Giao thông - Đô thị

Ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông tại Hải Dương

PV 27/07/2024 11:00

Thời gian qua, tình trạng trộm cắp, phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông xảy ra tại một số địa phương ở Hải Dương diễn biến phức tạp, gây thất thoát tài sản nhà nước, mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo đảm an toàn giao thông.

img_5582.jpeg
Cầu 789 trên đường tỉnh 390, thuộc phường Ái Quốc (TP Hải Dương) nhiều lần bị trộm cắp tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông

Mất trộm nhiều lần

Hồi 5 giờ ngày 2/7, khi kiểm tra cầu Hiệp Thượng trên quốc lộ 17B (Kinh Môn), nhân viên bảo vệ Công ty TNHH BOT đường 188 phát hiện dây cáp điện chiếu sáng đi ngầm trong bờ bo lan can cầu đã bị kẻ gian cắt trộm. Dây tiếp địa tại 4 cột từ số 6B-9B và dây chiếu sáng cột trên trụ từ T2-T5 phía bên phải cầu cũng bị cắt trộm.

Ông Nguyễn Thắng Ngạn, bảo vệ Công ty TNHH BOT đường 188 cho biết khi ông đi kiểm tra vào đêm 1/7, rạng sáng 2/7 không phát hiện bất thường nhưng đến lần kiểm tra lúc 5 giờ sáng thì phát hiện dây điện bị lấy trộm. Trước đó ngày 28/6, kẻ gian đã cạy nắp 36 hộc đấu dây trên bo lan can cầu tại các chân cột điện chiếu sáng và cắt các dây tiếp địa bằng đồng. Trong tổng số 48 hộc đấu dây chỉ có 12 hộc còn nguyên vẹn.

Đến 0 giờ 30 ngày 3/7, bảo vệ tiếp tục phát hiện đường dây điện chiếu sáng trên cầu Hiệp Thượng bên phải tuyến tiếp tục bị cắt. Kẻ gian đã lấy trộm dây cáp điện chiếu sáng và dây tiếp địa bằng đồng đi ngầm trong bờ lo lan can cầu. Vị trí bị mất từ cột 10B-12B và đoạn cột 13B-14B.

Như vậy chỉ trong vòng 1 tuần từ ngày 28/6-3/7, trên cầu Hiệp Thượng đã 3 lần bị kẻ gian phá hoại, trộm dây cáp điện chiếu sáng, tổng thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Cầu Hiệp Thượng bắc qua sông Kinh Thầy, dài 452 m, rộng 12 m nằm trong Dự án Đường 188 đoạn An Thái (Hải Dương) và Mạo Khê (Quảng Ninh), có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông giữa 2 tỉnh. Hệ thống chiếu sáng cầu Hiệp Thượng do Công ty TNHH BOT đường 188 quản lý từ năm 2008. Trước khi xảy ra mất trộm dây điện, hệ thống chiếu sáng vẫn hoạt động tốt, bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên cầu. Việc trộm dây cáp điện làm toàn bộ các đèn chiếu sáng cầu Hiệp Thượng bị mất, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên cầu vào buổi tối, gây thất thoát tài sản.

Cầu 789 trên đường tỉnh 390 thuộc địa phận phường Ái Quốc (TP Hải Dương) cũng nhiều lần bị kẻ gian trộm cắp, phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông. Kẻ gian đã 3 lần lấy trộm tấm gang chắn rác, sau khi được bổ sung lại tiếp tục bị lấy trộm. Cuối tháng 5 vừa qua, trên cầu 789 đã 2 lần bị mất trộm dây cáp điện chiếu sáng, tổng chiều dài dây bị mất khoảng hơn 300 m, thiệt hại khoảng 115 triệu đồng.

Thiệt hại nhiều nhất là vụ mất trộm cáp điện chiếu sáng trên cầu Hồng Đức tại km7+672 đường trục Bắc - Nam, trên địa bàn xã Thống Kênh (Gia Lộc) và xã Hồng Đức (Ninh Giang). Kẻ gian đã cắt mất 595 m dây cáp điện và 672 m dây tiếp địa đồng, ước tính khoảng 220 triệu đồng.

Nhiều biển báo hiệu giao thông cũng bị kẻ gian lấy mất. Tháng 7/2023, từ km3+250 - km5+190 đường dẫn cầu Triều và km13+070 đường tỉnh 389 thuộc địa phận phường Thất Hùng và xã Bạch Đằng (Kinh Môn) bị mất gần 20 biển báo phản quang. Kẻ trộm đã lấy biển báo, chỉ còn trơ lại cột. Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã giao một đơn vị lắp đặt mặt biển báo giao thông mới ngay sau đó nhưng kẻ gian lại lấy trộm một lần nữa, có những vị trí bị trộm 2 lần.

img_5596.jpeg
Dây điện chiếu sáng trên cầu Mây nối huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn bị cắt trộm

Ảnh hưởng an toàn giao thông

Thời gian qua, tình trạng trộm cắp, phá hoại tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh như TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Ninh Giang, Gia Lộc, Bình Giang… Kẻ gian lấy trộm tấm gang chắn rác, dây cáp điện, dây điện chiếu sáng, mặt biển báo giao thông... Hàng loạt các vụ trộm cắp đã xảy ra gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Đặc điểm chung của các vụ trộm cắp này là kẻ gian lợi dụng đêm tối, những khu vực vắng người qua lại để trộm cắp, phá hoại tài sản. Các đối tượng trộm cắp rất tinh vi, liều lĩnh, có vụ ban đầu chỉ cạy các hộc đấu dây và cắt các dây tiếp địa, sau đó mới cắt trộm dây điện chiếu sáng.

Các vụ trộm cắp dây cáp điện, mặt biển báo giao thông không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và trật tự an toàn giao thông trong khu vực.

cau NG
Trộm phá bê tông chắn để cắt trộm dây trên cầu Cửu An, đường trục Bắc Nam đoạn qua huyện Ninh Giang

Để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình cầu, ngăn chặn kịp thời hành vi trộm cắp, phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị lực lượng công an các địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, răn đe cho các đối tượng khác, không để tái diễn hành vi vi phạm. Các xã, phường cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng, bảo vệ công trình đường bộ cho người dân. Lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các đối tượng phá hoại công trình đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông.

Kẻ trộm cắp tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông có thể bị xử lý hình sự

Theo luật sư Dương Đức Trọng, Trưởng Văn phòng Luật sư Bảo Tín (TP Hải Dương), hành vi trộm cắp tài sản kết cấu hạ tầng giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Trường hợp hành vi trộm cắp có tính chất nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo quy định Bộ luật Hình sự. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

PV