Trong nước

Huy chương vàng Olympic 2024 của Việt Nam có thể nhận gần 30 tỷ đồng

T.H (theo VnExpress) 23/07/2024 18:35

Các khoản thưởng dành cho vận động viên Việt Nam giành huy chương Olympic đến từ nhiều nguồn, cao nhất là 1 triệu USD cho huy chương vàng.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (phải) sẽ tham dự hai nội dung 10 m và 50 m súng ngắn hơi nữ tại Olympic 2024. Ảnh: Cục TDTT
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (phải) sẽ tham dự hai nội dung 10 m và 50 m súng ngắn hơi nữ tại Olympic 2024

Nghị định 152/2018/NĐ-CP quy định vận động viên (VĐV) giành huy chương vàng Olympic được thưởng 350 triệu đồng, huy chương bạc là 220 triệu đồng và huy chương đồng là 140 triệu đồng. Nếu phá thêm kỷ lục, VĐV được thưởng thêm 140 triệu đồng.

Trong khi đó, Quỹ Chiến lược Thể thao Quốc tế (ISF) công bố mức thưởng cho huy chương vàng Việt Nam là 1 triệu USD, tương đương 25,5 tỷ đồng hiện tại. Huy chương bạc và đồng lần lượt nhận 500.000 USD và 200.000 USD.

Một đối tác chiến lược của ISF tại Hàn Quốc sẽ tài trợ toàn bộ tiền thưởng và đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Uỷ ban Olympic Việt Nam, vào tháng 2/2023. Bên cạnh đó, mức thưởng sẽ trao tối đa cho ba huy chương mỗi loại.

Các Liên đoàn, Bộ môn thể thao Quốc gia cũng treo thưởng để khích lệ VĐV. Liên đoàn bắn súng thưởng các mức 500 triệu, 300 triệu và 200 triệu đồng. Liên đoàn quyền anh cũng có chung mức thưởng huy chương vàng và đồng, nhưng huy chương bạc thưởng 350 triệu đồng.

Một công ty cũng cam kết thưởng hiện vật là tivi cho VĐV giành huy chương. Theo đó, huy chương vàng được thưởng TV 115 inch, tương đương 700 triệu đồng. Huy chương bạc và đồng nhận TV, có giá 110 triệu và 50 triệu đồng.

Olympic 2024 cũng chứng kiến lần đầu tiên các Liên đoàn thể thao thế giới treo thưởng. Liên đoàn điền kinh thế giới sẽ thưởng 50.000 USD, tương đương 1,3 tỷ đồng, cho VĐV giành huy chương vàng. Trong khi đó, Liên đoàn quyền anh thế giới thưởng gấp đôi.

Tổng tiền thưởng từ các khoản trên có thể giúp một VĐV đổi đời. Nếu giành huy chương vàng, VĐV điền kinh Việt Nam sẽ nhận hơn 27 tỷ đồng. VĐV bắn súng là hơn 26 tỷ đồng. Trong khi đó, võ sĩ boxing nhận cao nhất là hơn 29 tỷ đồng. Số tiền có thể gia tăng khi có thêm những khoản thưởng nóng sau khi đạt thành tích tốt.

Võ sĩ Hà Thị Linh sẽ dự boxing 60 kg nữ tại Olympic 2024. Ảnh: Boxing.athlete365
Võ sĩ Hà Thị Linh sẽ dự boxing 60 kg nữ tại Olympic 2024

Tuy nhiên, cơ hội cạnh tranh huy chương của Việt Nam tại Olympic kỳ này rất khó khăn. Những niềm hy vọng cạnh tranh huy chương được đặt chính vào ba môn cử tạ, boxing và bắn súng.

16 VĐV Việt Nam đến Paris, gồm Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên (bơi lội), Trần Thị Nhi Yến (điền kinh), Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát (cầu lông), Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh (boxing), Lê Quốc Phong và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Hoàng Thị Tình (judo).

Tại Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Việt Nam công bố mức treo thưởng cho VĐV đoạt huy chương vàng, bạc, đồng lần lượt là 1,85 tỷ (khoảng 80.000 USD), 1,2 tỷ và 640 triệu đồng. Nhưng không có VĐV giành huy chương.

Ở Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành một huy chương vàng 10m súng ngắn, một huy chương bạc 50m súng ngắn. Anh nhận tiền thưởng cứng là 180 triệu đồng, sau đó có thêm thưởng nóng từ các nhà tài trợ nâng số tiền lên gần 5 tỷ đồng.

Việt Nam mới có bốn VĐV từng giành huy chương tại Thế vận hội. Trước Hoàng Xuân Vinh, võ sĩ Trần Hiếu Ngân giành huy chương bạc taekwondo Olympic Sydney 2000, Hoàng Anh Tuấn – huy chương bạc cử tạ Olympic Bắc Kinh 2008 và Trần Lê Quốc Toàn – huy chương bạc Olympic London 2012.

T.H (theo VnExpress)