Quốc phòng

Bộ đội Tứ Kỳ tăng gia sản xuất hiệu quả

NGUYỄN THẢO 26/07/2024 14:00

Thực hiện phong trào "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy", lực lượng vũ trang huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả để tăng gia sản xuất.

vuonrau.jpg
Cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ tham gia chăm sóc khu vườn tăng gia của đơn vị

Cách làm hay, sáng tạo

Chúng tôi mới có dịp tham quan khu vườn tăng gia sản xuất của Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ. Những luống rau xanh tốt, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm được bố trí khoa học. Đây là thành quả từ đôi bàn tay khéo léo, cần cù của các cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Thực hiện mô hình “Tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh vườn”, đơn vị đã tận dụng tối đa những diện tích đất trống từ bồn cây, chậu cảnh để trồng xen những loại rau gia vị. Diện tích vườn và chuồng trại chăn nuôi được quy hoạch gọn gàng, phân lô, phân luống, lựa chọn những loại rau, quả phù hợp gieo trồng. Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ đưa nhiều giống lợn, gia cầm mới vào nuôi lấy thịt, lấy trứng trong chuồng trại. Từ chỗ thiếu rau xanh, nguồn thực phẩm chỉ đáp ứng 70% nhu cầu, đến nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã đáp ứng được 90% nguồn thực phẩm cho bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ tăng gia sản xuất nên chế độ ăn của cán bộ, chiến sĩ đã được tăng thêm 2.000-2.500 đồng/người/ngày.

Đơn vị đã triển khai, duy trì hiệu quả nhiều mô hình gắn với phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy” như “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Vườn rau thanh niên”, “Vườn rau kiểu mẫu”… Với phương châm lấy tự bảo đảm và ưu tiên chất lượng thực phẩm sạch cho bộ đội là chính nên đơn vị luôn quan tâm, đầu tư một cách hiệu quả về tăng gia sản xuất. Cán bộ, nhân viên trong đơn vị dành ngày công cải tạo đất, ươm giống cây trồng mới. Ban Chỉ huy quân sự huyện chia việc chăm sóc khu vườn, chuồng trại chăn nuôi cho từng ban để tạo khí thế lao động, sản xuất ngay trong đơn vị. Vào “giờ thứ 8”, các cán bộ, nhân viên ưu tiên thời gian chăm sóc cho khu vườn tăng gia sản xuất.

Đại uý chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng, nhân viên hậu cần Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ cho biết: “Thành quả lao động được thể hiện ngay trong bữa ăn hằng ngày của đơn vị với nhiều thực phẩm tươi ngon, an toàn, đủ dinh dưỡng. Lãi từ tăng gia còn là nguồn để đơn vị bổ sung vào bữa ăn trong các dịp lễ, Tết, phục vụ hoạt động văn hoá, thể thao”.

giacam.jpg
Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ hiện bảo đảm 90% nguồn thực phẩm bữa ăn cho đơn vị

Từ năm 2019 đến năm 2024, lực lượng vũ trang huyện đã nuôi được 12 đàn lợn thịt, hơn 600 con gia cầm và cá các loại. Kết quả, đơn vị thu được gần 3 tấn lợn hơi, 1,5 tấn gia cầm, gần 3 tấn cá, hơn 22 tấn rau, củ, quả các loại. Giai đoạn 2019-2024, tổng thu từ tăng gia sản xuất-dịch vụ hậu cần của đơn vị đạt trên 250 triệu đồng.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội

Giữa tháng 6 vừa qua, Đoàn công tác của Cục Hậu cần Quân khu 3 kiểm tra công tác quân nhu và phúc tra kết quả về tăng gia sản xuất tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ. Đại tá Lê Nguyên, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 3 đánh giá cao về cách làm hiệu quả trong công tác tăng gia sản xuất của Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ. Tăng gia sản xuất từng bước cải thiện góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch đẹp.

Hằng năm, hoạt động tăng gia sản xuất đều được Ban Chỉ huy quân sự huyện đưa vào nghị quyết với những tiêu chí cụ thể. Kết quả, các chỉ tiêu năm sau đều tăng cao hơn năm trước.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ cũng thường xuyên duy trì và nhân rộng mô hình “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp được đầu tư xây dựng khang trang, toàn bộ dụng cụ cấp dưỡng bằng inox, đun nấu bằng bếp lò nhiệt hơi. Nhiều năm nay bếp ăn của Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ đều đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi-quản lý tốt”. Nhờ đó, quân số khỏe đạt 99,7%. Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ là điểm sáng của lực lượng vũ trang tỉnh về tăng gia sản xuất.

kiemtra(1).jpg
Cục Hậu cần Quân khu 3 làm việc, kiểm tra Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ về công tác quân nhu, phúc tra kết quả về tăng gia sản xuất

Thượng tá Nguyễn Đức Trường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ cho biết: “Tham gia hoạt động sản xuất là nhiệm vụ của mỗi quân nhân. Không chỉ là cung cấp nguồn thực phẩm chủ yếu cho bữa ăn hằng ngày của toàn đơn vị mà còn là môi trường rèn luyện kỹ năng sống cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Hoạt động tăng gia sản xuất kết hợp thực hành tiết kiệm là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

NGUYỄN THẢO