Nông nghiệp - Nông thôn

Nhiều trang trại nuôi lợn ở Hải Dương “cấm trại”

TRẦN HIỀN 17/07/2024 09:39

Chủ các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn Hải Dương thực hiện "cấm trại", tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

z5637974298556_d7b48a45d624ce5dc3d66082eacef7e4(1).jpg
Cán bộ thú y chuẩn bị tiêm thử nghiệm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi tại cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ. Trong ảnh: Tiêm thử nghiệm vaccine phòng tả lợn châu Phi tại xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng)

Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, một số gia trại, trang trại chăn nuôi lớn trên địa bàn các huyện như Nam Sách, Cẩm Giàng, thị xã Kinh Môn... đã thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh, quyết không để dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát. Trước đó, năm 2019, hầu hết các gia trại, trang trại chăn nuôi lợn này đều bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.

z5637426322965_6f79fa325772ec03081188eb83111a56(1).jpg
Một gia trại chăn nuôi nhỏ ở phường Hiến Thành (Kinh Môn) phun khử trùng trang trại và khu vực xung quanh trang trại

Chủ các trang trại hiện “cấm trại” 100%, tuyệt đối không cho người lạ ra vào trang trại. Các phương tiện vận chuyển vật nuôi và thức ăn chăn nuôi đều phải phun xịt, tẩy trùng kỹ lưỡng trước khi bốc xếp hàng hóa. Cổng nhập và xuất lợn có hố sát trùng bằng vôi bột và được bổ sung thường xuyên. Việc sát trùng chuồng lợn và khu vực chăn nuôi được thực hiện ngày 1 lần bằng thuốc sát trùng loại mạnh và vôi bột. Trại lợn luôn được vệ sinh khô ráo và thông thoáng, phun diệt ruồi, muỗi định kỳ. Đồng thời phân chia công nhân phụ trách từng dãy chuồng, giám sát chặt chẽ đàn lợn để kịp thời xử lý khi dịch bệnh phát sinh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

2(1).jpg
Năm 2019, dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở tất cả 12 huyện, thị xã và thành phố (ảnh tư liệu)

Hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 318 xã thuộc 86 huyện ở 22 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Trong đó có các tỉnh tiếp giáp với Hải Dương như Quảng Ninh, Hải Phòng... Do vậy, nguy cơ phát sinh ổ dịch là rất cao tại các khu vực là ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao.

TRẦN HIỀN