Y tế - Sức khỏe

Bệnh viện Bạch Mai dự kiến tăng 20% giá khám bảo hiểm y tế sau khi tăng lương cơ sở

T.H (theo VTC News) 14/07/2024 18:50

Bệnh viện Bạch Mai đang đề xuất thay đổi giá khám bảo hiểm y tế lên khoảng 20%, sau khi lương cơ sở viên chức, công chức cả nước tăng lên 2,34 triệu đồng (30%).

Mức giá khám thay đổi nhưng quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, bệnh nhân có bảo hiểm y tế sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. (Ảnh minh hoạ)
Mức giá khám thay đổi nhưng quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, bệnh nhân có bảo hiểm y tế sẽ không bị ảnh hưởng nhiều (ảnh minh hoạ)

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Cán bộ giá, Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, từ 1/7, cả nước thực hiện cải cách chính sách tiền lương, lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng (30%). Bệnh viện Bạch Mai cũng xây dựng phương án giá đề xuất Bộ Y tế thẩm định, quyết định về thay đổi giá khám chữa bệnh.

Giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mới sẽ tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng. Dự kiến, giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng khoảng 15-20% dành cho 8.300 dịch vụ, kỹ thuật. Mức giá thay đổi nhưng quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, bệnh nhân có bảo hiểm y tế sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Với việc trả lương theo quy định mới, quỹ lương của Bệnh viện Bạch Mai tăng lên 10-12 tỷ/tháng. “Nếu Bộ Y tế chậm duyệt mức giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo cơ cấu lương mới, bệnh viện sẽ gặp khó khăn về tài chính”, bà Hạnh nói.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, gần đây số lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện tăng cao, có ngày lượng bệnh nhân đến khám cao kỷ lục - 10.000 người/ngày. Từ thực tế này, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai nhiều giải pháp.

Cụ thể, bệnh viện tiếp tục bố trí cán bộ nhân viên đi làm theo ca kíp, tiếp đón người bệnh từ 5h sáng. Bệnh viện cũng triển khai khám chữa bệnh cho người bệnh có và không có thẻ bảo hiểm y tế tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Từ 1/8, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai khám thêm khung giờ 17h -21h tất cả các ngày trong tuần nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Đơn vị này cũng triển khai hình thức đặt lịch khám qua đường dây nóng, qua trang web của bệnh viện. Mỗi ngày bệnh viện có khoảng 2.000-2.500 cuộc gọi và đặt lịch khám qua hình thức trực tuyến.

Đơn vị cũng đầu tư cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, lắp đặt điều hòa, hệ thống quạt phun sương, lắp đặt cây nước phục vụ người bệnh được tốt nhất. Trong tháng 7, bệnh viện sẽ hoàn tất việc đặt mã QR code tại tất cả khu vực thanh toán dịch vụ.

T.H (theo VTC News)