Giao thông - Đô thị

Số người tử vong do tai nạn giao thông ở Bình Giang tăng cao nhất tỉnh

HN 23/07/2024 19:00

6 tháng năm 2024, huyện Bình Giang xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông làm 10 người chết, 24 người bị thương.

294e93924798e2c6bb89.jpg
Đồng chí Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi kiểm tra

Chiều 23/7, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng năm 2024 tại huyện Bình Giang.

Theo báo cáo của huyện, 6 tháng đầu năm 2024, huyện Bình Giang xảy ra tổng số 24 vụ tai nạn giao thông làm 10 người chết, 24 người bị thương (tính cả số vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 5 qua Bình Giang). So với cùng kỳ năm 2023, tăng 16 vụ (200%), tăng 4 người chết (67%) và tăng 20 người bị thương (500%). Dù không phải là địa phương có số người chết do tai nạn giao thông nhiều nhất nhưng Bình Giang lại là địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao nhất tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã đánh giá, phân tích các mặt thực hiện nhiệm vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao của huyện Bình Giang 6 tháng năm 2024, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế. Một số nguyên nhân khiến tai nạn giao thông tăng được chỉ ra tại buổi kiểm tra là do ý thức của người tham gia giao thông với các lỗi phổ biến là vi phạm quy định về nồng độ cồn. Từ tháng 2/2024 nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường tỉnh 392 được khai thác làm gia tăng lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông. Trên địa bàn đang triển khai một số tuyến giao thông khiến lượng phương tiện vận chuyển vật liệu ra vào huyện tăng; dự án cải tạo đường tỉnh 395 đang triển khai cũng khiến lượng phương tiện lưu thông trên đường 392 tăng lên…

a2c9f715231f8641df0e.jpg
Lãnh đạo huyện Bình Giang phát biểu tại buổi kiểm tra

Cùng với đó là một số bất cập về hạ tầng giao thông; công tác tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu; sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông còn hạn chế…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị huyện Bình Giang cần phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xác định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể, có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao… Đưa công tác bảo đảm an toàn giao thông là một trong những tiêu chí xếp loại thi đua.

Việc tuyên truyền cần có giải pháp lâu dài, xây dựng “chiến dịch” truyền thông, đối tượng tuyên truyền đi vào thực chất và phát huy những mô hình hoạt động có hiệu quả. Huyện Bình Giang cũng cần quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống camera an ninh để hỗ trợ trong công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông…

Theo kế hoạch từ ngày 23-25/7, đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tại 4 địa phương có tình hình tai nạn giao thông tăng cao gồm các huyện Bình Giang, Kim Thành, Cẩm Giàng và thị xã Kinh Môn.

HN