Tin tức

Tham ô hơn 186 tỷ đồng, thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng lĩnh án tử

T.H (theo VTC News) 23/07/2024 22:28

Tham ô hơn 186 tỷ đồng, Lâm Thị Hồng Tâm, thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng bị tòa tuyên án tử hình.

Lâm Thị Hồng Tâm bị tuyên mức án tử hình.
Lâm Thị Hồng Tâm bị tuyên mức án tử hình.

Trong hai ngày 22 và 23/7, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) Đà Nẵng, trong đó bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm bị tuyên án tử hình.

Theo cáo trạng, năm 2016, Lâm Thị Hồng Tâm (51 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), thủ quỹ Trường ĐHBK Đà Nẵng quen biết với Phạm Thị Huỳnh Như (37 tuổi), nhân viên làm móng và spa.

Năm 2018, do nợ nần, không có khả năng trả, Như trốn vào TP Hồ Chí Minh. Biết Tâm là thủ quỹ của trường, Như lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách rủ góp vốn kinh doanh, đầu tư chứng khoán. Sau khi nhận được tiền, Như thông báo tiệm nail, spa đóng cửa, sàn chứng khoán bị sập nên không trả nợ.

Năm 2019, Như nhờ Nguyễn Khánh Dương (27 tuổi, quê Quảng Nam, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đóng giả người tên Hùng rồi giới thiệu với Tâm là em họ, đang sinh sống, kinh doanh gỗ ở Lào, rủ Tâm làm ăn. Sau đó, Như tạo tài khoản zalo mang tên Hùng, nhắn tin kết bạn với Tâm.

Với chiêu bài kinh doanh gỗ rừng ở Lào, nộp phí để lấy tiền trúng đánh bạc ở Malaysia, Như nhiều lần trao đổi qua tài khoản Zalo giả này để vay mượn, dụ dỗ Tâm chuyển tiền. Để có tiền chuyển cho Như (mạo danh tên Hùng), Tâm dùng thủ đoạn gian dối rút tiền của Trường ĐHBK Đà Nẵng.

Cụ thể, Tâm được Hoàng Quang Huy (35 tuổi), Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Kế toán trưởng Trường ĐHBK Đà Nẵng giúp đỡ rút tiền.

Tâm dùng quyển sec ngân hàng (thiếu các nội dung) ghi thông tin và đưa Huy ký xác nhận rồi trình cho Hiệu trưởng Đoàn Quang Vinh (62 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ký duyệt. Vinh biết quyển sec không ghi rõ số tiền nhưng vẫn ký, tạo điều kiện cho Tâm điền số tiền cần rút.

Đến ngày 3/2/2023, Trường ĐHBK Đà Nẵng kiểm tra và phát hiện có sai phạm về tài chính. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng vào cuộc và lần lượt bắt giam Tâm, Huy, Vinh, Như, Dương.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/7/2020 đến ngày 10/2/2023, Tâm và Huy chiếm đoạt hơn 186 tỷ đồng của Trường ĐHBK Đà Nẵng. Để che giấu, Tâm và Huy hợp thức hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán.

Bị cáo Đoàn Quang Vinh có hành vi ký sec chi không ghi số tiền cụ thể, không kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị, ký hợp thức các biên bản kiểm tra quỹ hằng tháng của trường. Sự buông lỏng quản lý tài sản nhà trường của Vinh đã giúp Tâm và Huy chiếm đoạt tiền, gây thất thoát tổng cộng hơn 179 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử.
Các bị cáo tại phiên xét xử

Cơ quan công an cũng xác định, được sự giúp sức của Nguyễn Khánh Dương, Phạm Thị Huỳnh Như lừa đảo, chiếm đoạt của Tâm hơn 203 tỷ đồng.

Bị cáo Đoàn Quang Vinh đã khắc phục số tiền hơn 9 tỷ đồng, Huy và Tâm tác động gia đình bồi thường, khắc phục 70 triệu đồng (Huy 20 triệu đồng, Tâm 50 triệu đồng).

Sau 2 ngày xét xử, chiều 23/7, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm mức án tử hình, Hoàng Quang Huy mức án chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Quang Vinh 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị cáo Phạm Thị Huỳnh Như bị tuyên án chung thân và Nguyễn Khánh Dương mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

T.H (theo VTC News)