Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 31/7

T.H (theo TTXVN) 31/07/2024 21:30

Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả công tác trong thời gian qua... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 31/7.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Sáng 31/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả công tác trong thời gian qua; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Dự cuộc họp còn có các Uỷ viên Trung ương Đảng là thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Trong ảnh: Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

2.jpg

Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, sáng 31/7, tại Thủ đô New Delhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ và dự Lễ công bố đường bay Đà Nẵng-Ahmedabad và đón hành khách thứ 200 triệu của hãng hàng không VietjetAir. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số tập đoàn hàng đầu Ấn Độ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

3.jpg

Chiều 31/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Ủy ban Xã hội và Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

4.jpg

Ngày 31/7, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức lễ đón nhận máy bay bay thân rộng Boeing 787-10. Đây là chiếc Boeing 787-10 thứ 5 và là máy bay thân rộng thứ 30 gia nhập đội bay của Hãng hàng không Quốc gia. Đây cũng là máy bay chở khách có kích thước lớn nhất Việt Nam hiện nay với chiều dài trên 68 mét, tải trọng thương mại 56-60 tấn và tầm bay tối đa đạt gần 12.000km. Máy bay có cấu hình 367 ghế với 2 khoang Thương gia (24 ghế) và Phổ thông (343 ghế). Vietnam Airlines đang sở hữu đội máy bay lên tới gần 100 chiếc, trong đó, đội máy bay thân rộng có tổng cộng 5 chiếc Boeing 787-10; 11 chiếc Boeing 787-9 và 14 chiếc Airbus A350. Trong ảnh: Lễ đón nhận máy bay thân rộng thứ 30 gia nhập đội bay của Hãng hàng không Quốc gia. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

5.jpg

Trưa 31/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Sơn La) thông tin, Công an huyện Quỳnh Nhai, Công an xã Pá Ma Pha Khinh và các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu L.T.V.T (12 tuổi, trú tại bản Tậu Khứm, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) bị lũ cuốn trôi.Trước đó, vào khoảng 10 giờ, ngày 29/7, trong lúc đi cấy lúa cùng người thân, thấy mưa to, cháu L.T.V.T liền đi về nhà. Nhưng khi cháu chạy qua suối, lũ bất ngờ đổ về nên L.T.V.T bị nước cuốn trôi. Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ, cùng 2 xe chuyên dụng, 1 xuồng máy, phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Đến trưa 31/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu T tại hồ nước bản Ái, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai. Trong ảnh: Khu vực hồ nước bản Ái, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, nơi tìm thấy thi thể cháu L.T.V.T. Ảnh: TTXVN phát

6.jpg

Chiều 31/7, tại xưởng thu mua phế liệu của 2 hộ dân tại tổ dân phố Hưng Thông, phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng cho biết, đến thời điểm 15 giờ 20 phút ngày 31/7, đám cháy vẫn đang lan rộng nhưng chưa phát hiện thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 35 phút ngày 31/7, một đám cháy bùng phát từ xưởng thu mua phế liệu của gia đình bà Nhàn ở khu vực nêu trên, sau đó lan sang xưởng thu mua phế liệu nhà ông Thiện. Tổng diện tích hai xưởng này là hơn 1000m2. Do đây là xưởng thu mua phế liệu, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy, nhựa, cao su… kết hợp với gió lớn nên đám cháy tạo ra cột khói đen, nhanh chóng lan rộng ra nhiều hộ dân xung quanh. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

QUỐC TẾ

7.jpg

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 30/7 quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với quân đội Cộng hòa Trung Phi. Nghị quyết số 2745 (2024) được thông qua với 15/15 phiếu thuận, đồng thời kêu gọi tất cả các nước thực thi mọi giải pháp cần thiết để ngăn chặn nguồn cung vũ khí và vật liệu liên quan cho các nhóm vũ trang tại Cộng hòa Trung Phi, kể cả trực tiếp hay gián tiếp. Trong ảnh (Tư liệu): Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

8.jpg

Ngày 31/7, Phong trào Hồi giáo Hamas ra thông cáo cho biết lãnh đạo Ismail Haniyeh của phong trào đã thiệt mạng tại thủ đô Tehran của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng xác nhận thủ lĩnh Hamas Haniyeh và một trong số các vệ sĩ của ông đã thiệt mạng sau khi nơi ở của ông tại Tehran bị tấn công. Lực lượng IRGC đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó, ngày 30/7, ông Haniyeh tới Tehran để dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong ảnh: Lãnh đạo Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh. Ảnh: IRNA/TTXVN

9.jpg

Các cuộc biểu tình bạo lực phản đối cảnh sát đã nổ ra ở thị trấn Southport, hạt Merseyside, Anh, ngày 30/7 sau vụ tấn công bằng dao tại Southport, phía Bắc vùng England, làm 3 trẻ em thiệt mạng và 7 người bị thương nặng. Người biểu tình tập trung bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo, ném gạch, đá và pháo hoa vào cảnh sát, trong bối cảnh những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc cảnh sát không thông báo đúng sự thật về lý lịch và động cơ của nghi phạm. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai giữ trật tự trong biểu tình bạo lực bùng phát sau vụ đâm dao ở Southport, Anh, ngày 30/7. Ảnh: Sky News/TTXVN

10.jpg

Ngày 30/7, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ lật thuyền trên sông Nile ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, những người thiệt mạng mang quốc tịch Ai Cập và Saudi Arabia. Theo điều tra ban đầu, thuyền chở khách trên đã hết hạn giấy phép hoạt động và bị lật do quá tải. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ lật thuyền trên sông Nile ở thủ đô Cairo, Ai Cập ngày 30/7. Ảnh: Getty Images/TTXVN

T.H (theo TTXVN)