Môi trường

Từ nay đến tháng 10/2024: Thời tiết nguy hiểm, 2-4 cơn bão đổ vào đất liền

T.H (theo Vietnam+) 16/07/2024 21:20

Từ nay đến tháng 10/2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-4 cơn đổ bộ vào Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa

Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), từ nay đến tháng 10/2024, trên cả nước tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, gió giật mạnh; Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-4 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Thông tin cụ thể, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết hiện tại ENSO - bao gồm hai pha trái ngược nhau là El Nino (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và đông Thái Bình Dương) và La Nina (hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường) đang ở pha trung tính và tiếp tục duy trì đến khoảng cuối tháng 8.

Dự báo trong khoảng thời gian từ tháng 9-10/2024, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%.

Với xu thế khí tượng trên, ông Lâm cho biết từ nay đến tháng 10/2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong đó, có khoảng 2-4 cơn đổ bộ vào đất liền.

Đáng chú ý, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 là từ 6-7 cơn, trong đó đổ bộ vào Việt Nam khoảng 3 cơn.

Cũng trong khoảng thời gian dự báo, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét và gió giật mạnh, có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt cộng đồng.

Dự báo tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ trong tháng 8/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; tháng 9/2024 phổ biến cao hơn 5-15%; tháng 10/2024 cao hơn 10-30%, riêng khu vực Tây Bắc thấp hơn 5-10% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tại miền Trung, tổng lượng mưa trong tháng 8 ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 10-30% so với trung bình nhiều năm, riêng Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; tháng 9-10/2024, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trong tháng 8-10/2024 tại Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại khu vực hạ lưu sông Mekong từ tháng 8-9/2024 phổ biến cao hơn từ 5-15%; tháng 10 cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về nắng nóng, chuyên gia Hoàng Phúc Lâm cho biết nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra đến tháng 8/2024. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nắng nóng xảy ra đến tháng 9/2024 với cường độ giảm dần so với tháng bảy và tháng tám.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 8-10/2024 phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo hiện tượng nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như các hoạt động sản xuất tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng chín

Trong giai đoạn tiếp theo từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, chuyên gia Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết dự báo ENSO sẽ duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 70-80%.

ttxvn_ret dam.jpg
Không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2024

Với xu thế trên, dự báo từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 3-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; trong đó có khoảng 1-2 cơn đổ bộ vào đất liền (số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong thời kỳ này là 3-4 cơn, đổ bộ vào đất liền khoảng 1 cơn).

“Ngoài ra, mưa lớn, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng”, ông Lâm cảnh báo.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng quốc gia, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Tây Bắc, tổng lượng mưa trong tháng 11/2024 phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tại miền Trung, tổng lượng mưa trong tháng 11/2024 tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-20%; tổng lượng mưa tháng 12/2024 và tháng 1/2025 phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc Trung Bộ tháng 12/2024 phổ biến thấp hơn 10-20%.

Tổng lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 11/2024, phổ biến cao hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; tháng 12/2024-1/2025, phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng trong khoảng thời gian này, dự báo không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9-10/2024 và gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12/2024, tháng 1/2025. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 12/2024 và tháng 1/2025, ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất của người dân, nhất là ở miền núi Bắc Bộ.

“Trong khoảng thời gian này cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ,” ông Lâm lưu ý.

T.H (theo Vietnam+)