Tin tức

Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột

TB (theo TTXVN) 25/07/2024 20:14

Nga nhiều lần khẳng định luôn để ngỏ đàm phán với Kiev nhưng với điều kiện Ukraine phải "chấp nhận tình hình thực tế", bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ ở miền Đông mà Nga đã sáp nhập.

 Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa

Ngày 25/7, Điện Kremlin cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Ukraine về việc chấm dứt xung đột.

Trả lời phỏng vấn báo giới, khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng đàm phán với Ukraine khi Tổng thống Volodymyr Zelensky còn nắm quyền hay không, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết: "Nga nhìn chung cởi mở với quá trình đàm phán. Nhưng trước tiên chúng ta phải hiểu phía Ukraine sẵn sàng cho việc này đến mức nào và có được phép hay không.”

Ông Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng đạt được mục tiêu của mình thông qua đàm phán.”

Trong khi thể hiện sự sẵn sàng đàm phán theo các điều kiện của riêng mình, Điện Kremlin cũng công khai đặt câu hỏi về vai trò lãnh đạo của Tổng thống Zelensky.

Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky chấm dứt từ ngày 21/5 vừa qua.

Tuy nhiên, cuối năm ngoái, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân luật như hiện nay.

Nga nhiều lần khẳng định luôn để ngỏ đàm phán với Kiev nhưng với điều kiện Ukraine phải "chấp nhận tình hình thực tế", bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ ở miền Đông mà Nga đã sáp nhập.

Hôm 24/7 vừa qua, trong chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba cho biết Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Nga, đồng thời nhấn mạnh "các cuộc đàm phán cần phải hợp lý, mang tính thực chất và hướng tới mục tiêu đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài".

TB (theo TTXVN)