bay và làm thủ tục cho người lao động sang Hàn Quốc để chiếm đoạt của 1 người dân khác 170 triệu đồng. Tổng số tiền Thanh chiếm đoạt là 5 tỷ 959 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Thanh sử dụng 60 triệu đồng mua vé máy bay cho 10 người; trả lại 213 triệu đồng cho 3 lao động. Cùng với đó, Thanh dùng tiền trả nợ các khoản vay trước đó, chi tiêu cá nhân, rồi thay số điện thoại, cắt liên lạc với bị hại.

Sau khi các bị hại tố cáo, ngày 5/3/2023, Thanh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thanh bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a, khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự, với mức án phạt tù từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân.

DT