Thị trường

Giá hàng hóa tại chợ dân sinh ở Hải Dương biến động thế nào sau kỳ điều chỉnh tăng lương?

PV 13/07/2024 12:43

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng thêm 30%, từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Dù người hưởng lương chưa được nhận lương mới nhưng giá một số hàng hoá tại các chợ dân sinh ở Hải Dương đã tăng nhẹ so với thời điểm giữa tháng 6.

Giá số mặt hàng đã tăng nhẹ so với cùng kỳ tháng trước. Ảnh chụp tại chợ Thanh Bình (TP Hải Dương)
Giá một số mặt hàng đã tăng nhẹ so với cùng kỳ tháng trước. Ảnh chụp tại chợ Thanh Bình (TP Hải Dương)

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hải Dương, tại chợ Đông Ngô Quyền, chợ Thanh Bình (TP Hải Dương), chợ Hóp ở xã Nam Hồng (Nam Sách)..., hiện có một số mặt hàng đã tăng giá nhẹ.
Giá rau muống, mồng tơi, rau đay từ 7.000-10.000 đồng/mớ, tăng 1.000 đồng/mớ. Thịt vịt làm sẵn 80.000-85.000 đồng/kg, tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg.

Thịt lợn vẫn là mặt hàng tiếp đà tăng, ba chỉ từ 150.000 đồng/kg, thịt mông 115.000 đồng/kg, nạc vai 125.000-135.000 đồng/kg, tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg so với hồi giữa tháng 6; giò lợn từ 160.000-170.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá thịt lợn liên tục tăng do thị trường vẫn đang thiếu hụt nguồn cung. Theo đánh giá của một số chủ trang trại nuôi lợn, phải ít nhất đến tháng 12 thì nguồn cung mới có thay đổi. Như vậy, giá thịt lợn sẽ tiếp tục xu hướng tăng từ giờ đến cuối năm.

Trong khi đó, một số mặt hàng không có nhiều biến động như thịt vai bò 270.000 đồng/kg, bắp bò 300.000 đồng/kg. Giá trứng gà ta và trứng vịt từ 28.000-32.000 đồng/10 quả. Cá chép (loại 1,5-2 kg/con) từ 50.000-55.000 đồng/kg, cá trắm cỏ (loại 3-4 kg/con) từ 55.000-60.000 đồng/kg. Dưa lưới ruột vàng 40.000-45.000 đồng/kg, chôm chôm 50.000-55.000 đồng/kg...

PV