Quốc tế

Tây Ban Nha - Pháp: Đại chiến giữa hai trường phái

T.H (theo VnExpress) 09/07/2024 - 21:00

Tây Ban Nha ghi nhiều bàn nhất từ đầu giải và tiếp tục được thử lửa trước Pháp - đội có hàng thủ chắc chắn nhất - tại bán kết Euro 2024.

Nico Williams (giữa) đi bóng qua hậu vệ Đức David Raum trong trận tứ kết Euro 2024 trên sân Stuttgart, Đức ngày 5/7. Ảnh: AP
Nico Williams (giữa) đi bóng qua hậu vệ Đức David Raum trong trận tứ kết Euro 2024 trên sân Stuttgart, Đức ngày 5/7

Tây Ban Nha không được đánh giá cao và được dự báo trải qua hành trình giông bão khi rơi vào bảng tử thần với nhà vô địch Euro 2020 Italy, Croatia và Albania. Nhưng đội bóng của HLV Luis de la Fuente lại vượt xa mọi kỳ vọng, khi là đội duy nhất toàn thắng cả năm trận và sở hữu hàng công tốt nhất giải với 10 bàn.

Tây Ban Nha lần lượt hạ Croatia 3-0, Italy, Abania với cùng tỷ số 1-0 ở vòng bảng rồi đè bẹp Gruzia 4-1 ở vòng 1/8. Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn nhất ở tứ kết, để chủ nhà Đức quân bình tỷ số 1-1 ở phút 89 và đưa trận đấu vào hiệp phụ. Nhưng tại đây, tiền vệ vào thay người Mikel Merino sắm vai người hùng với pha đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 ở phút 119 rồi tái hiện màn mừng bàn thắng của bố sau 33 năm.

Chìa khóa thành công của tập thể này là việc HLV De la Fuente mạnh dạn rủ bỏ lối chơi tiki-taka từng làm nên thương hiệu và giúp Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới giai đoạn 2008-2012. Tại Euro 2024, họ có hai trận kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, với 48% trước Đức và 47% trước Croatia. Trước đó, qua 44 trận ở các giải đấu lớn từ World Cup 2006 đến World Cup 2022, Tây Ban Nha chỉ có một lần cầm bóng ít hơn đối thủ, với 46% trước Đức ở chung kết Euro 2008.

HLV De la Fuente chỉ đạo tiền đạo cánh Lamine Yamal trong trận Tây Ban Nha thắng Croatia 3-0 ở lượt đầu bảng B Euro 2024. Ảnh: AFP
HLV De la Fuente chỉ đạo tiền đạo cánh Lamine Yamal trong trận Tây Ban Nha thắng Croatia 3-0 ở lượt đầu bảng B Euro 2024

Thay vào đó, De la Fuente theo đuổi phong cách hiện đại, khai thác những pha tấn công biến hóa với sự bùng nổ của hai sao trẻ Nico Williams và Lamine Yamal. Với lối chơi này, Tây Ban Nha đã thắng bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường, tính cả hai trận giao hữu thắng Andorra 5-0 và Bắc Ireland 5-1 trước thềm Euro 2024. Lần gần nhất họ đạt thành tích tốt hơn là chuỗi 12 trận thắng từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2010.

Yamal là người khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực nhất, không chỉ bởi việc anh từng được huyền thoại Lionel Messi tắm khi còn nhỏ, mà còn bởi chuyên môn. Tiền vệ 16 tuổi đã tạo 14 cơ hội tại Euro 2024, thông số cao nhất của một tuyển thủ Tây Ban Nha tại một giải đấu lớn kể từ Xavi với 25 lần tạo cơ hội tại Euro 2012. Yamal có ba kiến tạo từ những lần tạo cơ hội đó, gồm đường chuyền ngang để Dani Olmo sút chéo góc mở tỷ số trước Đức.

Trái ngược với Tây Ban Nha, Pháp lại sở hữu hàng công tệ nhất khi chưa ghi bàn nào từ những tình huống bóng sống. Họ mới ghi ba bàn, lần lượt từ pha đá phản của Maximilian Wober ở trận thắng Áo, cú đá phạt đền của Kylian Mbappe ở trận hòa Ba Lan 1-1 ở vòng bảng, và pha đá phản của Jan Vertonghen ở trận thắng Bỉ tại vòng 1/8.

Tới tứ kết, đoàn quân dưới trướng Didier Deschamps hòa Bồ Đào Nha 0-0 qua 120 phút rồi thắng 5-3 trên loạt luân lưu. Tính cả trận giao hữu hòa Canada 0-0 trước thềm Euro 2024, Pháp lần đầu trải qua chuỗi sáu trận không ghi bàn từ bóng sống sau 60 năm.

Ngược lại, Pháp cũng không không lọt lưới bàn nào từ các tình huống bóng sống. Bàn thua duy nhất của Pháp kể từ đầu Euro 2024 là cú đá phạt đền của Robert Lewandowski ở vòng bảng.

HLV Didier Deschamps và trung vệ Wiliam Saliba (số 17) mừng sau khi Pháp hạ Bồ Đào Nha bằng loạt luân lưu ở tứ kết Euro 2024 trên sân Volkspark, Hamburg, Đức ngày 5/7. Ảnh: Reuters
HLV Didier Deschamps và trung vệ Wiliam Saliba (số 17) mừng sau khi Pháp hạ Bồ Đào Nha bằng loạt luân lưu ở tứ kết Euro 2024 trên sân Volkspark, Hamburg, Đức ngày 5/7

Sự chắc chắn của hàng thủ Pháp có đóng góp lớn từ Mike Maignan, thủ môn có tỷ lệ cứu thua 94% - cao nhất tại Euro 2024. Đây cũng là tỷ lệ cứu thua cao nhất của một thủ môn tại một kỳ Euro kể từ Iker Casillas với 94% khi cùng Tây Ban Nha vô địch năm 2012.

HLV huyền thoại Alex Ferguson từng nói: "Tấn công giúp bạn chiến thắng một trận đấu. Nhưng phòng ngự giúp bạn vô địch một giải đấu". Với tiền đạo đội trưởng Kylian Mbappe bị vỡ mũi và không đạt thể trạng tốt nhất, HLV Didier Deschamps dường như đang học theo phương châm của tiền bối khi lấy hàng thủ vững vàng làm bệ phóng cho mọi toan tính chiến thuật.

Màn đại chiến trên sân Allianz, Munich hôm nay là lần thứ sáu Tây Ban Nha gặp Pháp tại giải đấu lớn. Pháp thắng ba trong bốn trận đầu, khi hạ Tây Ban Nha 2-0 ở chung kết Euro 1984 trên sân nhà, 2-1 ở tứ kết Euro năm 2000 và 3-1 ở vòng 1/8 World Cup 2006.

Tây Ban Nha thắng màn đụng độ gần nhất với tỷ số 2-0 ở tứ kết trên đường đến vinh quang Euro 2012, và trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa 1-1 ở vòng bảng Euro 1996.

Siêu máy tính Opta dự đoán trận đấu cân bằng, với Tây Ban Nha có 38,2% cơ hội thắng trong 90 phút - so với 31,8% của Pháp. Kết quả hòa để đưa trận đấu vào hiệp phụ, tương tự kịch bản ở ba trên bốn trận tứ kết, có 30% khả năng xảy ra.

Đội hình thi đấu dự kiến của Tây Ban Nha và Pháp, theo Marca.
Đội hình thi đấu dự kiến của Tây Ban Nha và Pháp

T.H (theo VnExpress)